Hội Khuyến học Quảng Nam chuẩn bị Đại hội lần thứ V

(Dân trí) - Sáng 29/8, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Quảng Nam – bà Phạm Thị Minh Chiến – cho biết, Đại hội Hội Khuyến học tỉnh lần thứ V nhiệm kỳ 2017-2022 sẽ diễn ra vào ngày 19/9 đến.

Theo bà Phạm Thị Minh Chiến, trong nhiệm kỳ 2012-2017 vừa qua là giai đoạn kế thừa, phát triển thành quả khuyến học của nhiệm kỳ trước; Hội tiếp tục tham mưu, nòng cốt liên kết với các tổ chức, các lực lượng xã hội ra sức xây dựng phát triển tổ chức Hội các cấp vững mạnh, làm nền tảng đẩy mạnh các hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời từ tỉnh đến cơ sở.

Bà Phạm Thị Minh Chiến – Chủ tịch Hội Khuyến học Quảng Nam nhiệm kỳ 2012-2017
Bà Phạm Thị Minh Chiến – Chủ tịch Hội Khuyến học Quảng Nam nhiệm kỳ 2012-2017

Kết quả mỗi năm của nhiệm kỳ, số lượng tổ chức Hội, hội viên luôn tăng lên. So với nhiệm kỳ III, tính đến nay đã có 18/18 Hội Khuyến học huyện, thị xã, thành phố (tỷ lệ 100%) và 3 Hội Khuyến học trường trực thuộc (ĐH Quảng Nam, THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, THPT Dân tộc Nội trú tỉnh), 244 xã, phường, thị trấn hầu hết đều có tổ chức Hội, chi Hội thôn, khối phố có 1.490, tăng 122 tổ chức, tỷ lệ tăng 28,8%, Ban Khuyến học các loại có 6.668, tăng 3.068 tổ chức, tỷ lệ tăng 85,2% và có 794 phân Hội khuyến học. Tổng số Hội viên trên 225 ngàn người, đạt tỷ lệ 16,08% trên tổng dân số toàn tỉnh, tăng 4% so với nhiệm kỳ trước.

Đến nay, đã có 14 Hội Khuyến học huyện, thị xã, thành phố và các Hội Khuyến học xã, phường, thị trấn trực thuộc tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ, còn 3 huyện Hội sẽ tổ chức Đại hội vào cuối năm 2017.

“Nhìn chung trong nhiệm kỳ qua, công tác củng cố, xây dựng phát triển tổ chức Hội cơ sở và hội viên tăng nhiều về số lượng, hoạt động tại các cấp Hội đi vào nề nếp thực hiện các phong trào khuyến học, xây dựng các mô hình học tập tương đối đều khắp, có hiệu quả”, bà Chiến cho biết.

Về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017 – 2022, Chủ tịch Hội Khuyến học Quảng Nam khẳng định, Hội sẽ quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập và Nghị quyết Đại hội lần thứ V của Hội Khuyến học Việt Nam.

Toàn tỉnh Hội tiếp tục đổi mới nội dung phương thức tổ chức hoạt động các phong trào đạt hiệu quả thiết thực; tiếp tục củng cố, xây dựng, phát triển tổ chức Hội các cấp thật sự vững mạnh về số lượng và chất lượng hoạt động đều khắp.

Mở rộng quan hệ đối ngoại nhân dân, vận động, huy động xây dựng nguồn quỹ, đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài đến tận cơ sở tạo công bằng cho người nghèo được học và phát huy tài năng trẻ.

Bên cạnh đó, Hội đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị đạt mục tiêu theo tinh thần Quyết định số 89 và 281 của Thủ tướng Chính phủ để góp phần thiết thực hỗ trợ, phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo tỉnh nhà…

Công Bính