Làm thế nào để hướng dẫn con sử dụng mạng xã hội đúng cách?

Học sinh ngày nay ngoài thời gian học tập thường dành thêm nhiều thời gian để giải trí và cập nhật tin tức thông qua mạng xã hội. Điều này đã tạo ra nhiều tác động tích cực cho sự phát triển của trẻ cũng đồng thời tiềm ẩn những nguy cơ khó lường.

Các trang mạng xã hội cho phép người dùng tương tác cao với nhau.Vì vậy việc tham gia mạng xã hội nhanh chóng trở thành trào lưu và là cách giao tiếp dần phổ biến của trẻ.

Khi sử dụng mạng xã hội, trẻ có cơ hội tiếp xúc và gia nhập vào các hội nhóm theo sở thích, khả năng của mình. Các trang mạng xã hội đã và đang là một kênh thông tin hết sức đa dạng mà đôi khi các bậc phụ huynh không thể biết hết được con em mình đã tiếp xúc với những thông tin nào. Bên cạnh những trao đổi thông tin học tập, sở thích, trẻ em cũng rất dễ gặp phải những nội dung không lành mạnh, ảnh hưởng tới sự phát triển tâm lý, suy nghĩ và tư duy của trẻ.

Mạng xã hội là nơi trẻ hòa đồng và kết bạn với nhau.
Mạng xã hội là nơi trẻ hòa đồng và kết bạn với nhau.

Ở độ tuổi còn nhỏ, nhân cách chưa phát triển toàn diện, các em hết sức tò mò với những thông tin mới lạ mà thiếu khả năng xác định đâu là nguồn thông tin không lành mạnh. Từ đó, trẻ dễ bị ám ảnh và ảnh hưởng rất nhiều từ những nội dung đó.

“Bọn trẻ bây giờ ham cái mới, đọc thông tin tôi thấy thực trạng hiện nay trẻ em dành quá nhiều thời gian trên mạng xã hội, lơ đãng học hành, thậm chí thấy bạn bè, những người lạ có suy nghĩ hành động nổi loạn đôi khi còn bắt chước, ảnh hưởng rất nhiều tới suy nghĩ và hành động của trẻ. Bản thân tôi hết sức lo lắng, làm sao mà kiểm soát được con mình thấy gì, đọc gì trên thế giới ảo ấy.” - Chị Kim Hoa (Hoàng Quốc Việt, Hà Nội) chia sẻ.

Chị Dương Hằng (Tây Hồ, Hà Nội) cũng chia sẻ băn khoăn của mình: “Bố mẹ thì bận rộn, con cái thì một mình một phòng, nhiều khi chúng tôi cũng không có nhiều thời gian để quản lý xem con mình làm gì trên internet. Không ít cha mẹ là bạn bè tôi đã bất ngờ khi thấy trên Facebook con mình nói năng, suy nghĩ không đúng mực, không như lúc bình thường ít nói, ít chia sẻ với cha mẹ. Thật sự đây là vấn đề hết sức đáng lo lắng.”

Định hướng cho trẻ trên mạng xã hội

Trước hết, cha mẹ không nên ngăn cấm trẻ bởi sẽ dễ gây ra thái độ phản kháng hoặc lén lút sử dụng.Điều này sẽ càng có hại khi trẻ không dám hỏi, chia sẻ với cha mẹ về những gì mình nhìn thấy trên mạng xã hội là đúng hay sai.

Cha mẹ nên định hướng cho trẻ khi sử dụng mạng xã hội.
Cha mẹ nên định hướng cho trẻ khi sử dụng mạng xã hội.

Cha mẹ cũng nên thường xuyên theo dõi trang cá nhân trên mạng xã hội của các em, để biết và hiểu xem con mình đang suy nghĩ, băn khoăn gì để từ đó giúp con giải quyết những vấn đề tâm lý và có sự điều chỉnh nếu con có suy nghĩ sai lệch.

Ngoài ra, các bậc phụ huynh cũng cần nhẹ nhàng hướng dẫn con về thời gian con nên dành cho mạng xã hội, định hướng con cách sử dụng, nội dung thông tin nên tiếp nhận và những nội dung không phù hợp mà trẻ nên tránh.

Hội thảo Tác động của Mạng xã hội đến tuổi vị thành niên - Những điều cha mẹ cần chú ý.

Hội thảo Tác động của Mạng xã hội đến tuổi vị thành niên - Những điều cha mẹ cần chú ý.

Tập trung phân tích với những chia sẻ chuyên sâu về vấn đề này, trường Phổ thông Liên cấp Olympia tổ chức buổi Hội thảo TÁC ĐỘNG CỦA MẠNG XÃ HỘI ĐẾNTUỔI VỊ THÀNH NIÊN-NHỮNG ĐIỀU CHA MẸ CẦN CHÚ Ý với sự tham gia của diễn giả Thạc sỹ Nguyễn Đình Thành - Giám đốc Tư vấn Chiến lược Truyền thông Le Bros - Đồng sáng lập PR Elite School và Thạc sỹ Bùi Việt Hà, giảng viên Khoa Báo chí - Truyền thông, Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội - đồng thời là giảng viên môn Media Literacy - Hiểu biết truyền thông tại Olympia.

Hội thảosẽ được tổ chức từ 9h30 - 11h30 ngày thứ Bảy, 17/5/2014 tại trường Phổ thông liên cấp Olympia, Khu ĐTM Trung Văn, Tố Hữu, Hà Nội.

Hội thảo Tác động của Mạng xã hội đến tuổi vị thành niên - Những điều cha mẹ cần chú ý.
Diễn giả Thạc sỹ Nguyễn Đình Thành - Giám đốc Tư vấn Chiến lược Truyền thông Le Bros – Đồng sáng lập PR Elite School sẽ tham gia chia sẻ tại Hội thảo.

Các bậc phụ huynh đăng ký miễn phí tại:

https://fs30.formsite.com/TheOlympiaSchools/dangkyhoithao/index.html

Tel: (84) 04 626 77 999

Hotline: 0902 082 808 - 0902 298 676

Email:info@theolympiaschools.edu.vn

Web:http://www.theolympiaschools.edu.vn