Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

(Dân trí) - Trong 2 ngày 7-8/8, Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2015-2020 và vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì do Chủ tịch nước trao tặng.

dai-hoi-2-74ce8

Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 3...

dai-hoi-3-fd9ec

...và vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì do Chủ tịch nước trao tặng.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, các cấp Hội Khuyến học trong tỉnh Quảng Trị đã tập trung, nỗ lực phấn đấu và hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Công tác xây dựng, củng cố tổ chức Hội và phát triển hội viên được đẩy mạnh và đã phát triển rộng khắp trên toàn tỉnh, với 10/10 huyện, thị xã, thành phố, 141 xã, phường, thị trấn. Toàn tỉnh hiện có 3.280 tổ chức Hội với 169.018 hội viên, chiếm tỷ lệ 27,4% dân số.

Hội đã tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua khuyến học theo các mô hình như “gương sáng hiếu học”, “gia đình hiếu học”, “dòng họ hiếu học” và “cộng đồng khuyến học” và tiếp tục đạt được nhiều kết quả. Tính đến năm 2014, toàn tỉnh có 61.757 gia đình đạt chuẩn Gia đình hiếu học, 798 dòng họ đạt chuẩn Dòng họ hiếu học.

dai-hoi-4-50d7e

Các đại biểu đã lắng nghe và góp ý tham luận của các Hội Khuyến học có nhiều hoạt động nổi bật

Song song với các hoạt động trên, Hội Khuyến học tỉnh đã chỉ đạo các địa phương tích cực đẩy mạnh, phát triển mạng lưới các trung tâm học tập cộng đồng. Hiện nay, có 141/141 xã, phường, thị trấn có trung tâm học tập cộng đồng và 768 trung tâm học tập cộng đồng vệ tinh ở các thôn, bản, khu phố. Hội Khuyến học tỉnh đã phối hợp với ngành chức năng liên quan tổ chức được 7.273 lớp với gần 400 ngàn lượt người tham gia học tập. Hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng đã góp phần cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho người dân.

Bên cạnh đó, Hội Khuyến học luôn có nhiều hoạt động để kêu gọi giúp đỡ các học sinh, sinh viên nghèo hiếu học trên địa bàn. Từ năm 2008 đến nay, toàn tỉnh đã huy động được trên 170 tỷ đồng, trao học bổng các loại cho 30.411 em, đỡ đầu dài hạn cho 10.591 lượt học sinh, sinh viên nghèo, tiếp sức đến trường cho 1.970 sinh viên, khen thưởng các cấp 298.918 em, tặng 1.704 xã đạp, 618 máy vi tính... Với sự tài trợ của các tổ chức, Hội Khuyến học tỉnh đã xây dựng 64 “Mái ấm khuyến học” cho các em học sinh gia đình hộ nghèo với tổng kinh phí trên 1,3 tỷ đồng.

Phát biểu tại Đại hội, ông Mai Thức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã biểu dương những thành tựu của các cấp Hội Khuyến học và sự nhiệt tình, tâm huyết của đội ngũ cán bộ hội và toàn thể hội viên trong 7 năm qua. Qua đó, ông Thức nhấn mạnh: Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Hội cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, hội viên về học tập suốt đời, học thường xuyên, về xây dựng xã hội học tập. Tiếp tục nhân rộng các mô hình “Gia đình học tập”, “ Dòng họ học tập”... tại các huyện, thị xã, thành phố. Tiếp tục kêu gọi sự ủng hộ các tổ chức, cá nhân để duy trì các loại học bổng thường xuyên, ổn định nhằm trợ giúp cho các học sinh nghèo vượt khó hiếu học…

Hội Khuyến học tỉnh cũng đã đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ 2015-2020, với nhiều nội dung trọng tâm: Tiếp tục đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng. Tập trung củng cố xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện, phát triển hội viên. Tích cực vận động và xây dựng quỹ Hội ngày càng phát triển bền vững. Tiếp tục tổ chức khuyến học nhất là ở các vùng sâu, vùng xa, các doanh nghiệp và một số cơ quan, đơn vị có hoạt động khuyến học…

dai-hoi-8-d3402

Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam đã tặng Bằng khen cho 6 tập thể và 10 cá nhân...

dai-hoi-6-ea15d

...và tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Khuyến học cho các cá nhân có thành tích trong công tác khuyến học

Ghi nhận những thành tích các cấp Hội khuyến học tỉnh đã đạt được, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho Hội Khuyến học tỉnh; Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam đã tặng Bằng khen cho 6 tập thể và 10 cá nhân, tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Khuyến học cho 20 cá nhân có thành tích trong công tác khuyến học; UBND tỉnh Quảng Trị cũng đã tặng bằng khen cho 6 tập thể và 12 cá nhân thuộc các cấp Hội Khuyến học trong tỉnh.

Tại Đại hội lần này, các đại biểu đã bầu ra Ban chấp hành Hội khuyến học khóa mới. Qua đó, Đại hội cũng đã thống nhất bầu bà Nguyễn Thị Hồng Vân giữ chức Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Đăng Đức