Nghệ An thực hiện tốt các đề án “Xóa mù chữ đến năm 2020”

(Dân trí) - Theo đánh giá của đoàn công tác Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, sau 5 năm thực hiện Đề án Xây dựng xã hội học tập, Nghệ An đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Trong đó phải kể đến việc tỉnh này đã thực hiện tốt các đề án “Xóa mù chữ đến năm 2020”.

Ông Phạm Tất Dong - Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam phát biểu tại buổi lễ.
Ông Phạm Tất Dong - Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam phát biểu tại buổi lễ.

Ngày 19/10, tại thị xã Cửa Lò (Nghệ An), ông Phạm Tất Dong - Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam đã làm việc với Ban chỉ đạo Chống mù chữ - Phổ cập giáo dục và xây dựng xã hội học tập tỉnh Nghệ An nhằm đánh giá tình hình thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020”.

Sau 5 năm thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập”, Nghệ An đã tổ chức được hơn 100 lớp bồi dưỡng kiến thức cho các đối tượng mới trúng cử lần đầu, cán bộ, công chức ở địa bàn khó khăn, còn thiếu và yếu về kiến thức, kỹ năng công tác, chuyên môn nghiệp vụ.

Nghệ An cũng đã thực hiện tốt các đề án “Xóa mù chữ đến năm 2020”, đề án “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ, trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, trong công nhân lao động; đề án “Phát triển đào tạo từ xa” và đề án “Truyền thông về xây dựng xây dựng học tập suốt đời”.


Ông Phạm Tất Dong - Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tặng cờ thi đua xuất sắc đến Hội Khuyến học Cửa Lò.

Ông Phạm Tất Dong - Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tặng cờ thi đua xuất sắc đến Hội Khuyến học Cửa Lò.

Hiện tỷ lệ dân số biết chữ đạt trên 99%, 100% các xã, phường, thị trấn đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 1. Tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 53,1%..

Tại hội nghị, ý kiến thảo luận đặt ra nhiều vấn đề về thực hiện các biện pháp duy trì kết quả phổ cập giáo dục tiểu học, chống mù chữ, phổ cập giáo dục THCS, phổ cập giáo dục cho trẻ mầm non 5 tuổi; các giải pháp đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời; huy động, kêu gọi các tổ chức, cá nhân ủng hộ, hỗ trợ cho Quỹ khuyến học...

Phát biểu tại hội nghị, ông Phạm Tất Dong - Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam đánh giá cao về những nỗ lực cố gắng của tỉnh Nghệ An trong công tác xây dựng xã hội học tập. Ông Phạm Tất Dong cũng mong muốn, thời gian tới tỉnh cần tăng cường công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, vai trò và lợi ích của học tập suốt đời - xây dựng xã hội học tập.

Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tặng Bằng khen cho 4 cá nhân có nhiều thành tích trong công tác khuyến học.
Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tặng Bằng khen cho 4 cá nhân có nhiều thành tích trong công tác khuyến học.

Tiếp tục khuyến khích tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan, tổ chức, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ thuộc các thành phần kinh tế khác nhau thành lập các cơ sở học tập, bồi dưỡng thường xuyên cho người lao động.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Lê Minh Thông - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã cảm ơn sự quan tâm của TƯ Hội Khuyến học Việt Nam đối với tỉnh Nghệ An. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cũng khẳng định, thời gian tới sẽ tiếp tục chỉ đạo để phong trào học tập suốt đời được phát triển sâu rộng trong toàn tỉnh và sẽ nhân rộng thêm nhiều mô hình về “thành phố học tập” trong toàn tỉnh.

Dịp này, TƯ Hội Khuyến học Việt Nam tặng cờ thi đua xuất sắc cho Hội Khuyến học Cửa Lò, tặng Bằng khen cho 4 cá nhân có nhiều thành tích trong công tác khuyến học và trao 100 suất học bổng cho Hội Khuyến học thị xã Cửa Lò với tổng giá trị 80 triệu đồng.

Nguyễn Duy