Một trường có 4 học sinh tham dự kỳ thi Olympic khu vực và quốc tế

(Dân trí) - Năm học 2016 - 2017 là năm mà Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An có số lượng học sinh tham dự kỳ thi Olympic khu vực và quốc tế lớn nhất từ trước đến nay với 4 học sinh ở 3 môn: Vật lý, Toán học và Hóa học.

​Lãnh đạo Sở GD&ĐT Nghệ An tặng hoa chúc mừng 4 em học sinh Trường THPT chuyên Phan Bội Châu lên đường dự thi Olympic và Vật lý quốc tế.
​Lãnh đạo Sở GD&ĐT Nghệ An tặng hoa chúc mừng 4 em học sinh Trường THPT chuyên Phan Bội Châu lên đường dự thi Olympic và Vật lý quốc tế.

Ngày 16/4, Sở GD&ĐT Nghệ An tổ chức buổi gặp mặt các em học sinh dự thi Olympic khu vực - quốc tế năm 2017. Kết thúc kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia đi tham dự các kỳ thi Olympic khu vực và quốc tế 2017, nhà trường có 4 em vinh dự được lựa chọn vào đội tuyển để tham dự các kỳ thi gồm: Nguyễn Cảnh Hoàng (lớp 12A1, dự thi Olympic Toán quốc tế tại Brazil); em Trần Hữu Bình Minh và Phan Tuấn Linh (lớp 12A3, dự thi Olympic Châu Á và nằm trong đội tuyển tham dự Olympic Vật lý quốc tế) và em Hoàng Nghĩa Tuyến (lớp 12A4, dự thi Olympic Hóa học quốc tế).

Trong đó, môn Toán học là em Nguyễn Cảnh Hoàng, môn Vật lý là em Trần Hữu Bình Minh và Phạm Tuấn Linh và môn Hóa học là em Hoàng Nghĩa Tuyến.

Tại buổi gặp, bà Nguyễn Thị Kim Chi - GĐ Sở GD&ĐT Nghệ An đã gửi lời chúc mừng tới các em học sinh và nhà trường. Đồng thời bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc tới gia đình, nhà trường và các thầy bộ môn đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, đồng hành với học sinh trong suốt chặng đường qua. Bà Chi cũng chúc các em sẽ hoàn thành thật tốt kỳ thi và đạt được thành tích cao nhất.

Theo kế hoạch, sau buổi gặp mặt này các học sinh sẽ bắt đầu ra Hà Nội để tập trung cùng đội tuyển. Kỳ thi Olympic Vật lý Châu Á sẽ được tổ chức vào tháng 5 tại Cộng hòa Liên bang Nga. Kỳ thi Olympic quốc tế Hóa học và Toán học sẽ được tổ chức trong tháng 7 tại Thái Lan và Brazil.

Nguyễn Duy