Kiên Giang:

Hội Khuyến học Vĩnh Thuận hỗ trợ hơn 15.000 suất quà cho HS nghèo

(Dân trí) - Từ đầu năm đến nay, Hội Khuyến học huyện Vĩnh Thuận (Kiên Giang) đã vận đợn hơn 2,8 tỷ đồng, trong số tiền này, Hội đã chi 385 suất học bổng, trị giá gần 300 triệu đồng; hỗ trợ học sinh nghèo hơn 15.600 suất với tổng giá trị hơn 1,3 tỷ đồng và khen thưởng học sinh giỏi hơn 6.000 suất với tổng số tiền hơn 500 triệu đồng.

Theo báo cáo công tác Khuyến học 9 tháng đầu năm 2018 của Hội Khuyến học huyện Vĩnh Thuận, cho thấy công tác vận động quỹ và trao học bỗng hỗ trợ học sinh nghèo đạt như kế hoạch đề ra. Cụ thể, Hội đã vận hơn 2,8 tỷ đồng, trong số tiền này, Hội đã chi 385 suất học bổng, trị giá gần 300 triệu đồng; hỗ trợ học sinh nghèo hơn 15.600 suất với tổng giá trị hơn 1,3 tỷ đồng và khen thưởng học sinh giỏi hơn 6.000 suất với tổng số tiền hơn 500 triệu đồng, khen thưởng giáo viên, hỗ trợ bàn ghế, dụng cụ cho học sinh… với tổng số tiền hơn 600 triệu đồng.

Ngoài ra, Hội còn đề nghị Hội Khuyến học tỉnh xét cấp học bổng “Quỹ hạt giống Việt” cho 6 học sinh (mỗi suất trị giá 3 triệu đồng do báo Nhân Dân hỗ trợ) và tặng một suất học bổng toàn phần cho một sinh viên (đang học năm thứ 3 trường ĐH Cần Thơ) có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Ngoài trao hơn 15.000 suất quà cho HS nghèo, Hội Khuyến học huyện Vĩnh Thuận còn trao hàng chục xe đạp cho các học sinh không có phương tiện đến trường
Ngoài trao hơn 15.000 suất quà cho HS nghèo, Hội Khuyến học huyện Vĩnh Thuận còn trao hàng chục xe đạp cho các học sinh không có phương tiện đến trường

Riêng hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập cũng đạt nhiều kết quả, nhất là các trung tâm học tập cộng đồng, từ đầu năm đến nay tổ chức được 25 lớp với hơn 800 người tham dự, như các lớp về tin học, lớp dạy nghề, lớp chuyên giao kỹ thuật công nghệ cho nông dân…

Công tác xây dựng xã hội học tập, CLB học tập đang được Hội Khuyến học Vĩnh Thuận đẩy mạnh, trong đó, đầu năm 2018 đã có 4/8 xã đăng ký cộng đồng học tập đạt từ 13 tiêu chí trở lên; Có 2 xã đăng ký CLB “Ươm mầm ước mơ” trong trường học, như mô hình dạy kỹ năng sống cho trẻ 5 tuổi của trường Mầm non Vĩnh Thuận, trường TH Vĩnh Thuận 1 thực hiện mô hình “yêu trường như nhà, thương trẻ như con”…

Ông Nguyễn Phú Lợi - Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Vĩnh Thuận cho biết, huyện Vĩnh Thuận là một huyện vùng sâu, xa của tỉnh Kiên Giang. Điều kiện học hành của các em học sinh nơi đây còn nhiều khó khăn. Vì thế trong thời gian tới, Hội không chỉ đẩy mạnh công tác vận động quỹ khuyến học từ các tổ chức, cá nhân mà còn nhận rộng các mô hình khuyến học trong các chi bộ Đảng, đơn vị trường học, hộ gia đình, như: mô hình nuôi heo đất khuyến học; mô hình 1 kg tôm khuyến học, 1 kg rau/quả khuyến học… Để có thêm nhiều em học sinh có hoàn cảnh khó khăn được tiếp sức đến trường.

Theo ông Lợi, hiện tại bộ máy lãnh đạo Hội Khuyến học từ cấp huyện đến cấp xã đã được kiện toàn, có cán bộ chuyên trách. Hiện toàn huyện có 90 chi hội khuyến học (54 chi hội cấp ấp, khu phố, 36 chi hội trong nhà trường), 551 tổ khuyến học/551 tổ Nhân dân tự quản; trong quý III thành lập thêm 1 ban khuyến học nâng tổng số ban KH trong toàn huyện lên 29 ban (trong đó có 12 ban khuyến học ở các cơ sở tôn giáo).

Tính đến nay Hội Khuyến học Vĩnh Thuận có 14.754 hội viên, trong đó mới cấp thẻ được 7.900 hội viên. Có hơn 7.600 hộ đăng ký gia đình hiếu học, 11 dòng họ học tập, 06 cộng đồng học tập và 11 đơn vị học tập.

Nguyễn Hành