Thanh Hóa:

Mang Tết ấm đến với học sinh nghèo vùng cao

(Dân trí) - Nhằm chia sẻ những khó khăn của học sinh tại các bản đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện miền núi Quan Sơn (Thanh Hóa), Câu lạc bộ “Tôi yêu Thanh Hóa” phối hợp với Hội chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa tổ chức chương trình thiện nguyện “Tết ấm vùng cao” năm 2017.

Đây là hoạt động nhằm hưởng ứng phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” và tháng cao điểm “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” do Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam phát động.

Sau một thời gian quyên góp, chương trình đã đón nhận được nhiều sự ủng hộ của các doanh nghiệp, doanh nhân, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh Thanh Hóa với số tiền hơn 80 tỷ đồng.

Mang Tết ấm đến với học sinh nghèo vùng cao tỉnh Thanh Hóa
Mang Tết ấm đến với học sinh nghèo vùng cao tỉnh Thanh Hóa

Với mong muốn sẻ chia phần nào những khó khăn của các em học sinh miền núi xứ Thanh, ngày 15/1, Câu lạc bộ “Tôi yêu Thanh Hóa” phối hợp với Hội chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa tổ chức chương trình thiện nguyện “Tết ấm vùng cao” năm 2017 tại các bản Na Hồ và Na Phường, xã Sơn Điện, huyện miền núi Quan Sơn (Thanh Hóa).

Nhân dịp này, ban tổ chức chương trình “Tết ấm vùng cao” năm 2017 đã có các hoạt động giao lưu văn nghệ sôi nổi, ý nghĩa, đồng thời trao tặng 142 suất quà gồm áo ấm, đồ dùng học tập, một số nhu yếu phẩm khác cho 142 em học sinh Mầm non và Tiểu học thuộc khu lẻ bản Na Hồ và Na Phường của xã xã Sơn Điện.

Ngoài ra, chương trình còn trao tặng 23 suất học bổng, mỗi suất 200.000 đồng cho các em học sinh có thành tích xuất sắc; tới thăm hỏi, động viên và tặng quà Tết cho 10 hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn của xã Sơn Điện, mỗi suất trị giá 900.000 đồng.

Duy Tuyên