Ngày hội sách “Book Festival” tại trường Olympia

Ngày 24/3/2012, Trường Phổ thông Liên cấp Olympia tổ chức Ngày hội Sách “Book Festival” với hai hoạt động chính: chung kết cuộc thi Giới thiệu sách và triển lãm các tác phẩm Học tập, sách và các sản phẩm tái chế…

Ngày hội đã mang đến nhiều niềm vui và góp phần thúc đẩy phong trào đọc sách và bảo vệ môi trường cho học sinh.

Tham gia chương trình là các học sinh, cha mẹ, các thầy cô giáo trường PT Liên cấp Olympia và trường Tiểu học Dream House, đại diện từ Sở Giáo dục Hà Nội và phòng Giáo dục huyện Từ Liêm. Đặc biệt, chương trình có sự tham gia của Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Lân Dũng, nhà thơ - nhà báo Trần Đăng Khoa và đạo diễn Long Vân ủng hộ phong trào đọc sách và trực tiếp là thành viên Ban Giám Khảo của Chung kết cuộc thi Giới thiệu sách.

Ngày hội sách “Book Festival” tại trường Olympia

Ngay từ học kỳ I năm học 2011-2012, nhà trường đã tạo cho học sinh một sân chơi mới vô cùng bổ ích và đầy tính tri thức, đó là Dự án Đọc sách mang tên “Cuộc đời tôi là trang sách mở” (My life is an open book). Phong trào đọc sách đã thu hút được sự tham gia và ủng hộ nhiệt tình của toàn thể học sinh và các thầy cô giáo. Học sinh các cấp đã đọc hàng trăm cuốn sách với nhiều thể loại, đó có thể là những cuốn sách tham khảo các môn học, sách nâng cao kiến thức, sách đố vui rèn luyện trí thông minh, sách nghệ thuật, kinh tế, kĩ năng hoặc bất cứ một thể loại sách nào mà học sinh say mê.

Tiếp theo việc đọc sách, dự án “Cuộc đời tôi là trang sách mở” đã tạo cho học sinh được thể hiện sự hiểu biết của mình với Cuộc thi Giới Thiệu Sách. Tại cuộc thi, các em được rèn luyện sự tự tin khi thuyết trình trước đám đông, kĩ năng trình bày, sự sáng tạo trong cách thể hiện, tính đồng đội, tinh thần đoàn kết, gắn bó, học tập hiểu biết lẫn nhau… Điều đặc biệt của cuộc thi này là học sinh có thể giới thiệu một hoặc nhiều cuốn sách yêu thích. Học sinh có thể trình bày bằng mọi hình thức như thuyết trình, đóng kịch, nhảy, múa, hát minh họa, làm slides, làm phim… Mỗi tiết mục dự thi kéo dài từ 3 đến 8 phút và có thể trình bày bằng Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh.

Trải qua các vòng loại đầy khó khăn và sát sao, đã có 6 đội vinh dự lọt vào vòng chung kết. Sáu đội này lại cùng nhau tranh tài trong cuộc thi đầy “khốc liệt” với kết quả chung cuộc như sau:

Đội 11A2 đạt giải Nhất và giải Bình chọn với vở kịch giới thiệu cuốn tiểu thuyết kinh điển “Romeo & Juliet”. Đạo diễn Long Vân nhận xét rằng các em thật sáng tạo khi biến một tác phẩm dài thành một vở kịch ngắn (8 phút) mà vẫn truyền tải được đầy đủ nội dung.

Đứng thứ Nhì là đội tiểu học Dream House với vở kịch giới thiệu truyện “Tắt đèn”. Tuy nhỏ tuổi nhất cuộc thi nhưng các em mang đến cuộc thi một sản phẩm đặc sắc, chất lượng làm cho cả khán đài lặng đi vì xúc động.

Ngày hội sách “Book Festival” tại trường Olympia

Đạt giải Ba là hai đội 6A2 với cuốn sách “Văn Quyến - Ngôi sao lầm lạc” và đội 8A1 với cuốn sách “15 giá trị”.

