Nam Định: Tuyên dương hơn 2.700 học sinh giỏi năm học 2017 - 2018

(Dân trí) - Với thành tích cao trong các kỳ thi học sinh giỏi năm học 2017 - 2018, hơn 2.700 học sinh tỉnh Nam Định đã được UBND tỉnh, Sở GD&ĐT tỉnh này tổ chức tuyên dương khen thưởng.

Ngày 29/8, UBND tỉnh Nam Định, Sở GD&ĐT tỉnh Nam Định tổ chức lễ tuyên dương học sinh giỏi tiêu biểu đạt thành tích cao trong các kỳ thi học sinh giỏi năm học 2017 - 2018.

Tại lễ tuyên dương, hơn 2.700 học sinh đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia, học sinh giỏi cấp tỉnh và các học sinh đạt điểm cao trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 được Bộ GD&ĐT, UBND tỉnh tuyên dương, khen thưởng.

Các học sinh giỏi có thành tích xuất sắc được tuyên dương khen thưởng
Các học sinh giỏi có thành tích xuất sắc được tuyên dương khen thưởng

Theo ông Cao Xuân Hùng, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Nam Định, năm học vừa qua chất lượng giáo dục toàn diện trong tỉnh được nâng cao. Kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm học 2017 - 2018, Nam Định tiếp tục nằm trong tốp đầu với điểm bình quân các môn thi xếp thứ 2 toàn quốc; 8/9 môn thi trong top 10 địa phương có điểm bình quân cao nhất cả nước.

Năm 2018, Nam Định có 89 học sinh tham dự ở 11 bộ môn thi học sinh giỏi quốc gia, đạt 73 giải. 7 học sinh ở các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Tin học được Bộ GD&ĐT chọn tham dự vòng 2 chọn đội tuyển Việt Nam tham gia Olympic Quốc tế năm 2018. Trong đó, em Hoàng Thanh Tùng học sinh lớp 12 chuyên Hóa trường THPT chuyên Lê Hồng Phong đạt huy chương Bạc Quốc tế môn Hóa học tại Cộng hòa Séc và Slovakia.

Phát biểu tại lễ tuyên dương, ông Phạm Đình Nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định biểu dương và đánh giá cao thành tích mà giáo viên và học sinh toàn tỉnh đạt được trong năm học qua.

Thời gian qua, tỉnh Nam Định đã tích cực vận động, xã hội hóa giáo dục, xây dựng quỹ khuyến học, khuyến tài, hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó học giỏi. Năm học 2017 -2018, Nam Định đã huy động trên 3 tỷ đồng hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Đức Văn