Trường ĐH Thủy Lợi (cơ sở 2):

Hơn 270 triệu đồng học bổng được trao cho sinh viên nghèo khó khăn

(Dân trí) - Trong Hội nghị Tổng kết năm học 2016-2017 của trường ĐH Thủy Lợi (Cơ sở 2) vừa qua, 25 sinh viên nghèo vượt khó được nhận học bổng với tổng cộng 275 triệu đồng. Đây là đợt trao bổng cho sinh viên học tập tốt có gia cảnh đặc biệt khó khăn lớn nhất từ trước đến nay.

Trong số đó, 5 sinh viên trược trao học bổng Lê Văn Kiểm (Anh hùng lao động Lê Văn Kiểm, cựu sinh viên Trường ĐH Thủy lợi - PV) với trị giá 15 triệu đồng/suất; 20 sinh viên nhận học bổng Licogi với trị giá 10 triệu đồng/suất.

Năm sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhưng vẫn học tập tốt được nhận học bổng từ Anh hùng lao động Lê Văn Kiểm
Năm sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhưng vẫn học tập tốt được nhận học bổng từ Anh hùng lao động Lê Văn Kiểm

Phát biểu tại hội nghị tổng kết, GS.TS. Trịnh Minh Thụ, Phó Hiệu trưởng trường ĐH Thủy Lợi kiêm Giám đốc Cơ sở 2 ở phía Nam đã khẳng định: Thời gian qua, nhà trường đã chú trọng đổi mới chương trình đào tạo, đổi mới phương pháp giảng dạy và thực tập, thêm một số môn học theo đề nghị của các doanh nghiệp có quan hệ hợp tác toàn diện với trường. Hiện nay, trường đã hợp tác với nhiều đơn vị trong đào tạo, hướng dẫn thực tập ngành, nghiên cứu khoa học, ứng dụng sản xuất và hỗ trợ sinh viên trong học tập, việc làm. Trong thời gian tới, để bắt nhịp được với nhu cầu xã hội, thích ứng với sự phát triển khoa học công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, nhà trường sẽ chú trọng nhiều hơn về sự hợp tác, gắn kết giữa trường và doanh nghiệp. Sắp tới các môn học cơ sở ngành và chuyên ngành đều có sự tham gia giảng dạy của các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Bên cạnh đó, GS. Trịnh Minh Thụ cũng nhấn mạnh, đối với mức sống hiện nay, điều kiện sống của một phần lớn sinh viên khá cao, đòi hỏi các trường đại học phải đầu tư tốt về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ học tập, sinh hoạt và các tiện ích cho thư giãn, giải trí. Cung cách phục vụ sinh viên trong các trường đại học cũng cần thay đổi để mọi thủ tục hành chính đơn giản hơn, thái độ phục vụ chuyên nghiệp hơn…

Ngược lại, cũng còn rất nhiều sinh viên có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, các trường cần chú trọng gây quỹ học bổng khuyến học, kêu gọi mạnh thường quân giúp đỡ sinh viên trong học tập. Ông Thụ cho rằng các nguồn học bổng từ các mạnh thường quân luôn là động lực cho sinh viên phấn đấu học tập.

Lê Phương