Nhựa Long Thành trao tặng 40 suất học bổng khuyến học

(Dân trí) - Vừa qua, ông Phạm Trần Nhật Minh - Phó TGĐ Nhựa Long Thành đã có mặt tại ngày hội an sinh xã hội quận 6, TP.HCM. Tại đây, ông đã trao 40 suất học bổng cho các em nhỏ khó khăn, thành tích học tập tốt.

Ngày hội “An sinh xã hội và trao học bổng Nguyễn Hữu Thọ - Khuyến học, Khuyến tài” được tổ chức định kỳ hàng năm với ý nghĩa cổ vũ các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn nỗ lực vươn lên trong học tập, giữ thành tích tốt. Trong năm nay, ngày hội được tổ chức trước thềm bước vào năm học mới với sự tham gia của đại diện lãnh đạo phường 2, quận 6 cùng hàng trăm phụ huynh, học sinh trên địa bàn.


Ông Phạm Trần Nhật Minh trao học bổng cho các em nhỏ.

Ông Phạm Trần Nhật Minh trao học bổng cho các em nhỏ.

Là đơn vị nhiều năm gắn bó với Học bổng Nguyễn Hữu Thọ, Công ty Nhựa Long Thành đã mang đến nhiều đóng góp ý nghĩa cho các hoàn cảnh khó khăn thuộc quận 6. Trong năm nay, tiếp tục phát huy tinh thần “trồng người”, Công ty đã trao tặng 40 suất học bổng trị giá 40 triệu đồng cho các em học sinh tại trường Tiểu học Nguyễn Thiện Thuật.

Các suất học bổng gồm dụng cụ học tập và tiền mặt, dành tặng cho các em nhỏ trong năm học qua đã có thành tích tốt, hạnh kiểm tốt cũng như có nghị lực, ý chí vươn lên trong quá trình học tập, trau dồi kiến thức. Nhờ những suất học bổng này, các em sẽ có thêm niềm tin phấn đấu, vượt qua nghịch cảnh và những khó khăn trong cuộc đời.

Các phần học bổng giúp các em có thêm nghị lực vươn lên.
Các phần học bổng giúp các em có thêm nghị lực vươn lên.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Trần Nhật Minh cho biết: “Trồng người là một trong những sự nghiệp quan trọng nhất mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặt ra, cũng là sự nghiệp mà chúng tôi luôn theo đuổi trong suốt nhiềm năm qua. Chúng tôi tâm niệm những điều tốt đẹp mình gieo ngày hôm nay sẽ góp phần kiến tạo tương lai tốt đẹp, một đất nước Việt Nam vững mạnh và có thể sánh vai với các cường quốc năm châu những ngày sau”.

“Chính vì vậy mà kể từ khi thành lập cho đến nay, Công ty luôn kiên trì với các hoạt động thiện nguyện, tích cực trích ngân sách để trao học bổng, khuyến học, tạo động lực để các em nhỏ có thêm niềm tin và nghị lực đến trường. Những đóng góp ấy đã giúp tạo nên ý nghĩa tích cực, góp phần giúp các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn vươn lên, vượt qua nghịch cảnh, kiến tạo tương lai tốt đẹp cho bản thân, gia đình và xã hội”.

Cũng trong buổi lễ, các cá nhân, tập thể xuất sắc trong công tác hè trên địa bàn đã được trao nhiều phần thưởng ghi nhận nỗ lực suốt thời gian qua. Đặc biệt, UBND phường 2, quận 6 đã trao tặng Giấy khen cảm ơn Nhựa Long Thành nhờ sự tích cực hỗ trợ đóng góp Quỹ vì người nghèo và chăm lo học bổng Nguyễn Hữu Thọ năm 2018-2019.

Hà Thu