Khánh Hòa:

Một ngôi chùa nấu cơm, mang đến trường thi phát cho thí sinh

(Dân trí) - Trong mùa thi THPT quốc gia năm nay, nhiều thí sinh không khỏi xúc động khi biết các phật tử chùa Phước Viên (xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm, Khánh Hòa) đã thức dậy lúc 1h sáng để nấu cơm, kịp mang đến trường thi phát miễn phí cho các em.

Lúc 10h trưa ngày 2/7, khi các thí sinh đang làm bài thi môn Văn thì một xe ô tô khách dừng lại trước điểm thi trường ĐH Nha Trang (TP Nha Trang, Khánh Hòa). Hơn 20 phật tử xuống xe, hối hả chuyển những suất cơm được đóng gói đến một bóng râm bên ngoài cổng trường.

Một ngôi chùa nấu cơm, mang đến trường thi phát cho thí sinh - 1

Đó là các phật tử của chùa Phước Viên (xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm, Khánh Hòa). Họ cho biết, nhà chùa mới xây, sư cô phát tâm cùng các phật tử, các nhà hảo tâm quyên góp tiền bạc, mua thực phẩm, gạo về nấu cơm mang đến trường thi “tiếp sức” cho sĩ tử.

Bà Lê Thị Thu Vân (56 tuổi), một phật tử của chùa kể, để có cơm mang đến trường phát cho thí sinh, các phật tử đã cùng nhau thức dậy lúc 1h sáng để lên thực đơn, nấu cơm suốt đêm. Đến 8h, công việc nấu nướng hoàn tất, cơm được đóng gói cẩn thận, hợp vệ sinh để phục vụ thí sinh.

Sau đó, các phật tử lên xe ô tô đến trường thi và phát tận tay cho các thí sinh, người nhà thí sinh. Bằng sự quan tâm “chạm đến tận trái tim”, nhiều thí sinh, phụ huynh đã không khỏi xúc động.

Để có cơm phát cho sĩ tử, các phật tử cho biết họ nấu từ lúc 1h sáng
Để có cơm phát cho sĩ tử, các phật tử cho biết họ nấu từ lúc 1h sáng
Có lẽ đây là hình ảnh đẹp nhất trong mùa tuyển sinh năm nay ở Khánh Hòa
Có lẽ đây là hình ảnh đẹp nhất trong mùa tuyển sinh năm nay ở Khánh Hòa
Rất nhiều phụ huynh xúc động vì sự quan tâm của của nhà chùa  đã chạm đến tận trái tim
Rất nhiều phụ huynh xúc động vì sự quan tâm của của nhà chùa " đã chạm đến tận trái tim"

Theo các phật tử chùa Phước Viên, trong kỳ tuyển sinh THPT quốc gia năm nay, nhà chùa hỗ trợ thí sinh 1.300 suất cơm miễn phí. Cụ thể, vào trưa ngày 2/7, phát miễn phí 800 suất cơm và trước đó vào trưa 1/7 có 500 suất cơm được phát cho thí sinh dự thi THPT quốc gia.

Viết Hảo