Hội Khuyến học tỉnh Phú Thọ và Long An trao đổi kinh nghiệm công tác khuyến học

(Dân trí) - Ngày 29/9 vừa qua, đoàn công tác của Hội Khuyến học tỉnh Long An do đồng chí Phạm Thanh Phong - nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Long An, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Long An làm Trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc với Hội Khuyến học tỉnh Phú Thọ.


Lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh Long An trao tặng biểu tượng của tỉnh cho lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh Phú Thọ.

Lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh Long An trao tặng biểu tượng của tỉnh cho lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh Phú Thọ.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thị Kim Hải - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Phú Thọ đã thông báo tóm tắt tình hình phát triển kinh tế, xã hội, giáo dục, đặc biệt là kết quả công tác khuyến học của địa phương, trong đó nhấn mạnh: Trong những năm qua, Phú Thọ luôn quan tâm đến công tác khuyến học, khuyến tài với nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực như chương trình trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó, “Vì em hiếu học”, “Chắp cánh ước mơ” - tôn vinh những giáo viên, huấn luyện viên, học sinh, sinh viên, vận động viên có thành tích xuất sắc trong giảng dạy và học tập… Đội ngũ cán bộ làm công tác khuyến học trong toàn tỉnh luôn tận tâm, trách nhiệm; tổ chức Hội Khuyến học các cấp được xây dựng và củng cố, ngày càng phát triển vững mạnh. Qua đó góp phần thúc đẩy phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo trên quê hương đất tổ.

Thay mặt đoàn công tác của Hội Khuyến học tỉnh Long An, đồng chí Phạm Thanh Phong - Phó Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Long An đã cảm ơn sự đón tiếp chu đáo và những tình cảm mà Hội Khuyến học tỉnh Phú Thọ dành cho đoàn. Đồng chí đánh giá cao những kết quả trong công tác khuyến học mà Hội Khuyến học tỉnh Phú Thọ đạt được trong thời gian qua; đồng thời thông báo những kết quả trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khuyến học, khuyến tài của địa phương.

Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi một số kinh nghiệm trong công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền về công tác xây dựng xã hội học tập, học tập thường xuyên, học tập suốt đời, nhất là việc thực hiện Quyết định 281 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ và cộng đồng đến năm 2020”; công tác xây dựng, củng cố tổ chức Hội, phát triển hội viên; vận động các nguồn lực nhằm hỗ trợ giáo dục trong và ngoài nhà trường; sự phối hợp, liên kết giữa Hội Khuyến học với các cấp, ngành và tổ chức đoàn thể…


Cán bộ Hội Khuyến học 2 tỉnh Phú Thọ và Long An cùng nhau trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm trong công tác khuyến học ở mỗi địa phương.

Cán bộ Hội Khuyến học 2 tỉnh Phú Thọ và Long An cùng nhau trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm trong công tác khuyến học ở mỗi địa phương.

Thông qua buổi làm việc đã giúp các lãnh đạo, cán bộ chủ chốt của Hội Khuyến học 2 tỉnh học hỏi, trao đổi những kinh nghiệm, mô hình hay trong công tác khuyến học; đồng thời nâng cao tinh thần trách nhiệm, nhiệt huyết của những người làm công tác khuyến học. Qua đó, ngày càng khẳng định vai trò của Hội Khuyến học trong việc xây dựng xã hội học tập và học tập suốt đời.

Thanh Hòa