TP Cần Thơ:

Khánh đường mới cho HS đi và tặng 20 xe đạp cho HS nghèo

(Dân trí) - Kỷ niệm 73 năm Ngày Truyền thống lực lượng Công an Nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2018), sáng 19/8, Công an TP Cần Thơ phối hợp với UBND quận Bình Thủy tổ chức lễ khánh thành công trình giao thông nông thôn (phường Long Hòa, quận Bình Thủy), giúp HS và người già đi lại dễ dàng hơn.

Đến dự lễ khánh thành có đồng chí: Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy; Đại tá Trần Ngọc Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố; Đại tá Đinh Văn Nơi, Phó Giám đốc Công an thành phố.

Công trình giao thông rạch Đường Củi (khu vực Bình Trung, phường Long Hòa) dài hơn 1.000m, trước đây mặt đường chỉ rộng hơn 1m, trải đá, đường xuống cấp, học sinh và người già đi lại rất khó khăn. Được Công an TP Cần Thơ vận động cán bộ, chiến sĩ và mạnh thường quân hỗ trợ kinh phí, tháng 6/2018, cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương đã vận động nhân dân hiến đất và di dời vật kiến trúc, hoa màu để mở rộng đường ra 4m, tráng bê tông.


Bí thư Thành ủy TP Cần Thơ Trần Quốc Trung cùng các đại biểu cắt băng khánh thành tuyến đường giao thông tại phường Long Hòa, quận Bình Thủy (ảnh: Nguyễn Tài)

Bí thư Thành ủy TP Cần Thơ Trần Quốc Trung cùng các đại biểu cắt băng khánh thành tuyến đường giao thông tại phường Long Hòa, quận Bình Thủy (ảnh: Nguyễn Tài)

Tổng kinh phí thực hiện công trình 2,4 tỉ đồng, trong đó Công an TP Cần Thơ vận động hỗ trợ 2,1 tỉ đồng. Ngoài ra, phường vận động nhân dân đóng góp 40 triệu đồng gắn đèn chiếu sáng công cộng trên tuyến đường. Sau gần 2 tháng thi công, công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, giúp nhân dân đi lại dễ dàng.

Tại buổi lễ, Công an TP Cần Thơ và báo Cần Thơ phối hợp trao 20 xe đạp (mỗi xe trị giá 1 triệu đồng) và trao 5.000 cuốn tập (mỗi cuốn trị giá 10.000 đồng) cho học sinh nghèo trên địa bàn phường Long Hòa. Tổng trị giá quà tặng 70 triệu đồng, do Công an thành phố và báo Cần Thơ phối hợp vận động các mạnh thường quân đóng góp.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy Trần Quốc Trung ghi nhận và đánh giá cao việc làm ý nghĩa của Công an TP Cần Thơ đồng thời mong muốn Công an thành phố tiếp tục có nhiều hoạt động đóng góp xây dựng các công trình giao thông, nhà ở, tặng quà học sinh nghèo góp phần xây dựng thành phố ngày càng giàu đẹp.

Nguyễn Hành - Nguyễn Tài