Khoa Quốc tế - ĐHQGHN kỷ niệm tròn 15 “tuổi”

(Dân trí) - Sôi nổi, hào hứng nhưng cũng đầy lắng đọng, xúc động và ắp đầy kỉ niệm… Đây là sự kiện kết nối các thế hệ sinh viên, cựu sinh viên của Khoa Quốc tế - ĐHQGHN, nhằm ghi dấu mốc 15 năm Khoa hình thành và phát triển (24/7/2002 - 24/7/2017).

Đêm gala diễn ra tối 22/7 vừa qua, thu hút hơn 500 cựu học viên, cựu sinh viên cùng học viên và sinh viên Khoa Quốc tế - ĐHQGHN tham dự.

Phát biểu khai mạc, PGS.TS. Lê Trung Thành, Chủ nhiệm Khoa Quốc tế chào đón tất cả các thế hệ sinh viên đã trở về tham dự buổi gặp gỡ.

Khoa Quốc tế - ĐHQGHN kỷ niệm tròn 15 “tuổi” - 1

PGS.TS Lê Trung Thành phát biểu khai mạc.

Trải qua 15 năm đào tạo, đã có 2220 sinh viên và học viên Khoa Quốc tế tốt nghiệp ra trường, đã và đang có những đóng góp không nhỏ cho cộng đồng xã hội, là niềm tự hào đối với Khoa Quốc tế. Đêm Gala không chỉ là dịp để các cựu sinh tựu trường ôn lại những kỷ niệm tuổi trẻ thật đẹp, mà còn tạo cơ hội gắn kết, phát triển mạng lưới cựu sinh và thiết lập quan hệ hợp tác, tương trợ lẫn nhau trong công việc và cuộc sống. Phần tiệc chiêu đãi diễn ra trong không khí vui tươi, đầm ấm và mang nhiều ý nghĩa, mọi người cùng ôn lại quá khứ và hướng đến tương lai.

Đêm Gala được tiếp nối với Chương trình Giao lưu các thế hệ cựu sinh và sinh viên hiện tại (Reunion Night). Những câu chuyện chia sẻ giữa thầy và trò đã khơi gợi thêm niềm tự hào và bản sắc sinh viên Khoa Quốc tế: năng động, sáng tạo và khả năng hội nhập quốc tế.

Khoa Quốc tế - ĐHQGHN kỷ niệm tròn 15 “tuổi” - 3

Thầy Nguyễn Trọng Do - Nguyên chủ nhiệm Khoa Quốc tế (Giai đoạn 2003-2014) chia sẻ những kỉ niệm sau 11 năm gắn bó với Khoa.

Chia sẻ trong tọa đàm, thầy Nguyễn Trọng Do xúc động nói kể về những kí ức ngày đầu thành lập Khoa Quốc tế. Khoa Quốc tế tiền thân chỉ có 05 cán bộ, là Khoa quốc tế Việt – Nga thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội. Với tầm nhìn và tư duy hội nhập cùng nỗ lực của tập thể của thầy và trò, sau 15 năm xây dựng và phát triển, Khoa Quốc tế đã mở rộng chức năng và quy mô đào tạo nhiều ngành bằng tiếng nước ngoài: Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc (nay chủ yếu đào tạo bằng tiếng Anh). Thành công lớn nhất của Khoa là tỷ lệ 96% sinh viên ra trường có việc làm ngay năm đầu, góp phần tạo vị thế và uy tín trên thị trường lao động (Theo điều tra sinh viên tốt nghiệp có việc làm năm 2016).

Anh Ngạc Văn Thành là cựu học viên Lớp MBA E2, Chương trình Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Khoa Quốc tế và hiện đang giữ vị trí Giám đốc Marketing một công ty uy tín ở Việt Nam chia sẻ: “Tôi cho rằng, điều tuyệt vời nhất của Khoa Quốc tế chính là chương trình đào tạo chất lượng theo tiêu chuẩn giáo dục quốc tế, phù hợp với nhu cầu thực tế ở Việt Nam, đồng thời đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động trong và ngoài nước. Đó chính là nền tảng nâng bước thành công cho các thế hệ học viên, sinh viên”.

Còn với em Nguyễn Tuyết Lan, sinh viên lớp VISK2017A, Chương trình cử nhân Khoa học Quản lí liên kết với ĐH Keuka, Hoa Kỳ tâm sự: “Sau 1 năm học tập tại Khoa, em cảm thấy việc học tập tại Khoa là một trải nghiệm mới mẻ với phương pháp học tập và giảng dạy cởi mở và sáng tạo. Mỗi ngày đến trường đối với em là một ngày tràn đầy hứng khởi và nhiệt huyết. Em chúc Khoa Quốc tế luôn phát triển và duy trì được những giá trị tốt đẹp giúp chúng em hoàn thiện mỗi ngày”.

Khoa Quốc tế thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU-International School) là đơn vị đi đầu và tiên phong trong đào tạo đại học và sau đại học toàn bộ bằng ngoại ngữ tại Việt Nam. Bằng cử nhân và thạc sĩ do Đại học Quốc gia Hà Nội và trường đại học nước ngoài cấp. Đến nay, Khoa đã hợp tác với gần 40 trường đại học ở ngoài nước.

Nhân Lễ Kỷ niệm 15 năm thành lập, Khoa Quốc tế - ĐHQGHN (24/7/2002-24/7/2017) vinh dự đón nhận Bằng khen của Thủ tướng chính phủ về các thành tích đã đạt được trong công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao giai đoạn 2011-2016.

Lệ Thu