Thanh Hóa:

Hơn 3.500 sinh viên khu vực miền núi tốt nghiệp đại học, cao đẳng chưa có việc làm

(Dân trí) - Theo thống kê của ngành chức năng, hiện nay, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, đặc biệt là khu vực miền núi xu hướng sinh viên tốt nghiệp đại học, cao đẳng chưa có việc làm ngày càng tăng.

Theo đó, đến nay mạng lưới trường, lớp học ở khu vực miền núi tỉnh Thanh Hóa cơ bản đầy đủ ở các bậc học từ mầm non đến THPT. Cụ thể, khu vực miền núi hiện có 203 trường Mầm non, 233 trường Tiểu học, 204 trường THCS, 27 trường THPT và 11 Trung tâm giáo dục thường xuyên, trong đó, có 32,33% trường học đã đạt trường chuẩn quốc gia...

Trong những năm qua, với sự quan tâm, đầu tư của Trung ương và của tỉnh Thanh Hóa, cơ sở vật chất trường, lớp học ở khu vực miền núi của tỉnh Thanh Hóa tiếp tục được tăng cường, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu học tập của con em đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Việc quan tâm đầu tư cơ sở vật chất đã tạo điều kiện cho việc nâng cao chất lượng giảng dạy. Từ đó, tỷ lệ học sinh khu vực miền núi đỗ vào các trường đại học, cao đẳng ngày càng tăng. Tỷ lệ sinh viên người dân tộc thiểu số trong tổng số sinh viên tại các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa chiếm khoảng 20%.

Tuy nhiên, số sinh viên tốt nghiệp đại học, cao đẳng chưa có việc làm ở khu vực miền núi có xu hướng tăng lên, với khoảng 3.680 sinh viên, tăng 14,2% so với cùng kỳ, chiếm khoảng 14,7% toàn tỉnh. Trong đó, tốt nghiệp hệ đại học là gần 1.500 sinh viên, cao đẳng trên 2.100 sinh viên.

Trước đó, theo thống kê của Ban dân tộc tỉnh Thanh Hóa, hiện nay, địa phương này có 872 sinh viên hệ cử tuyển đã tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng, trung cấp nhưng chưa có việc làm. Cụ thể, trong số 872 sinh viên hệ cử tuyển của Thanh Hóa đã tốt nghiệp có 440 trường hợp tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng ngành sư phạm, 86 người tốt nghiệp ngành y, 68 người tốt nghiệp ngành nông lâm...

Duy Tuyên