Hội khuyến học Quảng Nam: Cấp gần 45 tỉ đồng học bổng cho học sinh trong năm 2016

(Dân trí) - Ngày 1/3, Hội Khuyến học tỉnh Quảng Nam đã tổ chức tổng kết năm 2016 và bàn phương hướng, nhiệm vụ năm 2017. Đáng chú ý, trong năm 2016, Hội khuyến học tỉnh đã vận động hơn 54 tỉ đồng và cấp gần 200 ngàn suất học bổng, khen thưởng, hỗ trợ với tổng giá trị gần 45 tỉ đồng.

Theo bà Phạm Thị Minh Chiến - Chủ tịch Hội Khuyến học Quảng Nam, đến năm 2016 toàn tỉnh Hội đã có 100% Hội khuyến học huyện, thị, thành phố, 3 Hội Khuyến học trường trực thuộc. Các xã, phường, thị trấn hầu hết có tổ chức Hội. Có 8.974 chi hội, Ban khuyến học, phân hội khuyến học các loại.

Các cá nhân trên địa bàn Quảng Nam được nhận kỷ niệm chương vì sự nghiệp khuyến học - khuyến tài của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam
Các cá nhân trên địa bàn Quảng Nam được nhận kỷ niệm chương vì sự nghiệp khuyến học - khuyến tài của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam

Đến nay, toàn tỉnh có gần 200 ngàn hội viên, đạt tỷ lệ 14,2% tổng dân số toàn tỉnh, tăng 0,5% so với cuối năm 2015. Cũng trong việc thực hiện điều lệ Hội, các Hội Khuyến học huyện Nông Sơn, Núi Thành, Quế Sơn, TP tam Kỳ, Hội An và các Hội Khuyến học xã, phường, thị trấn đã tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2016-2021. Hội Khuyến nhọc Nam Trà My được củng cố, bổ sung các chức danh ban thường trực ổn định đi vào hoạt động…

Năm qua, các cấp Hội tiếp tục thực hiện các phong trào thi đua “Tháng 9 khuyến học - Chào mừng năm học mới”, vận động “Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường”, “Vì học sinh, sinh viên nghèo hiếu học, học giỏi”, “Phòng chống lưu ban, bỏ học giữa chừng”… Với các hoạt động này đã góp phần cùng nhà trường đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt học tốt từng bước nâng cao được chất lượng học tập của học sinh, sinh viên.

Trong năm 2016, Hội Khuyến học Quảng Nam đã huy động nguồn kinh phí trên 54 tỉ đồng, tăng 5% so với năm 2015; trong đó cấp hộc bổng, khen thưởng, hỗ trợ gần 200 ngàn suất với tổng giá trị gần 45 tỉ đồng.

“Năm 2016 là năm mà các cấp Hội đã thực hiện xuất sắc công tác đối ngoại nhân dân đúng theo quy định của pháp luật với các tổ chức, các nhà tài trợ trong và ngoài nước đã tiếp nhận nguồn kinh phí và số suất cấp học bổng khuyến tài nhiều nhất so với những năm qua. Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh Hội ghi nhận và đánh giá cao về tâm huyết và trách nhiệm của các cấp Hội từ tỉnh đến huyện, thị, thành hội và các tổ chức Hội xã, phường, thị trấn trong phong trào đối ngoại để có được nguồn kinh phí đáng kể như trên và biểu dương những đơn vị có thành tích tiêu biểu như Hội khuyến học huyện Duy Xuyên, Tam Kỳ, Điện Bàn, Hội An, Thăng Bình, Núi Thành, Tiên Phước, Đại Lộc, Quế Sơn, Nông Sơn, Nam Giang…”, bà Phạm Thị Minh Chiến phát biểu.

Nhân dịp này, Hội Khuyến học tỉnh trân trọng ghi nhận những nguồn viện trợ cùng các nguồn kinh phí đóng góp xây dựng quỹ hội của các nhà tài trợ thể hiện tinh thần nhân đạo, tính nhân văn sâu sắc và trân trọng tri ân đến nhà tài trợ tổ chức, các cơ quan, ban, ngành, đồng hương… đã đồng hành cùng với Hội góp phần lớn cho phong trào khuyến học tỉnh nhà ngày càng phát triển bền vững.

Cũng trong dịp này, Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tặng Tỉnh hội 3 cờ thi đua xuất sắc gồm 3 tập thể gồm Hội Khuyến học tỉnh, Hội Khuyến học thị xã Điện Bàn và Hội Khuyến học huyện Duy Xuyên; 10 bằng khen tập thể, 18 bằng khen cá nhân, 41 kỷ niệm chương vì sự nghiệp khuyến học cho 41 cán bộ.

Ngoài ra, UBND tỉnh Quảng Nam đã tặng 2 cờ thi đua dẫn đầu cụm đồng bằng cho Hội Khuyến học TP Tam Kỳ, Hội Khuyến học Tiên Phước; 2 bằng khen tập thể và 4 bằng khen cá nhân, UB Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tặng 3 bằng khen cá nhân, Hội Khuyến học tỉnh tặng 36 giấy khen tập thể và 30 giấy khen cá nhân.

Công Bính