Hơn 100 triệu đồng đến với 29 sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ

(Dân trí) - Ngày 13/3, tại Trường Đại học Vinh, Công ty Cổ phần Chuỗi Thực phẩm TH tổ chức gặp mặt và trao 29 suất học bổng cho sinh viên diện mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa thuộc Câu lạc bộ “Mái ấm Trường Vinh” với tổng số tiền hơn 104 triệu đồng.

Đại diện nhà tài trợ 
Đại diện nhà tài trợ Công ty Cổ phần Chuỗi thực phẩm TH trao học bổng đến các em sinh viên nghèo trong CLB "Mái ấm trường Vinh".

Tại buổi trao học bổng, ThS. Lê Công Đức, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp, Chủ nhiệm CLB “Mái ấm trường Vinh” đã báo cáo về tổ chức và hoạt động của câu lạc bộ, kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên nhận học bổng tài trợ năm 2012 và phương hướng hoạt động của CLB trong thời gian tới.

Theo đó, năm học 2011 - 2012, toàn bộ thành viên của CLB đã nỗ lực phấn đấu trong học tập, rèn luyện, xây dựng một tập thể đoàn kết cùng động viên nhau vượt khó học giỏi… Kết quả 100% sinh viên đạt học lực khá trở lên, rèn luyện tốt trở lên. Có 2 sinh viên đạt học lực xuất sắc; 3 sinh viên đạt loại giỏi; 1 sinh viên tốt nghiệp 2 ngành và cả 2 ngành đều đạt loại giỏi; 13 sinh viên được Hiệu trưởng nhà trường khen thưởng...

Các thành viên của CLB cũng đã chủ động tham gia nhiều hoạt động có ý nghĩa như: nhận dạy tiếng Việt miễn phí cho 18 lưu học sinh Lào diện kết nghĩa giữa tỉnh Nghệ An và các tỉnh Xiêng Khoảng, Pô Li Khăm Xay; giúp đỡ 56 học sinh khối THCS tại làng trẻ SOS Vinh; tham gia chương trình thiện nguyện “Bữa cơm miễn phí - Tiếp sức mùa thi 2012” với việc tặng 3.000 suất cơm cho thí sinh có hoàn cảnh khó khăn; tham gia chương trình đón tiếp tân sinh viên khóa 53 nhập học…

Hiện nay CLB Mái ấm trường Vinh có 29 sinh viên mồ côi và có nhiều em học rất giỏi.
Hiện nay CLB "Mái ấm trường Vinh" có 29 sinh viên mồ côi và có nhiều em học rất giỏi.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Ngô Đình Phương - Phó hiệu trưởng nhà trường thay mặt nhà trường cảm ơn nhà tài trợ - Công ty Cổ phần Chuỗi thực phẩm TH - đã sát cánh cùng CLB Mái ấm Trường Vinh trong suốt 3 năm qua. Đồng thời, PGS cũng đánh giá cao các kết quả mà CLB đã đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là đã gắn kết các sinh viên mồ côi vốn tự ty, mặc cảm vào sinh hoạt trong một mái ấm với quy chế hoạt động rõ ràng, sinh hoạt đều đặn, có nhiều hoạt động sáng tạo, sôi nổi và đầy ý nghĩa, đã động viên toàn thành viên vượt khó vươn lên học tốt. Thầy cũng căn dặn các thành viên CLB phải tiếp tục nỗ lực phấn đấu hơn nữa và sử dụng kinh phí tài trợ một cách hợp lý, nhằm vào mục đích học tập, rèn luyện vì ngày mai lập nghiệp.

Tại buổi nhận học bổng, sinh viên Nguyễn Văn Hiếu (lớp 51B1 Luật) thay mặt cho các thành viên CLB chân thành cảm ơn nhà trường cùng nhà tài trợ đã động viên, giúp đỡ sinh viên có hoàn cảnh đặc việt kịp thời, đều đặn. “Chúng em hứa trước nhà trường và nhà tài trợ sẽ tiếp tục xây dựng CLB thành một tổ ấm thực sự; cố gắng hơn nữa trong học tập, rèn luyện nhằm đạt thành tích cao, xứng đáng với niềm tin yêu của thầy cô, bạn bè, với sự mong đợi của nhà trường và xã hội”, em Nguyễn Văn Hiếu chia sẻ.

Nguyễn Duy