Bình Định:

“Làm sao để tất cả học sinh nghèo, trẻ mồ côi đều được đến trường”

(Dân trí) - Đó là phát biểu của ông Trần Đình Liễn, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tại Đại hội Hội Khuyến học tỉnh Bình Định lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017 - 2022 được tổ chức tại TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, sáng ngày 29/9.

Xây dựng Bình Định sớm trở thành xã hội học tập

Đại hội Hội Khuyến học tỉnh Bình Định lần thứ IV tổng kết công tác Hội 5 năm qua, đánh giá kết quả đạt được so với các chỉ tiêu chính, rút ra những kinh nghiệm cho việc đề ra và tổ chức thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu cho nhiệm kỳ mới 2017 - 2022 làm cho hoạt động “Khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập” và thực hiện “Học tập suốt đời” đạt kết quả.

Hội Khuyến học tỉnh Bình Định tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV nhiệm kỳ 2017-2022
Hội Khuyến học tỉnh Bình Định tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV nhiệm kỳ 2017-2022

Theo Hội Khuyến học tỉnh Bình Định, trong 5 năm qua, Hội Khuyến học tỉnh đạt được được nhiều thành tích nổi bật: Mạng lưới tổ chức Hội phát triển rộng khắp tại các khu dân cư, dòng họ, cơ quan, trường học, cơ sở tôn giáo… với 2.268 tổ chức trực thuộc cấp xã, 497 tổ chức trực thuộc cấp huyện và tỉnh. Tỉ lệ hội viên đạt 15,6% dân số (vượt chỉ tiêu đề ra 3,6%).

Phát huy vai trò nòng cốt trong việc liên kết, phối hợp các lực lượng xã hội để xây dựng xã hội học tập theo chủ trương của Ðảng, đạt kết quả bước đầu trong thực hiện Ðề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020 của Chính phủ.

Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tặng cờ thi đua xuất sắc cho Hội Khuyến học tỉnh Bình Định
Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tặng cờ thi đua xuất sắc cho Hội Khuyến học tỉnh Bình Định

Phong trào thi đua “Ðẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình - dòng họ - cộng đồng - đơn vị” và “Xây dựng cộng đồng học tập cấp xã”, năm đầu giai đoạn triển khai nhân rộng 2016 - 2020 được tiến hành đều khắp, đạt kết quả tốt.

Tổng giá trị học bổng, khen thưởng, hỗ trợ giáo viên, sinh viên, học sinh do các cấp hội khuyến học cùng các nhà tài trợ thực hiện đạt gần 81,5 tỷ đồng…

Ông Huỳnh Đăng Khanh, Chủ tịch Hội khuyến học tỉnh Bình Định, cho biết: “Toàn tỉnh hiện có 149.860 hộ đạt danh hiệu Gia đình học tập, 185 Ban Khuyến học dòng họ đạt Dòng họ học tập, 159/159 xã, phường, thị trấn có Hội Khuyến học. Hoạt động khuyến học, khuyến tài phát triển sâu rộng và nâng cao chất lượng trong nhiệm kỳ qua”.

46 cá nhân nhận kỷ niệm chương Vì sự nghiệp khuyến học
46 cá nhân nhận kỷ niệm chương Vì sự nghiệp khuyến học

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh, đề nghị: “Trong nhiệm kỳ tới, tôi đề nghị các cấp hội trong tỉnh đặc biệt quan tâm, thực hiện tốt công tác khuyến học, khuyến tài. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho các cấp ngành, địa phương và nhân dân trong tỉnh về tầm quan trọng của việc học, xem đây vừa là quyền lợi, vừa là nghĩa vụ của mỗi người, mỗi gia đình và toàn xã hội. Phấn đấu đến nhiệm kỳ, 100% thôn, làng, khu phố, cơ quan, trường học có tổ chức Hội; 100% xã, phường, thị trấn có Trung tâm học tập cộng đồng…”.

“Học mới là con đường thoát nghèo bền vững”

Phát biểu tại đại hội, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, ông Trần Đình Liễn đánh giá cao thành quả mà Hội Khuyến học tỉnh Bình Định đạt trong nhiệm kỳ qua. “Các cấp hội Hội đã thực hiện hiệu quả nhiệm vụ khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập vào sự nghiệp phát triển giáo dục và đạo tạo của địa phương. Từ thực tiễn công tác khuyến học, khuyến tài đã xuất hiện mô hình khuyến học, khuyến tài hay; đã có hàng vạn học sinh được hỗ trợ học bỗng đến trường; hàng vạn học sinh giỏi, xuất sắc được khen thưởng, khích lệ kịp thời” - ông Liễn nói.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Tuấn Thanh (phải) tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Bình Định
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Tuấn Thanh (phải) tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Bình Định

Để công tác khuyến học, khuyến tài tại địa phương ngày phát triển bền vững, ông Liễn cũng lưu ý: Tiếp tục có các giải pháp truyền thông và giáo dục hiệu quả hơn nữa nhằm nâng cao nhận thức của toàn xã hội, sự cần thiết, tầm quan trọng của công tác khuyến học, khuyến tài, đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập.

Đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, phấn đấu xây dựng Quỹ khuyến học của tỉnh và các địa phương ngày càng vững mạnh với sự chung tay góp sức của đông đảo doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân và toàn xã hội để giúp đỡ, sao cho để tất cả các em thuộc hộ nghèo, trong đó đặc biệt chú ý đến các em trẻ mồ côi không nơi nương tựa đều được đến trường; các em học sinh, sinh viên xuất sắc đều được khuyến khích, đào tạo trở thành nhân tài cho địa phương, đất nước.

Toàn tỉnh đang chung tay đẩy mạnh phong trào “Học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”. Do vậy cần phải triển khai sáng tạo, tạo thành khí thế thi đua “người người học tập, nhà nhà học tập” trong toàn tỉnh; phải làm cho người dân hiểu được chỉ có con đường học tập là con đường thoát nghèo bền vững.

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Trần Đình Liễn (giữa) tặng Bằng khen cho các Chi hội có thành tích xuất sắc trong công tác khuyến học, khuyến tài
Phó Chủ tịch Trung ương Hội Trần Đình Liễn (giữa) tặng Bằng khen cho các Chi hội có thành tích xuất sắc trong công tác khuyến học, khuyến tài

Gắn chặt các hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập học tập suốt đời với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương; lồng ghép các hoạt động khuyến học với các hoạt động của mặt trận và các hội đoàn thể khác…

Dịp này, Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tặng cờ thi đua xuất sắc cho Hội khuyến học tỉnh Bình Định và Hội Khuyến học huyện Hoài Ân; tặng Bằng khen cho 9 tập thể, 7 cá nhân và bằng khen của UBND tỉnh Bình Định cho cá nhân có đóng góp tích cực trong công tác khuyến học, khuyến tài.

Đặc biệt, Trung ương Hội trao kỷ niệm chương Vì sự nghiệp khuyến học cho 46 cá nhân đã có nhiều đóng góp tích cực đối với sự nghiệp khuyến học, khuyến tài.

Doãn Công