Quảng Nam:

Khánh thành điểm trường học vùng sạt lở Khe Chữ

(Dân trí) - Sau hơn 1 năm bị sạt lở nặng do mưa lũ, ngày 19/11, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã tổ chức lễ khánh thành điểm trường học làng Khe Chữ, ở thôn 2, xã Trà Vân, huyện Nam Trà My, Quảng Nam.

Công trình điểm trường học này có tổng diện tích 225 m2 gồm khối phòng học, sân vui chơi, nhà vệ sinh, khu bếp ăn tập thể…

Làng Khe Chữ - nơi hơn 120 hộ dân bị sạt lở di dời đến để tái định cư tháng 11/2017
Làng Khe Chữ - nơi hơn 120 hộ dân bị sạt lở di dời đến để tái định cư tháng 11/2017

Công trình có tổng kinh phí đầu tư 1,5 tỷ đồng do Quỹ “Vì người nghèo” của Bộ Quốc phòng tài trợ. Ngoài ra, điểm trường này cũng được Bộ Tư lệnh Quân Khu 5 hỗ trợ mua sắm bàn ghế, đồ dùng học tập, trang thiết bị dạy học trị giá 135 triệu đồng.

Công trình đưa vào sử dụng cũng góp phần hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng ở làng tái định cư Khe Chữ, đồng thời, giúp người dân đồng bào dân tộc ổn định cuộc sống trên mảnh đất mới.

Lực lượng bộ đội, dân quân hỗ trợ dân làm nhà, xây dựng trường học. Ảnh chụp tháng 11/2017
Lực lượng bộ đội, dân quân hỗ trợ dân làm nhà, xây dựng trường học. Ảnh chụp tháng 11/2017

Theo lãnh đạo Quân Khu 5 cho biết, đây là công trình thể hiện đậm nét tình quân dân và là món quà ý nghĩa gửi tặng các thầy cô giáo đang công tác ở nơi vùng sâu, vùng xa huyện Nam Trà My nhân kỷ niệm 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Điểm trường Khe Chữ hiện có 2 giáo viên đứng lớp, có 55 học sinh mẫu giáo và tiểu học. Làng Khe Chữ hiện nay có 120 hộ dân sinh sống, được hình thành sau cơn bão số 12 xảy ra vào cuối năm 2017 gây sạt lở đất kinh hoàng ở thôn 2 (xã Trà Vân, huyện Nam Trà My) làm vùi lấp 6 ngôi nhà, 5 người chết và 13 người bị thương.

Đến nay, điểm trường học làng Khe Chữ, xã Trà Vân đã được khánh thành để con em đồng bào dân tộc có chỗ học tập sau khi làng cũ bị sạt lở nặng
Đến nay, điểm trường học làng Khe Chữ, xã Trà Vân đã được khánh thành để con em đồng bào dân tộc có chỗ học tập sau khi làng cũ bị sạt lở nặng

Sau khi xảy ra thảm họa lở đất, cùng với chính quyền địa phương, lực lượng vũ trang Quân Khu 5 đã huy động hàng ngàn lượt cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều phương tiện máy móc giúp đỡ người dân san ủi mặt bằng, di dời nhà cửa về vị trí mới ở làng Khe Chữ.

C. Bính