Khóa học kĩ năng sống miễn phí cho các em học sinh trên cả nước

Khi tham gia trải nghiệm trong chương trình “Ước mơ Việt Nam”, các nhân vật đồng hành có cơ hội đến nhiều nơi khám phá văn hóa phong tục ở đó, tiếp xúc với nhiều bạn học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng nghị lực phi thường để hiểu và chia sẻ với các bạn.

“Ước mơ Việt Nam” là chương trình truyền hình thực tế, nhằm tìm kiếm và trao học bổng cho các em học sinh nghèo hiếu học trên khắp mọi miền tổ quốc. Bên cạnh đó, trong mỗi chương trình sẽ có sự tham gia của một em học sinh đồng hành. Các em là những học sinh thành phố, được sinh ra trong các gia đình khá giả, có điều kiện sống đầy đủ. Các em sẽ cùng đoàn làm phim “Ước mơ Việt Nam” về tới các huyện vùng sâu, vùng xa, nơi có các tấm gương học sinh nghèo hiếu học để trải nghiệm cuộc sống nơi đây. 

 

Có thể nói, hành trình này như một “khóa học kĩ năng sống” dành cho các em học sinh trên cả nước. Rời xa cuộc sống ồn ào nơi đô thị, các em sẽ cùng đoàn làm phim về với những làng quê thanh bình, với những hình ảnh hết sức mộc mạc mà có thể là lần đầu tiên các em được nhìn tận mắt  như cánh đồng lúa, con trâu, đàn cò…Và đặc biệt, trong những chuyến đi của “Ước mơ Việt Nam” về các huyện vùng cao, các em được trải nghiệm các phong tục, tập quán lâu đời của đồng bào các dân tộc thiểu số người Tày, Nùng, H’mông… mà trước đó các em chỉ được tiếp cận qua sách vở, truyền hình…

 

Em Hà Khánh Ly (Đồng hành cùng Ước mơ Việt

Em Hà Khánh Ly (Đồng hành cùng Ước mơ Việt Nam tại Tuyên Quang) lần đầu làm việc trên nương

 

Trong mỗi chương trình, các em sẽ có một ngày sống cùng gia đình bạn học sinh nhân vật chính, cùng các bạn học bài và làm việc. Đối với các em học sinh nghèo vùng nông thôn, đó là công việc hết sức thường ngày, nhưng đối với rất nhiều em học sinh thành phố, đó là những công việc hết sức lạ lẫm. Đó là lần đầu các em làm cỏ ruộng, lần đầu lên nương rẫy, hay vào rừng kiếm củi…Và cũng là lần đầu tiên các em phải ăn những bữa cơm đạm bạc chỉ gồm cơm rau và nước tương…

 

“Đây là lần đầu tiên em ra đồng làm cỏ lúa, trước đây em cứ nghĩ rằng lúa chỉ cần cấy xuống ruộng, rồi để đó là nó tự lớn lên, không ngờ cần phải nhiều công chăm sóc thế này. Em không hiểu tại sao các bác nông dân ngoài kia có thể làm cỏ lúa giữa ruộng mà không sợ bị giẫm lên cây lúa, em chỉ dám nhổ cỏ ven bờ thôi” em Mỹ Hoa (học sinh lớp 11 trường THPT FPT) chia sẻ cùng đoàn làm phim sau chuyến đi đồng hành cùng chương trình Ước mơ Việt Nam tại tỉnh Hưng Yên.

 

Mỹ Hoa lần đầu đi làm cỏ lúa

Mỹ Hoa lần đầu đi làm cỏ lúa

 

Quá trình trải nghiệm cuộc sống khó khăn vất vả của các bạn học sinh nghèo, giúp các em hiểu và cảm thông hơn cho những hoàn cảnh bất hạnh, khơi dậy trong các em tình yêu thương, sự sẻ chia, dạy các em biết quan tâm tới nhiều điều trong cuộc sống. Mỗi chuyến đi sẽ là cơ hội để các em hoàn thiện hơn nhân cách của mình. Chính nhờ tính thực tế, giá trị nhân văn cao đẹp ấy, “Ước mơ Việt Nam” đã nhận được sự quan tâm và yêu mến của khán giả truyền hình trong suốt 2 năm qua.
 

Để đăng kí tham gia trải nghiệm cùng chương trình Ước mơ Việt Nam, các bạn có thể liên hệ tới Ban biên tập của chương trình, P2606, tầng 26, tòa nhà Euro Window Multi Complex, 27 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội. Website chính thức của của chương trình: http://uocmovietnam.vn/  và Facebook: https://www.facebook.com/UMVIETNAM  

 

Chương trình “Ước mơ Việt Nam” do Đài Truyền hình Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và IB Group Việt Nam thực hiện, được phát sóng vào 20h30 thứ 4,5 hàng tuần trên VTV2.