Nhiều tập thể, cá nhân ngành giáo dục Quảng Bình được khen thưởng

(Dân trí) - Với những kết quả đạt được trong năm học 2017 - 2018, ngành GD-ĐT Quảng Bình được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước. 4 tập thể được Bộ GD-ĐT tặng Cờ thi đua xuất sắc; 11 tập thể và 24 cá nhân được tặng Bằng khen.

Ngày 16/8, Sở GD-ĐT Quảng Bình đã tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2017 - 2018 và triển khai nhiệm vụ năm học mới 2018 - 2019.

Hội nghị có sự tham dự của Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thị Nghĩa; ông Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình cùng đại diện tập thể, cán bộ, giáo viên, nhân viên có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” năm học 2017 - 2018.

Theo báo cáo của Sở GD-ĐT Quảng Bình, địa phương này hiện có 620 trường và cơ sở giáo dục với hơn 225 ngàn học sinh, sinh viên. Mạng lưới trường, lớp các cấp học và trình độ đào tạo cơ bản ổn định, tiếp tục giữ vững và mở rộng theo hướng đa dạng hóa các loại hình, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đáp ứng nhu cầu học tập của con em nhân dân và người lao động.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thị Nghĩa trao cờ thi đua xuất sắc cho 4 đơn vị trường học của ngành GD-ĐT Quảng Bình. (Ảnh: N.H)
Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thị Nghĩa trao cờ thi đua xuất sắc cho 4 đơn vị trường học của ngành GD-ĐT Quảng Bình. (Ảnh: N.H)

Trong năm 2017 - 2018, chất lượng giáo dục toàn diện tại Quảng Bình đã có nhiều chuyển biến tích cực. Nhiều học sinh Quảng Bình tham gia và đạt giải cao tại các kỳ thi cấp quốc gia, khu vực và quốc tế.

Với những kết quả đạt được trong năm học 2017 - 2018, ngành GD-ĐT Quảng Bình đã được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2017. Bộ GD-ĐT tặng Cờ thi đua xuất sắc cho 4 tập thể; tặng Bằng khen cho 11 tập thể và 24 cá nhân.

UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc cho 11 tập thể dẫn đầu các cấp học; tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho 14 tập thể; tặng Bằng khen cho 2 tập thể và 20 cá nhân khối trực thuộc đã có nhiều thành tích tiêu biểu trong năm học 2017 - 2018

Trong năm học 2018 - 2019, ngành giáo dục Quảng Bình sẽ tiếp tục tập trung thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; chú trọng đổi mới hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.

Giáo dục phổ thông tiếp tục chuẩn bị các điều kiện để thực hiện chương trình, sách giáo khoa mới; nâng cao chất lượng công tác thi, kiểm tra đánh giá, đặc biệt là kỳ thi THPT quốc gia.

Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Bình trao tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho 14 tập thể. (Ảnh: N.H)
Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Bình trao tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho 14 tập thể. (Ảnh: N.H)

Phát biểu tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Nghĩa, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT đã biểu dương và ghi nhận sự nỗ lực phấn đấu của ngành GD-ĐT Quảng Bình trong năm học 2017 - 2018. Thứ trưởng nhấn mạnh, để thực hiện tốt nhiệm vụ năm học mới, trên chủ trương chung tinh giản biên chế, ngành Giáo dục Quảng Bình cần tập trung chỉ đạo thực hiện tốt việc rà soát quy hoạch, sắp xếp lại mạng lưới trường lớp, giảm các điểm lẻ, tăng quy mô trường.

Thứ trưởng cũng mong muốn, trong điều kiện khó khăn chung của ngành, của tỉnh, cần đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, huy động được sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội, đặc biệt là phải làm tốt công tác tuyên truyền để người dân hiểu, đồng thuận, chung tay cùng ngành GD-ĐT thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2018 - 2019.

Đặng Tài