Nghệ An: Tặng bằng khen cho 9 cựu giáo chức

(Dân trí) - Sáng nay 31/10, Hội Cựu giáo chức (CGC) tỉnh Nghệ An tổ chức đại hội đại biểu lần thứ 2, nhiệm kỳ 2012-2017. Theo đó, Hội CGC Việt Nam đã tặng Bằng khen cho 5 đơn vị và 9 nhà giáo có nhiều thành tích đóng góp cho Hội CGC.

Ông Nguyễn Xuân Đường - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An tặng bằng khen cho các cựu giáo chức.
Ông Nguyễn Xuân Đường - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An tặng bằng khen cho các cựu giáo chức.

Dự đại hội có Giáo sư, Tiến sỹ, Nhà giáo nhân dân Nguyễn Mậu Bành, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội CGC Việt Nam; ông Nguyễn Xuân Đường - Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, đại diện các sở ban, ngành cấp tỉnh và 148 đại biểu hội CGC trên địa bàn tỉnh.

Hội CGC tỉnh Nghệ An được thành lập năm 2007 theo QĐ 1294 của UBND tỉnh. Đến nay, 20/20 huyện, thị đã thành lập Hội, 400 hội cơ sở, 2.300 chi hội thu hút trên 16.000 hội viên tham gia (chiếm 90% nhà giáo, nhân viê ngành giáo dục về hưu tham gia). Nhiệm kỳ qua, các cấp Hội đã làm tốt công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên, động viên nhau sống vui, sống khỏe, sống có ích và thi đua thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

5 năm qua, các hội viên Hội CGC đã góp phần tích cực vào đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục tỉnh nhà. Hội viên Hội CGC là thành phần nòng cốt trong công tác khuyến học. Tính đến thời điểm này, toàn tỉnh có 1.204 hội viên CGC đảm nhận chức vụ chi hội trưởng trở lên của hội khuyến học; gia đình Hội CGC đều là gia đình hiếu học, gia đình văn hóa ở địa phương.

Đặc biệt, đã có nhiều hội viên tình nguyện mở lớp dạy thêm miễn phítại nhà cho học sinh; nhiều địa phương, Hội duy trì có hiệu quả phong trào “Tiếng trống học bài”... Ngoài ra, hội viên Hội CGC còn có nhiều ý kiến đóng góp, tư vấn, tham mưu cho ngành giáo dục địa phương về các vấn đề qui hoạch mạng lưới trường lớp, xây dựng trường chuẩn quốc gia, đổi mới phương pháp dạy học...

9 cá nhân được nhận Bằng khen của Hội Cựu giáo chức Việt Nam.
 9 cá nhân được nhận Bằng khen của Hội Cựu giáo chức Việt Nam.

Phát biểu tại đại hội, ông Nguyễn Xuân Đường ghi nhận những cống hiến bền bỉ, thầm lặng, vô tư của hội viên Hội CGC các cấp cho xã hội nói chung và sự nghiệp giáo dục nói riêng. Nhiệm kỳ 2012-2017, với tinh thần “Đoàn kết, phát huy truyền thống tốt đẹp của nhà giáo xứ Nghệ”, các cấp Hội đưa hoạt động Hội đi vào chiều sâu, tổ chức nhiều hoạt động có chất lượng, chăm lo công tác khuyến học khuyến tài ở các địa phương, thực hiện có hiệu quả chủ trương “bốn cùng” (cùng tham gia đánh giá, phát hiện tình hình; cùng tham gia góp ý xây dựng chương trình hành động của ngành, cùng tham gia triển khai một số công việc có chọn lọc, cùng phối hợp chăm sóc đội ngũ nhà giáo hưu trí) theo NQ liên tịch giữa Bộ GD-ĐT và Hội CGC Việt Nam.

Tại Đại hội có 5 đơn vị, 9 cá nhân được nhận Bằng khen của Hội CGC Việt Nam; UBND tỉnh Nghệ An tặng Bằng khen cho 2 đơn vị và 5 cá nhân.

Đại hội đã bầu 27 hội viên tham gia BCH Hội CGC khóa 2, Nhà giáo Nhân dân Lê Văn Phớt được bầu làm chủ tịch Hội CGC tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2012-2017.

Nguyễn Duy