Đắk Nông:

Nhiều sáng chế khoa học của học sinh dân tộc thiểu số được giải cao

(Dân trí) - Ông Trần Mạnh Đương, Chủ tịch Hội liên hiệp khoa học tỉnh Đắk Nông cho biết, ngày 27/7, ban tổ chức cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh, thiếu niên nhi đồng tỉnh Đắk Nông lần thứ III đã họp họp thống nhất và thông qua kết quả đánh giá, xếp hạng các mô hình, sản phẩm tham gia cuộc thi sáng tạo dành cho thanh, thiếu niên nhi đồng.

Theo đó, sau 4 tháng triển khai (tháng 2 đến tháng 6/2017), toàn tỉnh Đắk Nông đã có 419 mô hình, sản phẩm của thanh thiếu niên, nhi đồng đăng ký tham gia. Sau khi đánh giá sơ tuyển tại cơ sở, có 143 mô hình, sản phẩm được lựa chọn để nộp về cơ quan Thường trực Hội đồng giám khảo của Ban tổ chức cuộc thi cấp tỉnh tiếp tục bình chọn, đánh giá.


Hội đồng giám khảo đánh giá, cho điểm mô hình sáng chế khoa học

Hội đồng giám khảo đánh giá, cho điểm mô hình sáng chế khoa học

Qua 3 vòng đánh giá, hội đồng giám khảo đã lựa chọn, tham mưu cho Ban tổ chức xem xét, thông qua kết quả đánh giá để trao giải cho 30 mô hình, sản phẩm tham gia cuộc thi cấp tỉnh năm 2016-2017 với 4 giải nhì (không có giải nhất), 7 giải ba và 19 giải khuyến khích. Trong số đề tài đạt giải lần này, có nhiều đề tài do các học sinh là người đồng bào dân tộc thiểu số làm chủ nhiệm.

Ngoài ra, trong các sản phẩm được đề xuất đạt giải của tỉnh, Hội đồng giám khảo cũng đã đề xuất 8 mô hình, sản phẩm đại diện cho sức sáng tạo của cộng đồng các dân tộc tỉnh Đắk Nông tham dự cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh, thiếu niên nhi đồng toàn quốc lần thứ XIII diễn ra vào khoảng đầu tháng 10/2017 tại Hà Nội.

Theo đánh giá từ ban tổ chức, các đề tài thuộc nhóm dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em, các giải pháp kỹ thuật nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế tiếp tục chiếm ưu thế... Cuộc thi thu hút được sự tham gia hưởng ứng nhiệt tình của các thanh thiếu niên nhi đồng toàn tỉnh Đắk Nông.

Dương Phong