Ngôi trường làng xứng đáng “chiếc nôi” nuôi dưỡng nhân tài

Nhìn lại 50 năm hình thành và phát triển, trường THPT Thành Yên Thành 2 là chiếc nôi nuôi dưỡng của nhiều thế hệ nhân tài. Những thế hệ học sinh ấy đã và đang đang làm rạng rỡ non sông đất nước, xứng đáng là những người con của miền quê xứ Nghệ hiếu học.

Điển hình trong những học trò xuất sắc phải kể đến: ông Nguyễn Tâm Chiến - Nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Hoa Kỳ và Nhật Bản; Tiến sĩ Trần Quang Châu Nguyên Viện trưởng Viện Khoa học Hàng không; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thế Kỷ - Phó, Trưởng Ban Tư tưởng Văn hóa TW; Phó Giáo sư, Tiến sĩ, nhà giáo ưu tú Ngô Sĩ Lương - trường Đại học KHTN Hà Nội; ông Thái Duy Sâm - Nguyên Viện trưởng Viện Vật liệu xây dựng - Bộ Xây dựng; ông Thái Duy Long - Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc công ty VIETTRANS Bộ Công thương; PGS-TS Trần Long - Viện phó Viện LS quân sự; Nguyễn Bá Châu, Nguyên vụ phó vụ Tổ chức- Bộ GD; Nguyễn Hồng Trường ,Thiếu tướng, Cục phó tổng cục 2 - Bộ Công an; Thiếu tướng Đặng Trọng Huy, Phó Tư lệnh Cục cảnh vệ; Thiếu tướng Doãn Ngọc Sơn, Cục phó Cục Chính trị Quân khu 4...

Toàn cảnh ngôi trường.
Toàn cảnh ngôi trường.

Ngoài ra còn có hàng trăm cựu học sinh ưu tú là tiến sỹ, cán bộ cao cấp của Đảng, của nhà nước, lực lượng vũ trang ở khắp mọi miền Tổ quốc. Trong hai năm 2013-2014 và 2014-2015 trường đạt thành tích xuất sắc trên mọi lĩnh vực giảng dạy và công tác làm làm nức lòng Đảng bộ và nhân dân huyện nhà, niềm tự hào của miền quê lúa có 54 lượt học sinh đạt học sinh giỏi  tỉnh (trong đó có 1 giải nhất, 9 nhì, 23 giải ba, 100% HS đậu tốt nghiệp, 65% HS đậu vào các trường ĐH- CĐ, trong đó có 8 HS đạt trên 27 điểm, có 1 em Thủ khoa Đại Học Dược HN ; Năm học 2015 - 2016 nhà trường rất vinh dự một lớp học có 45/45 đậu đại học với số điểm 20 trở lên.

Được biết trường THPT Yên Thành 2 (nguyên là trường cấp 3 Yên Thành 2) được thành lập vào tháng 9 năm 1965. Năm học đầu tiên (1965-1966) trường chỉ có 6 lớp với gần 300 học sinh, hơn 20 CB-GV.

Do ảnh hưởng của cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước nên trong thời gian từ năm 1965-1973, trường phải sơ tán, di chuyển 4 lần đến: Bắc Sơn, Khe Sót - Chọ Bùi, Giáp Ngói, Điện Yên (Long Thành) - Động Cương (Lý Thành) - Bắc Sơn mới.

Học trò cũ - nhà báo Phan Lâm đang trao quà cho nhà trường.
Học trò cũ - nhà báo Phan Lâm đang trao quà cho nhà trường.

Trải qua chặng đường 50 năm hình thành và phát triển, đến nay trường đã trở thành một chiếc nôi đích thực về chất lượng dạy học của tỉnh, trường có 97 CB- GV, trong đó có 23 GV dạy giỏi cấp tỉnh, 21 GV có trình độ Thạc sỹ, 3 GV đang theo học thạc sỹ, 100% GV đạt chuẩn, chi bộ có 45 đảng viên luôn đi đầu trong mọi phong trào, có 42 lớp học với 1.532 HS.

Bên cạnh đó cơ sở vật chất đáp ứng đầy đủ cho 1 ca học. Trường có 5 dãy nhà cao tầng trong đó 3 dãy nhà học 3 tầng với 42 phòng học và 3 phòng thí nghiệm đạt chuẩn quốc gia, 2 dãy nhà cao tầng dành cho các phòng bộ môn, hiệu vụ, có 3 phòng dành để làm phòng đọc và thư viện đạt chuẩn quốc gia, 1 phòng truyền thống, hệ thống đường đi lối lại công trình vệ sinh, cây xanh cảnh sạch đẹp và khuôn viên rộng 4 ha thoáng mát đủ chỗ cho các em học tập, vui chơi thể thao, giải trí...

Trao đổi với PV Dân trí thầy Nguyễn Văn Thành - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Vấn đề chất lượng giáo dục luôn đặt lên hàng đầu, lấy học sinh làm nòng cốt, luôn luôn cố gắng nỗ lực hết mình vì tương lai quê hương, đất nước”.

Tập thể đội ngũ giáo viên của nhà trường.
Tập thể đội ngũ giáo viên của nhà trường.

Với những thành tích kết quả đạt được nên trường đã được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen năm 2002; Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo tặng Bằng khen năm 2003; Đơn vị đạt đơn vị văn hoá cấp huyện năm 2004; Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba năm 2004, Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2013;  Chủ tịch UBND tỉnh tặng 2 Cờ thi đua đơn vị đẫn đầu phong trào thi đua toàn tỉnh năm học 2009 -2010 và năm học 2011-2012; 4 Bằng khen: về đơn vị đạt thành tích xuất sắc trong 05 năm thực hiện công tác AN-QP (2005-2010); 10 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” 2000 - 2010; về công tác Giáo dục - Quốc phòng - An ninh năm 2011; Đạt trường chuẩn Quốc gia  năm 2011 (là trường THPT đầu tiên của huyện Yên Thành; Huyện Yên Thành công nhận chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu của huyện 06 năm: năm 2005; năm 2006; năm 2008; năm 2009; năm 2011, năm 2012...

Một nửa thế kỉ trôi qua không phải là chặng đường dài trong sự nghiệp phát triển giáo dục nhưng những gì thầy và trò của ngôi trường làng Yên Thành 2 đã làm được đúng là một kì tích đáng tự hào của miền quê lúa Yên Thành.

PV