Nghệ An: Gần 2 tỷ đồng “tiếp sức đến trường” cho học sinh biên giới

(Dân trí) - Đó là số tiền đã được các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân trong và ngoài tỉnh Nghệ An ủng hộ chương trình “Cuộc vận động tiếp sức đến trường năm 2018” tới các em học sinh khu vực miền núi cao, biên giới của xứ Nghệ nhân dịp năm học mới.

Các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân trong và ngoài tỉnh Nghệ An ủng hộ chương trình “Cuộc vận động tiếp sức đến trường năm 2018” tới các em học sinh khu vực miền núi cao, biên giới của xứ Nghệ nhân dịp năm học mới.
Các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân trong và ngoài tỉnh Nghệ An ủng hộ chương trình “Cuộc vận động tiếp sức đến trường năm 2018” tới các em học sinh khu vực miền núi cao, biên giới của xứ Nghệ nhân dịp năm học mới.

Chiều 10/8, trên sân quần vợt Trung Long, thành phố Vinh, Đài PT-TH Nghệ An phối hợp với Liên đoàn quần vợt Nghệ An; Sở Văn hóa-Thể thao tổ chức khai mạc giải quần vợt Cúp truyền hình Nghệ An lần thứ 6 năm 2018 gắn với "Cuộc vận động tiếp sức đến trường".

Giải quần vợt tranh Cúp truyền hình Nghệ An lần thứ 6 có gần 300 vận động viên đăng ký tranh tài ở 9 nội dung. Trong suốt 5 mùa giải đã qua, giải đấu đã thành công về mặt chuyên môn, thu hút nhiều vận động viên trong và ngoài tỉnh tham gia, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, đưa phong trào tập luyện quần vợt ngày càng phát triển.

Cúp quần vợt NTV gắn với cuộc vận động “Tiếp sức đến trường” cũng đã có hiệu ứng xã hội mạnh mẽ, giúp đỡ hàng ngàn học sinh nghèo ở các huyện miền núi Kỳ Sơn, Tương Dương, Quế Phong…. có sách vở, đồ dùng học tập, các công trình phục vụ việc ăn ở, học tập. Tính đến chiều nay 10/8, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và các vận động viên tham gia giải đã quyên góp, ủng hộ tiền và hiện vật cho cuộc vận động được 1 tỷ 930 triệu đồng.

Ông Nguyễn Như Khôi - Giám đốc Đài PTTH Nghệ An cho biết, chương trình “Cuộc vận động tiếp sức đến trường năm 2018” đến thời điểm này đã ủng hộ được gần 2 tỷ đồng cho các cháu. Theo đó, chương trình sẽ được Ban tổ chức tặng quà, xây dựng nhà bán trú …cho các cháu ở các huyện biên giới như: Anh Sơn, Con Cuông, Quế Phong, Kỳ Sơn”.

Theo đó, Ban tổ chức đã kêu gọi được gần 2 tỷ đồng gồm tiền mặt và vật chất.
Theo đó, Ban tổ chức đã kêu gọi được gần 2 tỷ đồng gồm tiền mặt và vật chất.

Ông Thái Huy Vinh - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An bày tỏ: “Giải quần vợt cúp NTV của Nghệ An hết sức có ý nghĩa, đó là đã huy động được đóng góp của các tổ chức đoàn thể của các nhà hảo tâm, doanh nghiệp vào xây dựng cơ sở vật chất, xây dựng nhà bán trú cho học sinh, nhà công vụ cho giáo viên ở những vùng khó khăn. Đã tạo điều kiện về sách vở, đồ dùng học tập cho học sinh vùng khó khăn ở những huyện nghèo của xứ Nghệ”.

"Nhờ có cúp truyền hình cho nên phong trào quần vợt của tỉnh nhà chúng ta đã có bước phát triển mạnh mẽ cả về số lượng, chất lượng cả về tiếng vang trong làng quần vợt Việt Nam. Bên cạnh đó, giải cũng đã gắn với phong trào tiếp sức đến trường với các hoạt động có rất nhiều ý nghĩa” - ông Huỳnh Thanh Điền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ tịch Liên đoàn quần vợt Nghệ An đánh giá.

Nguyễn Duy