Huế tuyên dương 2 học sinh và 3 nhóm học sinh đạt giải quốc tế

(Dân trí) - Sáng 14/8 tại trường THPT chuyên Quốc Học Huế, UBND tỉnh và Sở GD-ĐT tỉnh Thừa Thiên Huế đã long trọng làm lễ tuyên dương học sinh đạt giải quốc tế.

Những học sinh, nhóm học sinh được vinh danh gồm: em Trương Đông Hưng, HS 12 chuyên Sinh trường THPT Quốc Học đạt Huy chương Vàng Olympic Sinh học Quốc tế 2017; Em Nguyễn Hy Hoài Lâm, HS 12 chuyên Tin học trường Quốc Học đạt Huy chương Bạc Olympic Tin học Châu Á Thái Bình Dương 2017 và Huy chương Đồng Olympic Tin học Quốc Tế 2017;

Nhóm tác giả Đề tài “Thiết bị định vị bầu trời và tích hợp tri thức phục vụ giáo dục và nghiên cứu thiên văn học” đạt Huy chương Bạc, tại triển lãm Quốc tế dành cho các nhà sáng tạo trẻ tổ chức tại Nhật Bản 2017 và Nhóm tác giả Đề tài “Chế tạo hệ thống nhật động pin năng lượng mặt trời theo hệ tọa độ xích thiên cầu” của trường THPT chuyên Quốc Học Huế đạt Huy chương Đồng tại triển lãm Quốc tế dành cho các nhà sáng tạo trẻ tổ chức tại Nhật Bản 2017; Nhóm tác giả HS Trường THCS Tố Hữu, TP Huế Đề tài “Bếp năng lượng mặt trời từ màn hình TV” đạt Bằng khen của Bộ GD&ĐT Thái Lan tại triển lãm các nhà sáng tạo trẻ tại Nhật Bản 2017.

Lễ tuyên dương học sinh đạt giải quốc tế trang nghiêm dưới chân tượng đài Nguyễn Tất Thành ở trường THPT chuyên Quốc Học Huế
Lễ tuyên dương học sinh đạt giải quốc tế trang nghiêm dưới chân tượng đài Nguyễn Tất Thành ở trường THPT chuyên Quốc Học Huế

Video 1:

TS. Phạm Văn Hùng, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Thừa Thiên Huế phát biểu chúc mừng các học sinh đạt giải quốc tế

TS. Phạm Văn Hùng, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết: “Những tấm huy chương và bằng khen Quốc tế của các em mang về là đỉnh cao của niềm tự hào, khâm phục của tuổi trẻ Việt Nam, tuổi trẻ Thừa Thiên Huế về sự nỗ lực học tập và nghiên cứu khoa học. Các em đã làm dày, làm đậm truyền thống vàng, lịch sử vàng và danh sách vàng của Quốc Học, để lại những nốt son hồng trên ngôi trường hồng, để lại những tấm huy chương quý và hào khí cho các bạn học sinh.

Bộ Huy chương Quốc tế trong phòng truyền thống của Trường Quốc Học và Giáo dục - Đào tạo Thừa Thiên Huế và của trường đã trọn bộ, đầy đủ 5 bộ môn: Toán, Lý, Hóa, Sinh, Tin và Nghiên cứu khoa học. Thầy cô cám ơn các em, những người đã cùng lớp đàn anh làm rạng danh thương hiệu Quốc Học, đất học Thừa Thiên Huế. Các em đã cho các thầy cô cán bộ quản lý Sở GD-ĐT, cán bộ quản lý trường có niềm tin và sự khẳng định về hướng đi trong công tác đào tạo mũi nhọn tài năng. Mỗi thành tích đỉnh cao của các em là cả một câu chuyện thần kỳ về tinh thần phấn đấu. Các em đã thành gương để cho lớp lớp học sinh nêu gương. Các em đã mang những điều Bác Hồ hằng mong muốn nhất để báo công lên Bác. Chắc chắn Bác Hồ sẽ rất vừa lòng với thành tích của các em.

Bong bóng và nhiều băng rôn chúc mừng của các lớp ở trường Quốc Học
Bong bóng và nhiều băng rôn chúc mừng của các lớp ở trường Quốc Học

Khen thưởng các học sinh, nhóm học sinh đạt giải quốc tế

“Trời đất có một quy luật là: có 1 thì có thể không có 2, nhưng có 2 thì có thể có nhiều và rất nhiều. Thầy mong các em hãy noi gương sánh bước… cho hoa vàng tiếp tục nở, nguyên khí quốc gia tiếp tục hưng trên đất Thừa Thiên Huế. Nhìn thành quả biết công lao, xin cám ơn quý thầy cô giáo, những người giàu tâm, phấn sắc; những người giàu tâm, giàu trí để trò giàu trí, giàu tâm. Những tấm huy chương của các em vừa là niềm động viên, vừa là những chứng chỉ vàng vinh danh năng lực nghề nghiệp của đội ngũ. Để thành công mãi là một cuộc hành trình chứ không phải là một điểm đến, đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý ngành hãy luôn tìm điểm hội tụ giữa tâm huyết của thầy và nguyện ước của trò để tiếp tục làm nên điều khác biệt kỳ diệu; để một đích có nhiều và rất nhiều học sinh đến” - TS. Phạm Văn Hùng bày tỏ.

Em Trương Đông Hưng, Huy chương vàng Olympic Sinh học quốc tế 2017 phát biểu cảm tưởng

Thay mặt tỉnh, ông Nguyễn Dung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế biểu dương 2 học sinh Trương Đông Hưng và Nguyễn Hy Hoài Lâm đã làm rạng rỡ thành tích, đại diện cho 254.000 học sinh tại Huế đem về niềm vinh dự cho tỉnh nhà. Qua đây tỉnh cũng biểu dương các thầy cô giáo nhiệt tình sáng tạo đã dạy dỗ các em có được thành công lớn. Dù mai sau này, các em có đi đâu cũng hãy nhớ các em là niềm tự hào chung của tỉnh nhà, và mong các em mang kiến thức về phục vụ lại Huế

UBND tỉnh đã thưởng cho em Trương Đông Hưng phần thưởng 60 triệu đồng, em Nguyễn Hy Hoài Lâm 20 triệu đồng, thưởng cho cho Tổ giáo viên bồi dưỡng học sinh giỏi môn Sinh học và môn Tin học. Hội Khuyến học tỉnh Thừa Thiên Huế cũng tặng thưởng cho em Đông Hưng và Hoài Lâm phần thưởng 10 và 5 triệu đồng.

Tỉnh tặng thưởng 2 học sinh Trương Đông Hưng, Nguyễn Hy Hoài Lâm và tổ bồi dưỡng học sinh giỏi môn Sinh học, Tin học trường Quốc Học
Tỉnh tặng thưởng 2 học sinh Trương Đông Hưng, Nguyễn Hy Hoài Lâm và tổ bồi dưỡng học sinh giỏi môn Sinh học, Tin học trường Quốc Học

Riêng 3 nhóm tác giả sáng tạo trẻ được nhận bằng khen và phần thưởng Uỷ ban tỉnh, phần thưởng Hội Khuyến học tỉnh Thừa Thiên Huế. Đại diện Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Thừa Thiên Huế cũng khen thưởng với các học sinh, nhóm học sinh đạt thành tích cao quốc tế trên.

Em Trương Đông Hưng đại diện học sinh tỉnh Thừa Thiên Huế phát biểu
Em Trương Đông Hưng đại diện học sinh tỉnh Thừa Thiên Huế phát biểu

Đại Dương