Hội Khuyến học tỉnh Bạc Liêu biểu dương phong trào khuyến học

(Dân trí) - Hội Khuyến học tỉnh Bạc Liêu vừa tổ chức Đại hội biểu dương gia đình học tập (GĐHT), dòng họ học tập (DHHT), cộng đồng học tập (CĐHT) và đơn vị học tập (ĐVHT) giai đoạn 2015 - 2017.

Tại đại hội, bà Nguyễn Thị Quế Phượng - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Khuyến học (HKH) tỉnh Bạc Liêu, cho rằng, ở Việt Nam, xây dựng xã hội học tập (XHHT) được bắt đầu từ cơ sở, nghĩa là phải có những xã, phường, thị trấn học tập rồi từ đó xây dựng các quận, huyện, thị xã, thành phố học tập, tiến tới các tỉnh, thành học tập.

Muốn có một xã hay một phường, thị trấn học tập, trước hết phải xây dựng hạt nhân của cộng đồng học tập. Hạt nhân đó chính là gia đình học tập (GĐHT), dòng họ học tập (DHHT), dựa trên tinh thần hiếu học của dân tộc. Từ GĐHT, DHHT mà xây dựng khóm, ấp, tổ dân cư học tập, tiến tới hình thành cộng đồng học tập (CĐHT), đơn vị học tập (ĐVHT). Phong trào này nhằm mục tiêu phấn đấu cho sự công bằng xã hội về quyền lợi học tập của mọi người, từng gia đình, dòng họ,... góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài.

Phó Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu Vương Phương Nam (thứ 5 từ trái qua) và Phó Chủ tịch HKH tỉnh Bạc Liêu Nguyễn Thị Quế Phượng trao giấy khen cho các gia đình, dòng họ học tập của thị xã Giá Rai (tỉnh Bạc Liêu).
Phó Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu Vương Phương Nam (thứ 5 từ trái qua) và Phó Chủ tịch HKH tỉnh Bạc Liêu Nguyễn Thị Quế Phượng trao giấy khen cho các gia đình, dòng họ học tập của thị xã Giá Rai (tỉnh Bạc Liêu).

Theo bà Nguyễn Thị Quế Phượng, bên cạnh việc phát triển tổ chức Hội và Hội viên, phong trào xây dựng GĐHT, DHHT, CĐHT, ĐVHT thời gian qua đã nhận được sự hưởng ứng rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân, nhằm phát huy truyền thống hiếu học, động viên mọi người, mọi nhà tham gia học tập để có tri thức, kỹ năng, nhân cách và hội nhập trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Nếu như năm 2015 tỉnh Bạc Liêu mới có 33.758 GĐHT, 674 DHHT, 34 CĐHT, 29 ĐVHT thì đến tháng 9/2017 đã có 99.315 GĐHT, 983 DHHT, 322 CĐHT, 373 ĐVHT. “Qua đó cho thấy cuộc vận động này có sức lôi cuốn nhân dân tham gia khá mạnh. Đây cũng là biểu hiện sinh động trong việc đưa chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đi vào cuộc sống”, bà Phượng khẳng định.

Phó Chủ tịch HKH tỉnh Bạc Liêu cho rằng, với chức năng giáo dục, khai tâm, khai trí ban đầu cho con người, gia đình là tổ chức rất thích hợp để xây dựng GĐHT, làm cơ sở để xây dựng xã hội học tập. “Nếu nói gia đình là tế bào của xã hội, thì GĐHT là tế bào của xã hội học tập. Bởi gia đình là nơi có khả năng tác động tốt nhất, sâu nhất, mạnh nhất và có hiệu quả thiết thực nhất trong việc khuyến khích, cổ vũ mọi người trong gia đình học tập”, bà Quế Phượng nhấn mạnh.

Tại đại hội lần này, HKH tỉnh Bạc Liêu biểu dương 192 đại biểu là đại diện các GĐHT, DHHT, CĐHT, ĐVHT trong toàn tỉnh, giai đoạn 2015 - 2017. Đây là những gia đình, dòng họ,... có cuộc sống khó khăn nhưng vẫn quyết tâm vươn lên hoàn cảnh, tạo điều kiện cho con cháu học hành thành đạt.

Đơn cử như gia đình bà Nguyễn Thị Khuyên (huyện Vĩnh Lợi) sống bằng nghề nông, chắt mót từng đồng để nuôi dạy 7 người con ăn học đến nay đã có 1 bác sĩ, 2 giáo viên, 3 cán bộ công chức. Hay như dòng họ của ông Mạc Phước Xám (huyện Phước Long) có 9 người con và 24 cháu, trong đó có 1 thạc sĩ, 4 bác sĩ, 2 dược sĩ, 11 đại học, 5 trung cấp, còn lại công tác trong ngành công an và doanh nghiệp tư nhân,…

Lãnh đạo HKH tỉnh Bạc Liêu cũng cho biết, trong giai đoạn từ nay đến năm 2020, các cấp Hội phấn đấu có 80% hộ gia đình được công nhận GĐHT, 50% được công nhận DHHT, 60% cộng đồng ấp, khóm được công nhận CĐHT và 70% tổ chức các cơ quan, trường học, đơn vị, doanh nghiệp được công nhận ĐVHT.

Ông Vương Phương Nam - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu: Coi gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập là những tế bào quan trọng trong việc xây dựng xã hội học tập.
Ông Vương Phương Nam - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu: "Coi gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập là những tế bào quan trọng trong việc xây dựng xã hội học tập".

Phát biểu tại đại hội, ông Vương Phương Nam - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu, nhấn mạnh: “Đại hội là dịp để chúng ta tôn vinh các GĐHT, DHHT, CĐHT, ĐVHT tiêu biểu, tạo đòn bẩy cho phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng mối liên kết chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình và xã hội, tạo khí thế mới cho HKH lan tỏa trên khắp các địa phương của tỉnh”.

Trong thời gian tới, Phó Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu đề nghị các cấp Hội cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động xây dựng GĐHT, DHHT, CĐHT, ĐVHT, coi đây là những tế bào, tổ chức quan trọng trong việc xây dựng XHHT ở cơ sở.

Ngoài ra, HKH các cấp cần chủ động phối hợp với các ngành, đoàn thể, nhất là ngành giáo dục để triển khai có hiệu quả hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT trong giai đoạn mới.

Huỳnh Hải