Giải Sáng tạo được trao cho tập thể 4A với vở kịch giới thiệu sách “Cô bé Lọ Lem”.

Giải Ấn tượng thuộc về đội 9A2 giới thiệu sách “Công thức tuyệt mật”

Bạn Thanh An, học sinh lớp 11A2 chia sẻ: “Cá nhân em rất thích dự án đọc sách “Cuộc đời tôi là trang sách mở”. Từ dự án này, chúng em được tạo thói quen đọc sách, thể hiện những suy nghĩ trong Sổ tay đọc sách, đây là một thói quen mang lại nhiều lợi ích cho chúng em sau này.. Em mong rằng nhà trường sẽ tổ chức nhiều những dự án và cuộc thi lí thú như thế này!”.

Chủ nhiệm Dự án đọc sách, cô Nguyễn Thanh Huyền, giáo viên môn Ngữ văn cho biết: “Ban đầu, tôi đã lo lắng rằng cuộc thi Giới thiệu sách, một sân chơi tri thức sẽ khó thu hút học sinh hơn so với những cuộc thi âm nhạc, nghệ thuật. Song thật bất ngờ, ngay từ vòng đầu, cuộc thi đã thu hút rất nhiều học sinh đăng kí tham dự. Tôi tin rằng, tại Olympia, học sinh được học tập và rèn luyện để luôn TRUNG THỰC, biết TÔN TRỌNG, xây DANH DỰ, sẻ chia ĐỒNG CẢM, sẵn sàng CỐNG HIẾN, hướng tới sự HOÀN THIỆN. Đọc sách là một hoạt động để học sinh trải nghiệm và xây dựng những giá trị cốt lõi đó của nhà trường. Chúng tôi cam kết CHUẨN BỊ HÀNH TRANG VÀO CUỘC SỐNG cho các con bằng những hoạt động cụ thể, thực tế như vậy!”.

Bên cạnh hoạt động thi Chung kết, học sinh nhà trường cũng tổ chức các hoạt động ủng hộ cho Quỹ Khuyến học “Bốn Mùa Yêu Thương”. Quỹ đã được thành lập với một mục đích duy nhất là để đỡ đần những gánh nặng cho các em nhỏ còn gặp nhiều khó khăn để các em có thể tới trường. Quỹ được điều hành bởi chính Hội Học sinh Olympia, Nhà trường và Ban Phụ huynh học sinh. Việc gây quỹ từ thiện đã được thực hiện xuyên suốt trong cả năm học, thông qua nhiều hoạt động của học sinh, thầy cô và phụ huynh như rửa xe, quyên góp quần áo, đồ dùng học tập, chạy bộ từ thiện, các sự kiện học sinh trong trường, các sự kiện giao lưu kết hợp với trường bạn…

Ngày hội sách “Book Festival” tại trường Olympia

Tại chương trình Ngày Hội sách, hoạt động ủng hộ Quỹ được thực hiện rất phong phú. Mỗi khối lớp đều có các gian hàng để trưng bày các sản phẩm học tập, các tác phẩm viết do chính học sinh Olympia thực hiện với 11 đầu sách, đặc biệt là các sản phẩm tái chế từ hoạt động vì môi trường (tranh từ các vật liệu tái chế giản dị như hạt hướng dương, vỏ nắp chai hoặc lọ hoa làm từ vỏ chai nhựa…). Bên cạnh đó, nhiều gian hàng của các tổ chức giáo dục như Nhà sách Fahasa, Alpha Book, Viện Robo Huna, Học viện Trí tuệ Vàng GMI, công ty Indoor Golf… đã mang đến nhiều lựa chọn về sản phẩm và hoạt động giáo dục cho học sinh.

Ngày Hội sách đã diễn ra thành công tốt đẹp và để lại nhiều ấn tượng cho các em học sinh và phụ huynh.