Nam Định: Trao thưởng gần 3 tỷ đồng tuyên dương học sinh và giáo viên đạt thành tích cao

(Dân trí) - UBND tỉnh Nam Định và Quỹ Khuyến học, khuyến tài Lương Thế Vinh đã trao thưởng với tổng số tiền gần 3 tỷ đồng cho hơn 1.000 học sinh đạt giải cao cùng 66 cán bộ giáo viên có thành tích bồi dưỡng học sinh giỏi và các đơn vị giáo dục.

Trao giải cho học sinh đạt giải học sinh giỏi của tỉnh Nam Định.
Trao giải cho học sinh đạt giải học sinh giỏi của tỉnh Nam Định.

Tối ngày 28/6, UBND tỉnh Nam Định tổ chức tuyên dương, khen thưởng cho học sinh và giáo viên có thành tích xuất sắc trong học tập và giảng dạy năm học 2015 - 2016. Đây là dịp để tôn vinh, ghi nhận, biểu dương những cán bộ, giáo viên và các học sinh xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua dạy tốt, học tốt của ngành giáo dục-đào tạo tỉnh Nam Định.

Trao thưởng cho em Đinh Thị Hương Thảo với thành tích 2 năm liền đạt huy chương Vàng Olympic Vật lý quốc tế, 1 huy chương Bạc châu Á.
Trao thưởng cho em Đinh Thị Hương Thảo với thành tích 2 năm liền đạt huy chương Vàng Olympic Vật lý quốc tế, 1 huy chương Bạc châu Á.

Tại buổi lễ, UBND tỉnh Nam Định và Quỹ Khuyến học, khuyến tài Lương Thế Vinh của tỉnh Nam Định đã trao thưởng với tổng số tiền gần 3 tỷ đồng đến hơn 1.000 học sinh đạt giải cao trong các kì thi quốc tế, khu vực, quốc gia, học sinh giỏi cấp tỉnh, các em có giải cao tại các cuộc thi khoa học kỹ thuật, Hội khỏe Phù Đổng và nhiều cuộc thi các môn văn hóa cấp quốc gia khác cùng 66 cán bộ giáo viên có thành tích bồi dưỡng học sinh giỏi và các đơn vị giáo dục.

Trao thưởng cho các học sinh đạt giải quốc tế.
Trao thưởng cho các học sinh đạt giải quốc tế.

Nam Định xác định công tác bồi dưỡng học sinh giỏi phải được thực hiện trên nền tảng giáo dục cơ bản, toàn diện, vững chắc. Năm học 2015 - 2016, Nam Định kế thừa thành tích 21 năm liên tục là một trong những đơn vị dẫn đầu toàn quốc về giáo dục, với nhiều thành tích cao cả về đại trà và mũi nhọn: 72/83 học sinh tham dự kì thi học sinh giỏi quốc gia đạt giải, chiếm tỉ lệ 86,7%, trong đó có 4 giải Nhất, 25 giải Nhì, 24 giải Ba và 19 giải Khuyến khích; 8 học sinh được chọn tham dự các cuộc thi Olympic châu Á và quốc tế đã đạt 1 huy chương Vàng Olymic Quốc tế môn Vật lý, 1 huy chương Bạc Olympic Quốc tế môn Hóa học, 2 huy chương Đồng Olympic Quốc tế môn Toán và Vật lý, 2 huy chương Đồng và một bằng khen kì thi Olympic châu Á môn Vật lý…

Đức Văn