Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc:

“Người Việt Nam lấy sự học làm điều căn bản”

(Dân trí) - “Tôi biểu dương tinh thần trách nhiệm của các thầy, cô giáo, đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, hội khuyến học các cấp đã chăm lo, động viên học sinh dân tộc thiểu số vươn lên, đạt kết quả cao trong học tập, rèn luyện”, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương học sinh dân tộc thiểu số 
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương học sinh dân tộc thiểu số đạt giải học sinh giỏi quốc gia, thủ khoa đại học, cao đẳng 2013.

Sáng ngày 16/11, Lễ Biểu dương và trao học bổng tới các học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số đỗ thủ khoa, điểm cao đại học, cao đẳng, đạt giải quốc gia năm học 2012 - 2013 do Ủy ban Dân tộc chủ trì phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức đã diễn ra tại Hà Nội.

Tham dự Lễ biểu dương có sự hiện diện của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Hội Khuyến học Nguyễn Mạnh Cầm; Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương Thào Xuân Sùng; Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc Nông Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Lê Bá Trình; Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Nghĩa; Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Bùi Thị Hoà; Bí thư thường trực Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi…

Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm 2013, có 96 em học sinh dân tộc thiểu số đạt giải, trong đó có 13 đạt giải nhì, 35 em đạt giải ba, 48 em đạt giải khuyến khích. Kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng 2013, nhiều học sinh dân tộc thiểu số cũng đã đỗ với số điểm cao, có 4 em đạt từ 28 điểm trở lên, 5 em là thủ khoa đại học.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Nông Quốc Tuấn 
Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Nông Quốc Tuấn và Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thị Nghĩa trao tặng Bằng khen các em đạt giải Nhì Quốc gia.

Phát biểu tại Lễ biểu dương, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: “Người Việt Nam lấy sự học là điều căn bản cho đạo lý làm người. Những tấm gương vượt khó, hiếu học, học giỏi, sáng tạo luôn được cộng đồng, xã hội, tôn vinh. Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, tôi biểu dương tinh thần nỗ lực, quyết tâm học tập, rèn luyện của các em học sinh dân tộc thiểu số. Tôi cũng biểu dương tinh thần tận tâm, đầy trách nhiệm và những đóng góp rất hiệu quả của các thầy giáo, cô giáo, đội ngũ cán bộ quản lý nhà trường, hội khuyến học các cấp, các bậc phụ huynh đã chăm lo, động viên các em học sinh làm nên thành tích rất đáng tự hào”.

“Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, tôi xin chúc các thầy giáo, cô giáo, cán bộ, công chức, viên chức ngành giáo dục, các em học sinh, sinh viên trong cả nước nói chung và đặc biệt các thầy giáo, cô giáo, các em học sinh miền núi nói riêng đạt nhiều thành tích trong năm học này. Chúc sự nghiệp giáo dục nước nhà tiếp tục đổi mới, thành công”, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi gắm.

Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Mạnh Cầm trao tặng 
Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Mạnh Cầm trao tặng em Hoàng Thị Duyên Bằng khen.

Là một trong những sinh viên được vinh danh, em Giàng A Hồng (Thủ khoa trường Đại học Nội vụ Hà Nội) chia sẻ: “Học sinh vùng cao chúng em mùa đông rất thiếu những đôi giày ấm, tấm áo ấm, chúng em chỉ trông chờ vào những chiếc áo đồng phục của nhà trường. Được tham gia Lễ Biểu dương là nguồn động viên tinh thần to lớn đối với em, em sẽ phấn đấu trở thành một cán bộ giỏi để mai này về cống hiến cho quê hương mình”.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc Nông Quốc Tuấn 
Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc Nông Quốc Tuấn trao Bằng khen cho em Lý Thị Hoàn.

Tại Lễ biểu dương, 78 trong tổng số 105 học sinh giỏi quốc gia, thủ khoa người dân tộc thiểu số đã được trao tặng Bằng khen và những suất học bổng. Đại diện 105 học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số được vinh danh, em Hà Hiền Thương (dân tộc Tày, giải Nhì Quốc gia môn Ngữ văn) xin hứa sẽ tiếp tục phát huy hơn nữa những thành tích học tập trong thời gian tới.

Nhân dịp này, báo Dân trí cũng gửi tặng 3 em học sinh giỏi quốc gia những phần quà để khích lệ các em học tập tốt hơn. Đó là các em: Đinh Thu Thuỳ (dân tộc Tày, giải Khuyến khích Quốc gia môn Địa lý), Hoàng Thị Duyên (dân tộc Dao, giải Khuyến khích quốc gia môn Lịch sử, Ngô Thuý Ngọc (dân tộc Hoa, giải Ba Quốc gia môn Hoá học).

Bài: Phương Nhung
Ảnh: Phạm Oanh
Dòng sự kiện: 31 năm Ngày Nhà giáo VN