Năm 2017, Hội Khuyến học Quảng Nam cấp hơn 195.000 suất học bổng

(Dân trí) - Ngày 15/3, Hội Khuyến học tỉnh Quảng Nam tổ chức tổng kết phong trào thi đua khuyến học năm 2017 và bàn phương hướng, nhiệm vụ thi đua năm 2018.

Theo báo cáo, trong năm 2017, phát huy thành quả đạt được trong năm 2016, các cấp Hội và Ban khuyến học nhà trường tiếp tục thực hiện phong trào thi đua "Tháng 9 khuyến học", “Chào mừng năm học mới” gắn kết với các phong trào vận động “Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường”, phong trào “Vì học sinh, sinh viên nghèo hiếu học, học giỏi”, phong trào “Phòng chống nguy cơ bỏ học giữa chừng”…

Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tặng 3 cờ thi đua xuất sắc cho các đơn vị Tỉnh hội, Thành hội Hội An và huyện hội Hiệp Đức
Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tặng 3 cờ thi đua xuất sắc cho các đơn vị Tỉnh hội, Thành hội Hội An và huyện hội Hiệp Đức

Hội Khuyến học các cấp phối hợp chặt chẽ với nhà trường thực hiện góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, học tốt; song song với các hoạt động này, các cấp Hội tổ chức phong trào vận động, huy động kinh phí xây dựng quỹ khuyến học, khuyến tài từ các nhà hảo tâm, các cơ quan, doanh nghiệp, hội đồng hương, dòng họ, cán bộ, nhân dân địa phương và các kiều bào, các tổ chức phi chính phủ hỗ trợ.

Ngoài ra, các Hội Khuyến học huyện, thị xã, thành phố đã tích cực hỗ trợ địa phương, tham gia xét chọn, tổ chức trao giải thưởng cho học sinh, sinh viên có thành tích học tập xuất sắc như giải thưởng Phan Châu Trinh tại TP Tam Kỳ và huyện Phú Ninh, giải thưởng Võ Chí Công tại huyện Núi Thành, giải thưởng Huỳnh Thúc Kháng tại huyện Tiên Phước, giải thưởng Phạm Phú Thứ tại thị xã Điện Bàn, Quỹ nâng tầm tri thức tại huyện Đại Lộc, Quỹ ươm mầm Tây Giang tại huyện Tây Giang, học bổng khuyến tài Thăng Bình huyện Thăng Bình…

Cũng trong nhiệm vụ phối hợp hỗ trợ, các cấp hội đã tích cực tham gia vận động cùng với địa phương được trên 43 tỷ đồng xây dựng cảnh quan sư phạm, tu sửa, xây mới cơ sở vật chất trường học tạo cho trường lớp sạch đẹp, khang trang.

Đặc biệt, cuối năm qua, do ảnh hưởng bão lũ, lụt, Quỹ Khuyến học Việt Nam và Quỹ Nhân ái Báo Điện tử Dân trí đã hỗ trợ 200 triệu đồng và Hội đồng hương Quảng Nam tại Bình Phước đã hỗ trợ 30 triệu đồng cấp học bổng cho học sinh, sinh viên gặp khó khăn ảnh hưởng thiên tai. Với các nguồn kinh phí được tiếp nhận trên, Hội Khuyến học tỉnh đã xét cấp 3.043 suất với tổng số tiền cấp 5.637 triệu đồng.

Năm 2017 tổng cộng kinh phí huy động toàn tỉnh Hội được trên 54 tỉ đồng; đã cấp học bổng, khen thưởng, hỗ trợ khó khăn trên 195 ngàn suất với tổng giá trị trên 48 tỉ đồng.

Qua thành tích đạt được, Hội đồng thi đua Hội Khuyến học tỉnh Quảng Nam đã xét duyệt và lập thủ tục đề nghị Hội đồng thi đua khen thưởng các cấp khen thưởng; trong đó, UBND tỉnh Quảng Nam tặng 2 cờ thi đua dẫn đầu, 1 bằng khen tập thể, 1 bằng khen cá nhân. Hội Khuyến học tỉnh được khối thi đua các tổ chức xã hội - xã hội nghề nghiệp tỉnh bình chọn đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng 1 bằng khen tập thể và 1 bằng khen cá nhân.

Ngoài ra, Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tặng 3 cờ thi đua xuất sắc, 9 bằng khen tập thể, 14 bằng khen cá nhân và 38 “Kỷ niệm chương vì sự nghiệp khuyến học” cho cán bộ, hội viên. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam tặng 1 bằng khen tập thể và 4 bằng khen cá nhân. Tỉnh Hội tặng giấy khen 19 tập thể và 16 cá nhân.

C.Bính