Hà Nội:

Hội Khuyến học quận Cầu Giấy tiếp tục đẩy mạnh thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm

(Dân trí) - Hướng tới kỷ niệm Ngày Khuyến học Việt Nam 2/10, Hội Khuyến học quận Cầu Giấy vừa tổ chức thành công Ngày Hội Khuyến học quận Cầu Giấy năm 2018 và hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời vào ngày 30/9 vừa qua.

Tới dự buổi lễ có đồng chí GS. TS Phạm Tất Dong, Phó Chủ tịch, kiêm Tổng thư ký Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam; đồng chí Nguyễn Văn Xa, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Khuyến học thành phố Hà Nội; đồng chí Phương Kiến Quốc, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND Quận Cầu Giấy.


Đồng chí Phương Kiến Quốc, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận

Đồng chí Phương Kiến Quốc, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phương Kiến Quốc ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương những kết quả đạt được của Hội Khuyến học quận và các chi hội khuyến học trong thời gian qua. Đồng chí đánh giá cao sự cố gắng của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các cá nhân, doanh nghiệp, đơn vị, dòng họ hiếu học đặc biệt là các cụ phụ lão, cán bộ hưu trí, cán bộ hội các cấp luôn tâm huyết, tận tụy, nhiệt tình cống hiến cho sự nghiệp phát triển giáo dục - đào tạo góp phần xây dựng công tác khuyến học.

Theo đó, trong 3 năm liên tiếp (2016, 2017, 2018), Hội Khuyến học Quận đều đạt giải Nhì, giải Ba trong cuộc thi viết về gương “người tốt việc tốt”. Số lượng học sinh đạt thành tích cao trong học tập ngày càng tăng lên, từ 310 em (2016), lên 406 em (2017) và 453 em trong năm 2018.

Tại buổi lễ, đã có 25 cá nhân được Trung ương Hội Khuyến học tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp khuyến học” năm 2018.

UBND quận Cầu Giấy đã khen thưởng đối với 21 tập thể và 20 cá nhân tiêu biểu trong công tác khuyến học trên địa bàn quận, 21 giáo viên dạy giỏi, 295 học sinh đạt thành tích cao trong các kì thi quốc tế, quốc gia và thành phố.

Hội nghị cũng đã trao 3 xe đạp điện và 10 xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận và phòng Lao động Thương binh xã hội quận đã trao tổng cộng 40 suất quà trị giá 1.000.000/suất cho các em học sinh là con hộ cận nghèo trên địa bàn.

Trong thời gian tới, đồng chí Kiến Quốc đề nghị Hội Khuyến học quận Cầu Giấy tiếp tục đẩy mạnh thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm, đó là: tiếp tục khơi dậy và thúc đẩy tinh thần ham học, hiếu học, ham làm của nhân dân để tinh thần học tập ấy thấm vào máu của từng con người, coi đó là nhu cầu cơ bản không thể thiếu trong cuộc sống; tăng cường công tác tuyên truyền sâu rộng để phong trào xây dựng gia đình học tập, dòng họ học tập trở thành phong trào quần chúng, góp phần xây dựng xã hội học tập trong toàn quận; thường xuyên, liên tục biểu dương, tôn vinh các gương sáng, gương điển hình tiên tiến trong học tập và công tác để tạo hiệu ứng lan tỏa rộng khắp.


3 xe đạp điện và 10 xe đạp được trao cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận Cầu Giấy (Hà Nội).

3 xe đạp điện và 10 xe đạp được trao cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận Cầu Giấy (Hà Nội).

Đáng chú ý, Hội khuyến học quận Cầu Giấy chính thức phát động tuần lễ học tập suốt đời với chủ đề “Học ở trường, học ở sách vở, học lẫn nhau và học nhân dân” từ ngày 1 đến ngày 7/10/2018.

Như vậy, qua 20 năm phát triển, Hội Khuyến học quận Cầu Giấy hiện có 303 chi hội với 31.190 hội viên, có mặt tại 234 cụm dân cư trên địa bàn 8 phường, 35 trường học, 4 cơ quan và 33 dòng họ. Trong năm 2018, các cấp hội đã kịp thời khen thưởng đối với 377 lượt giáo viên giỏi xuất sắc, 32.140 học sinh đạt giải quốc tế, quốc gia, thành phố… với tổng kinh phí trên 7 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, các chi hội khuyến học và Hội Khuyến học các phường đã kịp thời động viên, biểu dương đối với 294 học sinh nghèo vượt khó đạt thành tích cao trong học tập và 15 giáo viên có hoàn cảnh khó khăn.

Nhân Hà