Nghệ An:

Hơn 110 triệu đồng học bổng cho học sinh vùng ngập lũ

(Dân trí) - Vượt lên nhiều khó khăn trong cuộc sống bởi thiên tai khắc nghiệt, nhiều học sinh Trường THPT Nam Đàn 2 (huyện Nam Đàn, Nghệ An) đã giành được nhiều thành tích cao trong học tập. Để động viên các em tiếp tục nỗ lực, phấn đấu, nhiều suất học bổng đã được trao khi kết thúc năm học 2016-2017.

Chiều 28/5, Trường THPT Nam Đàn 2 tổ chức lễ tổng kết năm học 2016-2017 và đón nhận học bổng dành cho các học sinh nghèo hiếu học, học sinh đạt thành tích cao trong các kỳ thi.

Trường THPT Nam Đàn 2 là nơi học tập của học sinh các xã thuộc vùng “5 Nam” (5 xã phía Nam của huyện Nam Đàn). Nằm bên sông Lam, lại là vùng “rốn lũ” của tỉnh Nghệ An, vùng đất “5 Nam” thường bị ngập lụt khi mùa mưa lũ về. Điều kiện khí hậu khắc nghiệt, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn đã ảnh hưởng không nhỏ đến điều kiện học tập của các em học sinh nơi đây.

Trao học bổng cho các học sinh đạt giải tại kỳ thi Học sinh giỏi tỉnh Nghệ An năm học 2016-2016.
Trao học bổng cho các học sinh đạt giải tại kỳ thi Học sinh giỏi tỉnh Nghệ An năm học 2016-2016.

Tuy nhiên, vượt qua những khó khăn khách quan, năm 2016-2017 được xem là năm “đại thắng” của thầy và trò Trường THPT Nam Đàn 2 tại kỳ thi học sinh giỏi tỉnh Nghệ An. Toàn trường có có 20 em đoạt giải/28 em dự thi (đạt tỉ lệ 71,4%), trong đó có 1 giải Nhất, 5 giải Nhì, 6 giải Ba, 8 giải Khuyến khích, xếp thứ 15/63 trường THPT dự thi bảng A, vượt hơn 18 bậc so với năm học trước. Ngoài ra có 71 em được công nhận là học sinh giỏi cấp trường (4 em đoạt giải Nhì, 11 em đoạt giải Ba, 56 em đoạt giải Khuyến khích).

Để giúp đỡ, động viên kịp thời các em học sinh, hai cựu học sinh của trường đã có những suất học bổng ý nghĩa thiết thực và kịp thời. Nguyên Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bành Tiến Long - học sinh khóa 1964-1966 của trường đã dành 12 triệu đồng; ông Trần Tuấn Lộc - học sinh khóa 2005-2008 (chủ một doanh nghiệp xây dựng) dành 100 triệu đồng để tặng học bổng cho các em học sinh có thành tích xuất sắc trong các kỳ thi, các em có hoàn cảnh đặt biệt khó khăn vươn lên trong cuộc sống và trong học tập.

Có tất cả 78 học sinh được nhận học bổng lần này, trong đó có 20 học sinh giỏi tỉnh, 58 học sinh nghèo vượt khó. Đối với học sinh đoạt giải Nhất HSG cấp tỉnh, mức học bổng 7 triệu đồng, học sinh đoạt giải Nhì là 5 triệu đồng, giải Ba 2,5 triệu đồng và giải Khuyến khích mỗi em được nhận 1,5 triệu đồng. Các học sinh nghèo vượt khó được nhận mỗi em một suất học bổng trị giá 1 triệu đồng.

58 học sinh nghèo vượt khó được nhận học bổng từ các cựu học sinh Trường THPT Nam Đàn 2
58 học sinh nghèo vượt khó được nhận học bổng từ các cựu học sinh Trường THPT Nam Đàn 2

Em Trần Thị Hoài (lớp 11C1) là học sinh duy nhất đoạt giải Nhất kì thi HSG tỉnh Nghệ An môn Hóa học và cũng là học sinh “ẵm” suất học bổng 7 triệu đồng từ các nhà tài trợ. “Đây là món quà rất lớn đối với bản thân em cũng như các bạn trong trường. Chúng em xin hứa sẽ cố gắng hết sức, nỗ lực vươn lên giành nhiều thành tích trong học tập để xứng đáng với sự động viên, hỗ trợ của các bác, các anh, của các thầy cô giáo”.

Em Phạm Văn Hoàng - mồ côi cả cha lẫn mẹ (đã được báo Dân trí phản ánh trong bài viết Bi kịch của hai đứa trẻ lớp 9 cùng "mất cả cha mẹ lẫn anh chị em) là 1 trong số 78 học sinh được nhận học bổng lần này. “Trong suốt 1 năm theo học tại đây, em đã được nhà trường, thầy cô giáo và các bạn giúp đỡ rất nhiều. Ngoài việc được nhà trường miễn hoàn toàn các khoản đóng góp, thầy cô giáo và các bạn còn mua cho em sách, bút, vở… Hôm nay em tiếp tục được nhận học bổng của các bác, các anh là học sinh cũ của trường. Em cảm ơn mọi người đã luôn bên cạnh, động viên và giúp đỡ để em được tiếp tục đến trường”.

"Đây là năm thứ 2, những suất học bổng của các cựu học sinh được dành tặng cho các học sinh giỏi, học sinh nghèo vượt khó của đất “5 Nam”. Sự giúp đỡ, động viên kịp thời này đã giúp các em vợi bớt khó khăn, có điều kiện học tập tốt hơn”, ông Lê Văn Quyền - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nam Đàn 2 cho biết.

Hoàng Lam