Bạc Liêu:

Lắp hàng trăm pano tuyên truyền phong trào khuyến học, khuyến tài ở vùng sâu

(Dân trí) - Hội Khuyến học tỉnh Bạc Liêu cho biết, Hội đã và đang phối hợp với một số cơ quan cho lắp hàng trăm pano nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền phong trào khuyến học, khuyến tài ở những địa bàn nông thôn sâu.

Theo Hội Khuyến học tỉnh Bạc Liêu, từ đầu năm 2013, Hội đã cùng với Chi nhánh Mobifone Bạc Liêu tổ chức trao hàng trăm suất học bổng (tổng trị giá 100 triệu đồng) cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn đang học tại các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, Hội cũng trao nhiều phần quà cho các giáo viên khó khăn từ nguồn hỗ trợ này. Hội cũng đang phối hợp với nhà tài trợ trao khoảng 20.000 cuốn tập cho các học sinh vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh.

Đặc biệt, để đẩy mạnh công tác tuyên truyền khuyến học, khuyến tài ở các địa bàn vùng sâu, Hội khuyến học tỉnh đã ký kết với Chi nhánh Mobifone Bạc Liêu cho lắp 70 pano tuyên truyền kêu gọi mọi người trong từng gia đình, dòng tộc và xã hội cùng chung tay chăm lo, giúp đỡ việc học tập cho con mình trở thành người hữu dụng để cống hiến cho gia đình, cho quê hương, đất nước.

Các nội dung tuyên truyền chủ yếu như: Học để làm người, học để vào đời; Học tập suốt đời là chìa khóa mọi thành công; Học tập tốt là con đường đưa đất nước thoát nghèo; Học để làm, hãy tạo điều kiện và động viên con em đến lớp; Học để biết, hãy tạo điều kiện và động viên con em đến lớp; Học là cách thay đổi số phận, hãy tạo điều kiện và động viên con em đến lớp; Hiền tài là nguyên khí quốc gia; Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực; Đừng để học sinh bỏ học...

Ngoài ra, Hội Khuyến học tỉnh còn phối hợp với cơ quan Viễn thông Bạc Liêu in 150 pano tuyên truyền về phòng, chống ma túy và bạo lực học đường theo chỉ đạo của Văn phòng Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam. Các nội dung như: Đẩy lùi tệ nạn ma túy thâm nhập trường học; Nói không với bạo lực học đường; Nói không với học sinh đánh nhau; Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo; Quyết tâm xây dựng nhà trường không có ma túy; Trường học thân thiện, học sinh tích cực; Bạo lực học đường có thể dẫn đến tội phạm sau này; Ngăn chặn học sinh mang hung khí, chất nổ vào trường học…

Lắp hàng trăm pano tuyên truyền phong trào khuyến học, khuyến tài ở vùng sâu
Rất nhiều pano tuyên truyền phong trào khuyến học được Hội Khuyến học tỉnh cho lắp ở các trường học vùng sâu. (Ảnh: Huỳnh Hải)

Ông Nguyễn Kiên Nhẫn - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Bạc Liêu nhấn mạnh, nội dung tuyên truyền ở các pano là ngắn gọn, súc tích và rất thiết thực. “Hội phối hợp với các cơ quan, tổ chức trên địa bàn lắp những pano nhằm đẩy mạnh hơn nữa việc tuyên truyền sâu rộng phong trào khuyến học, khuyến tài, đặc biệt là ở những vùng nông thôn sâu một cách lâu dài”, ông Nhẫn nêu rõ.

Theo Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Bạc Liêu, hoạt động trên cũng là một trong những hình thức vận động xã hội hóa tích cực và hiệu quả của Hội Khuyến học tỉnh trong thời gian qua. Ông Nhẫn cho hay, Hội sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác này trong thời gian tới để phong trào khuyến học ngày càng đi sâu vào từng cá nhân, gia đình.

Huỳnh Hải