Hơn 200 dự án tham dự cuộc thi Khoa học kỹ thuật tỉnh Nghệ An

(Dân trí) - Có 204 dự án thuộc 17 lĩnh vực tham gia cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh lần thứ 6 tại Nghệ An. Các dự án này đến từ 21 phòng giáo dục huyện, thành, thị và 63 trường THPT trong toàn tỉnh.

 

Hơn 200 dự án tham dự cuộc thi Khoa học kỹ thuật tỉnh Nghệ An - Ảnh 1.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT Nghệ An lắng nghe các thí sinh thuyết trình về dự án của mình.

Sáng 19/12, Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An khai mạc cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh dành cho học sinh trung học năm học 2018 - 2019. Có 204 dự án đến từ 21 phòng giáo dục và 63 trường THPT trong toàn tỉnh tham gia cuộc thi. Nội dung thi tập trung vào 17 lĩnh vực, gồm: Hóa học, Khoa học xã hội và hành vi, khoa học môi trường, khoa học máy tính, kỹ thuật điện và cơ khí, năng lượng và vận tải, quản lý môi trường, vật lý công nghệ....

Phát biểu tại lễ khai mạc, lãnh đạo Sở GD&ĐT Nghệ An khẳng định: Việc khuyến khích học sinh trung học nghiên cứu khoa học, công nghệ, kỹ thuật vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết vấn đề thực tiễn của cuộc sống không chỉ phát triển năng lực học sinh mà còn góp phần nâng cao chất lượng dạy học trong nhà trường. Thông qua các hoạt động nghiên cứu khoa học, kỹ thuật đã thúc đẩy đổi mới hình thức tổ chức và phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh trong các nhà trường.

Hơn 200 dự án tham dự cuộc thi Khoa học kỹ thuật tỉnh Nghệ An - Ảnh 2.

Giới thiệu về dự án "Body Shaming - vấn nạn học đường hiện này" của nhóm tác giả Trường THPT Thái Lão, Hưng Nguyên, thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và hành vi.

Cuộc thi cũng là một sân chơi bổ ích, giao lưu trí tuệ và khoa học của học sinh và giáo viên các trường THCS, THPT trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Từ đó, từng bước tạo lập mối liên hệ đưa các nhà khoa phòng, các phòng thí nghiệm của các trường đại học về gần hơn với trường phổ thông, giúp các học sinh tìm tòi nghiên cứu khoa học và tạo tiền đề, tiếp lửa cho phong trào sáng tạo khoa học kỹ thuật trong nhà trường.

Đây là lần thứ 6 cuộc thi Khoa học kỹ thuật được Sở GD&ĐT Nghệ An tổ chức, thu hút hàng nghìn lượt học sinh tham gia.

Hoàng Lam