Hà Tĩnh:

Ngôi trường mơ ước của trẻ nhỏ ở Hương Khê

(Dân trí) - Với các phòng chức năng mới mẻ, hệ thống sân chơi thân thiện môi trường, ngôi trường mầm non tư thục chất lượng cao do một đôi vợ chồng ở phố núi Hương Khê (Hà Tĩnh) đầu tư xây dựng được kỳ vọng là niềm mơ ước của trẻ nhỏ nơi đây.

Phối cảnh tổng thể Ngôi trường Mầm non tư thục Trung Kiên
Phối cảnh tổng thể Ngôi trường Mầm non tư thục Trung Kiên
 

Khi được hỏi lý do vì sao vợ chồng ông Trần Văn Thạch (1966) và Dương Thị Hiền (SN 1973) trú tại khối 7, Thị trấn Hương Khê, Hà Tĩnh - được biết đến là ông bà chủ của Công ty TNHH thương mại Đức Thắng chuyên về lĩnh vực kinh doanh lâm sản, nhà hàng, khách sạn, lại bỏ tiền của, công sức ra xây dựng trường mầm non, cả hai đều bày tỏ họ mong muốn được đóng góp một phần nhỏ cho quê hương mình.

 

Cơ duyên để họ chọn đầu tư xây trường là một lần ghé thăm trường Mầm non chất lượng cao ABC Đà Nẵng, cả hai vợ chồng rất ngạc nhiên và hứng thú khi thấy con em thành phố được học tập trong một môi trường có hệ thống phòng học tiện nghi hiện đại, an toàn, thân thiện - một điều trái ngược với hình ảnh trẻ nhỏ quê bà vốn quá thiếu sân chơi. “Trẻ nhỏ quê tôi quá thiếu thốn, thậm chí ở một số nơi còn quá tải, các cháu ngủ phải nằm chung một dường hoặc phải nằm dưới đất, đồ chơi phải tranh giành nhau… vợ chồng tôi cảm thấy chạnh lòng và bàn bạc với nhau nên đầu tư xây dựng một ngôi trường Mầm non chất lượng tốt như ABC Đà Nẵng cho con em huyện nhà”, bà Hiền tâm sự.
 
Ngôi trường tư thục đang gấp rút hoàn thiện để kịp khai giảng vào đầu tháng 9 này
Ngôi trường tư thục đang gấp rút hoàn thiện để kịp khai giảng vào đầu tháng 9 này

 

Sau một thời gian chuẩn bị các thủ tục cần thiết, với sự giúp đỡ rất lớn từ chính quyền địa phương và Sở  GD&ĐT tỉnh Hà Tĩnh tháng 3/2013, vợ chồng ông Trần Văn Thạch đã khởi công xây dựng ngôi trường Mầm non tư thục Trung Kiên chất lượng cao theo mô hình của trường Mầm non ABC Đà Nẵng ngay tại trung tâm thị trấn Hương Khê, với tổng vốn đầu tư 36,5 tỷ đồng. 

 

Trường được xây dựng trên diện tích gần 5000m2, với thiết kế 12 phòng học đạt chuẩn, 3 phòng chức năng (gồm Tin học, Âm nhạc, Tiếng Anh), các phòng chức năng khác và hệ thống sân chơi bãi tập, tổ chức chăm sóc trẻ ăn uống, ngủ nghỉ được xây dựng, đảm bảo cho hơn 500 trẻ ở vùng thị trấn và các vùng phụ cận. Theo Trường sẽ tiến hành khai giảng khóa học đầu niên vào tháng 9 năm nay.
 
Trang trí cho ngôi trường
Trang trí cho ngôi trường

 

Cô giáo Phan Thị Hà Giang (SN 1982) - người được điều về phụ trách ngôi trường mới chia sẻ: “Được cấp trên điều về làm quản lý một trường Mầm non chất lượng cao như thế này là một điều quá bất ngờ đối với em, nhưng em thấy vui vì được thử sức ở một môi trường giáo dục mới được đầu tư bài bản, hiện đại mà không dễ gì các vùng miền khác có được. Em sẽ cố gắng hết mình để quản lý chất lượng giáo dục thật tốt, đáp ứng được sự kỳ vọng của nhà đầu tư và các phụ huynh, học sinh”.

 

Mong đợi ngày khai giảng mùa đầu tiên, anh Nguyễn Văn Huế công tác tại Hạt kiểm lâm huyện Hương Khê nói: “Làm ông bố, bà mẹ ai không muốn cho con mình được học hành, vui đùa ở những cơ sở chất lượng nhất. Chúng tôi mong lắm ngày khánh thành ngôi trường ầm non chất lượng cao đầu tiên này”.
 
Một góc ngôi trường mầm non tư thục Trung Kiên 
Một góc ngôi trường mầm non tư thục Trung Kiên 
 

Mặc dù có gặp một số khó khăn trong việc có được mặt bằng xây dựng nhưng ông Thạch cho rằng “vì mình muốn dành hết tâm huyết cho ngôi trường, mong khánh thành sớm trước năm học mới mà vợ chồng tôi quyết tâm mua. Con trẻ ở phố núi bé nhỏ này có điều kiện học hành như con em phố thị miền xuôi là hạnh phúc, là niềm vui lớn của mọi người. Biết đâu, từ ngôi trường chấp cánh này nay mai sẽ có những em vươn tới được đỉnh cao, làm rạng danh vùng đất vốn chỉ được biết đến lũ bão này”. “Hơn nữa đầu tư cho con em mình có một môi trường học tập tốt nhất đừng bao giờ nghĩ thiệt” - ông Thạch bày tỏ quan điểm.

 

Bá Hải - Văn Dũng