Lần đầu tiên quỹ TAEL Partners đầu tư vào lĩnh vực giáo dục Việt Nam

(Dân trí) - Ngày 29/5, Tổ chức Giáo dục Hoa kỳ (Institution of American Education - IAE) công bố đã hoàn tất việc nhận đầu tư hàng chục triệu đô từ Quỹ TAEL Partners đầu tư vào lĩnh vực giáo dục tại Việt Nam.


Lần đầu tiên, quỹ TAEL Partners đầu tư vào lĩnh vực giáo dục Việt Nam

Lần đầu tiên, quỹ TAEL Partners đầu tư vào lĩnh vực giáo dục Việt Nam

Đây cũng là lần đầu tiên TAEL Partners đầu tư vào lĩnh vực giáo dục tại Việt Nam. Trước mắt, IvyPrep Education - đơn vị thành viên IAE sẽ nhận nguồn vốn để phát triển mô hình College-Preparatory Schools (CollegePrep) - Đào tạo chuẩn bị Du học.

TAEL Partners là một trong những quỹ đầu tư tư nhân hàng đầu tại Đông Nam Á, đang quản lý số vốn lên tới hàng tỷ đô la Mỹ. Kể từ năm 2012, TAEL Partners đã rót hàng nghìn tỷ đồng vào các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực có ảnh hưởng xã hội lớn tại Việt Nam như: thực phẩm, nông nghiệp, y tế, bất động sản, tiêu dùng.

Theo đó, TAEL sẽ cung cấp nguồn vốn để IAE và IvyPrep Education xây dựng các trung tâm Đào tạo Chuẩn bị du học hàng đầu, nhằm trang bị cho học sinh Việt Nam đầy đủ kiến thức và kỹ năng để thành công tại môi trường giáo dục của Mỹ và thế giới.

Nguồn tiền đầu tư từ TAEL Partners sẽ được IvyPrep Education sử dụng để phát triển mở rộng hệ thống và xây dựng mô hình giáo dục College-Preparatory Schools (CollegePrep), với định hướng đào tạo tiếng Anh học thuật, luyện thi chứng chỉ tiếng Anh và phổ thông quốc tế, học Toán – Khoa học bằng tiếng Anh, lập trình, robotics và các kỹ năng cần thiết để giúp học sinh Việt Nam du học thành công tại các trường trung học và đại học tại Mỹ.

Theo bà Nguyễn Thị An Quyên – Giám đốc điều hành IvyPrep Education: “Trước mắt chúng tôi sẽ ưu tiên đầu tư vào nguồn lực con người để nâng cao chất lượng đào tạo & cung cấp dịch vụ. 100% giáo viên tại IvyPrep Education có chứng chỉ quốc tế về giảng dạy và tốt nghiệp tại những đại học hàng đầu ở Mỹ/ Anh và trên thế giới. Chúng tôi có những tiêu chuẩn tuyển chọn và đào tạo giảng viên chặt chẽ nhất hiện nay.

IvyPrep Education sẽ đầu tư xây dựng chương trình luyện thi chứng chỉ phổ thông Cambridge (Anh) và bằng phổ thông Mỹ.

Học tại IvyPrep Education, học sinh Việt Nam đủ trình độ thi lấy bằng phổ thông quốc tế, từ đó nâng cao lợi thế khi xin học bổng du học. Chúng tôi cũng sẽ phát triển mạnh mẽ hệ thống đào tạo trực tuyến, ứng dụng công nghệ 4.0 nhằm nâng cao hiệu quả đào tạo, giúp hoạt động dạy và học có thể diễn ra mọi nơi, góp phần thay đổi tư duy và cách tiếp cận về mô hình học phổ thông.

Toàn bộ hệ thống các trung tâm của IvyPrep Education được thiết kế mô phỏng theo không gian các trường đại học tại Mỹ. Các trung tâm của chúng tôi đều có “Không gian Sáng chế” dành riêng cho đào tạo và thực hành STEM.

Tiến sỹ Đàm Quang Minh (thành viên Hội đồng quản trị IAE, nguyên hiệu trưởng Đại học FPT) cho biết: “IvyPrep Education sẽ là nơi giúp các em học sinh xây dựng lộ trình toàn diện và có những sự chuẩn bị sớm trước khi đi du học. Khi có đầy đủ kiến thức, kỹ năng và định hướng, học sinh có thể tự tin nộp hồ sơ xin học bổng và học tập thành công tại các trường đại học hàng đầu của Mỹ và trên thế giới”.

Hồng Hạnh