Lễ công bố quyết định thành lập Trường Cao đẳng Y tế Đặng Văn Ngữ

(Dân trí) - Ngày 3/8, tại Hà Nội đã diễn ra buổi lễ công bố quyết định thành lập Trường Cao đẳng Y tế Đặng Văn Ngữ trên cơ sở nâng cấp Trường Trung cấp Y tế Đặng Văn Ngữ.

Buổi lễ công bố quyết định thành lập Trường Cao đẳng Y tế Đặng Văn Ngữ diễn ra ngày 3/8 tại Hà Nội.
Buổi lễ công bố quyết định thành lập Trường Cao đẳng Y tế Đặng Văn Ngữ diễn ra ngày 3/8 tại Hà Nội.

Trước đó, vào ngày 18/6/2018, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung đã ký ban hành quyết định số 758/QĐ-LĐTBXH về việc thành lập Trường Cao đẳng Y tế Đặng Văn Ngữ trên cơ sở nâng cấp Trường Trung cấp Y tế Đặng Văn Ngữ.

Theo đó, Trường Cao đẳng Y tế Đặng Văn Ngữ là trường công lập trực thuộc Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương (Bộ Y tế), chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và quản lý theo lãnh thổ của UBND TP Hà Nội. Trường hoạt động theo Điều lệ trường cao đẳng và quy định của pháp luật về giáo dục nghề nghiệp.

Trường có trụ sở ở số 35 đường Trung Văn, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội, và có 2 cơ sở ở huyện Quốc Oai (Hà Nội) và thị xã Sơn Tây (Hà Nội).

Ngôi trường mang tên Giáo sư Đặng Văn Ngữ (1910-1967) - bác sĩ y khoa nổi tiếng của nền y học hiện đại Việt Nam. Ông là bác sĩ đầu ngành nghiên cứu về ký sinh trùng ở Việt Nam. GS Đặng Văn Ngữ được truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh đợt một về lĩnh vực Y học.


NSND Đặng Nhật Minh (con trai cả của GS. Đặng Văn Ngữ) chụp ảnh trước tượng cố GS. Đặng Văn Ngữ trong khuôn viên trường.

NSND Đặng Nhật Minh (con trai cả của GS. Đặng Văn Ngữ) chụp ảnh trước tượng cố GS. Đặng Văn Ngữ trong khuôn viên trường.

PV