Hơn 50% sinh viên ĐH Anh quốc tại VN tốt nghiệp hạng ưu và khá giỏi

(Dân trí) - Sáng 27/9, tại Hà Nội, Đại học Quốc tế British University Vietnam (BUV) đã tổ chức Lễ tốt nghiệp cho các sinh viên khóa thứ 4.

Được biết khóa 4 này, BUV có 75 sinh viên tốt nghiệp. Hơn 50% sinh viên trong số đó, đạt hạng ưu và khá giỏi. Trong năm học 2016, trường vừa tuyển mới khoảng 100 sinh viên.

Theo ông Graeme Davies, Hiệu trưởng BUV, ngoài các ngành học như những năm trước, năm nay trường được cấp phép giảng dạy thêm Ngành Kinh tế và Quản trị Du lịch. Các ngành học khác trong chương trình đào tạo tại BUV được tập trung vào 4 yếu tố: Thử thách (Challenge), Sáng tạo (Creation), Thích ứng với doanh nghiệp (Corporation) và Phát triển sự nghiệp (Careers).

Lãnh đạo BUV tại buổi họp báo (ảnh GDTĐ)
Lãnh đạo BUV tại buổi họp báo (ảnh GDTĐ)

BUV được Đại sứ quán Anh tại Việt Nam vinh danh là mô hình hợp tác thành công giữa Anh Quốc và Việt Nam trong lĩnh vực Giáo dục bậc Đại học. Trong 4 năm liên tiếp, BUV nhận giải thưởng Rồng Vàng và Thương hiệu mạnh uy tín do Thời báo Kinh Tế Việt Nam tổ chức.

Được thành lập từ năm 2009, đơn vị này đang xây dựng thêm cơ sở 2 tại Khu đô thị Ecopark (Hưng Yên) với vốn đầu tư lên tới 70 triệu USD, quy mô 7.000 sinh viên Việt Nam và quốc tế.

được đánh giá là mô hình thành công trong mối quan hệ hợp tác giáo dục chiến lược giữa hai chính phủ Việt Nam và Vương Quốc Anh.

Mỹ Hà