Lễ trao chứng chỉ Trung Học Quốc Tế (IGCSE) của trường Quốc Tế Anh Việt Hà Nội

Ngày 9 tháng 2 vừa qua, Trường Quốc tế Anh Việt Hà Nội (BVIS Hà Nội) đã tổ chức thành công buổi lễ trao Chứng chỉ Trung học Quốc tế của Hội đồng Khảo thí Cambridge (Chứng chỉ IGCSE) cho các em học sinh khối Trung học tại khuôn viên nhà riêng của Đại sứ Vương Quốc Anh.

Buổi lễ không chỉ nhằm chúc mừng kết quả kỳ thi IGCSE của toàn trường; thành công của các em học sinh sau một quá trình học tập và ôn luyện vất vả; mà còn là cơ hội để cho đội ngũ lãnh đạo cũng như giáo viên của trường và các gia đình học sinh gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm trong việc giảng dạy và hỗ trợ các em trong trường trình học Alevel tiếp theo.

Đại Sứ Vương Quốc Anh ông Giles Lever tại Lễ trao giải IGCSE của trường quốc tế Anh Việt Hà Nội.
Đại Sứ Vương Quốc Anh ông Giles Lever tại Lễ trao giải IGCSE của trường quốc tế Anh Việt Hà Nội.

Cùng tham dự buổi lễ, Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam, ông Giles Lever đã gửi lời chúc mừng tới tất cả các em học sinh của trường Quốc tế BVIS và chia sẻ với kỳ vọng các chứng chỉ giáo dục Anh Quốc sẽ là hành trang vững chắc cho các em tới ngưỡng cửa của các trường đại học trên thế giới.

Kết quả kỳ thi Trung học Quốc tế (IGCSE) tại BVIS Hà Nội đã phản ánh của những nỗ lực của lứa học sinh tham dự kỳ thi lần đầu tiên tại trường. Ông Mark Sayer - hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Thống kê điểm số năm 2016 của Vương Quốc Anh vẫn chưa được đưa ra, tuy nhiên khi so sánh với năm 2015, BVIS Hà Nội có vị trí hết sức nổi bật như một ngôi trường mang tới sự thành công. Điểm chuẩn kỳ thi Trung học Quốc tế dao động từ A* tới C và thật tuyệt vời khi 96,9% học sinh BVIS đạt được mức điểm trên, cao hơn hẳn con số trung bình của Vương Quốc Anh là 68,8%. Số lượng học sinh có được mức điểm trên tại tất cả các trường tư có thu học phí ở Anh là 94,5%. Với kết quả nêu trên, các em học sinh của BVIS Hà Nội hoàn toàn có thể tự hào về mình.

Lễ trao chứng chỉ Trung Học Quốc Tế (IGCSE) của trường Quốc Tế Anh Việt Hà Nội - 2

Chương trình Đào tạo Chứng chỉ Giáo dục Trung học (GCSE) và Chứng chỉ Giáo dục Trung học Quốc tế (IGCSE) được công nhận trên toàn cầu là những chương trình mang tính thử thách nhất hiện nay dành cho học sinh ở lứa tuổi từ 14 - 16 trên toàn thế giới. Chương trình hiện đang được giảng dạy trên 140 quốc gia và tại hơn 3700 trường, trong đó có 1300. Các trường học lớn tại Anh ngày càng sử dụng nhiều chương trình IGCSE hơn là các chương trình không mang tính quốc tế khác vì mức độ rộng và sâu của chương trình này. Theo học IGCSE có thể giúp học sinh:

- Học đại học tại các trường đại học nước ngoài

- Có cơ hội thăng tiến tốt trong sự nghiệp

- Thi đỗ các kỳ thi ngoại ngữ cho việc định cư hoặc học tập tại nước ngoài. Ví dụ như đạt điểm C cho môn Tiếng Anh IGCSE thường là đáp ứng được điều kiện về ngoại ngữ tại một số trường đại học ở các quốc gia sử dụng tiếng Anh.

- Phát triển kỹ năng giúp bạn có một cuộc sống tốt đẹp và thành công hơn

Học sinh hoàn thiện chương trình IGCSE tại BVIS sẽ học tiếp chứng chỉ tú tài Anh (Alevel) trước khi nộp đơn vào các trường đại học trên toàn thế giới

Lễ trao chứng chỉ Trung Học Quốc Tế (IGCSE) của trường Quốc Tế Anh Việt Hà Nội - 3

BVIS Hà Nội - Royal City. Tel: (04)62668800. Website: http://www.bvishanoi.com.

BVIS TP HCM: Tel (08) 37580709/17.
Website: www.bvisvietnam.com.