Hội Khuyến học Nghệ An: Huy động trên 500 tỷ đồng, trao hàng ngàn suất học bổng

(Dân trí) - Trong hai năm qua, các cấp hội thuộc Hội Khuyến học Nghệ An đã huy động được trên 500 tỷ đồng để cấp học bổng cho hàng nghìn học sinh, sinh viên nghèo, học sinh giỏi các cấp.

Ngày 26/11, Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện đại trà Quyết định 281/Ttg của Thủ tướng Chính phủ về “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”...
Ngày 26/11, Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện đại trà Quyết định 281/Ttg của Thủ tướng Chính phủ về “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”...

Ngày 26/11, Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện đại trà Quyết định 281/Ttg của Thủ tướng Chính phủ về “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020” và Kỷ niệm 20 năm (1998- 2018) xây dựng và phát triển Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An.

Về dự có ông Phạm Hoàng Be - Phó Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, đồng chí Lê Minh Thông - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An.

Trong ba năm qua, thực hiện Quyết định 281/Ttg, Hội Khuyến học tỉnh cũng như Hội Khuyến học các cấp đã phối hợp với các cấp, các ngành, các tổ chức xã triển khai các phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.


Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam đã tặng Cờ thi đua xuất sắc cho Hội khuyến học tỉnh, trao tặng 14 bảng vàng vinh danh cho các đồng chí nguyên là Chủ tịch danh dự Hội Khuyến học tỉnh, Chủ tịch, Phó Chủ tịch hội qua các thời kỳ.

Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam đã tặng Cờ thi đua xuất sắc cho Hội khuyến học tỉnh, trao tặng 14 bảng vàng vinh danh cho các đồng chí nguyên là Chủ tịch danh dự Hội Khuyến học tỉnh, Chủ tịch, Phó Chủ tịch hội qua các thời kỳ.

Nhờ vậy, các cấp hội khuyến học xây dựng và phát triển được nhiều mô hình học tập ở các địa phương, tạo được phong trào thi đua học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng thông qua phát triển các mô hình học tập. Đến nay, số gia đình đạt gia đình học tập trong tỉnh là trên 460 nghìn, đạt 61%; trên 5.640 dòng họ đạt dòng họ học tập, đạt trên 62%; Cộng đồng học tập đạt trên 67% và đơn vị học tập đạt trên 64%.

Song song với đó, phong trào còn gắn kết chặt chẽ với các cuộc vận động lớn của toàn xã hội, như: Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư…phù hợp với yêu cầu phát triển, hội nhập của đất nước và thời đại; được đông đảo nhân nhân đồng tình hưởng ứng.


Ngoài ra, nhiều tập thể và cá nhân khác cũng được tặng Bằng khen của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam và UBND tỉnh Nghệ An.

Ngoài ra, nhiều tập thể và cá nhân khác cũng được tặng Bằng khen của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam và UBND tỉnh Nghệ An.

Hội nghị cũng nhìn lại những kết quả đã đạt được sau 20 năm thành lập Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An. Hiện Hội khuyến học tỉnh nhà có trên 62 hội viên, phát triển đến tận cơ sở. Trong hai năm qua, các cấp hội đã huy động được trên 500 tỷ đồng để cấp học bổng cho hàng nghìn học sinh, sinh viên nghèo, học sinh giỏi các cấp.

Phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm, ông Lê Minh Thông - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An biểu dương và ghi nhận sự đóng góp của Hội Khuyến học, sự vào cuộc tích cực đối với sự nghiệp khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội.

Để tiếp tục triển khai thành công các mục tiêu, chỉ tiêu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Hội Khuyến học tỉnh và các cấp hội cần đẩy mạnh hơn nữa các phong trào thi đua khuyến học, đặc biệt quan tâm đẩy mạnh việc xây dựng và mở rộng các mô hình về “gia đình học tập”.


Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam đã tặng Cờ thi đua xuất sắc cho Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An.

Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam đã tặng Cờ thi đua xuất sắc cho Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cũng mong các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Quyết định số 281 tại các cơ quan, đơn vị. Đồng thời nhắn nhủ các ngành, các đoàn thể chính trị xã hội... cần chung tay, góp sức vào các phong trào khuyến học, khuyến tài, sớm làm cho tỉnh ta thành một xã hội học tập, có kinh tế - xã hội phát triển bền vững.

Dịp này, Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam đã tặng Cờ thi đua xuất sắc cho Hội khuyến học tỉnh, trao tặng 14 bảng vàng vinh danh cho các đồng chí nguyên là Chủ tịch danh dự Hội Khuyến học tỉnh, Chủ tịch, PCT hội qua các thời kỳ.

Ngoài ra, nhiều tập thể và cá nhân khác cũng được tặng Bằng khen của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam và UBND tỉnh. Hệ thống Giáo dục học mãi đã trao 200 suất học bổng trực tuyến tổng trị giá 160 triệu đồng cùng với 50 triệu quà tặng cho Hội Khuyến học tỉnh để thúc đẩy phong trào học tập tại địa phương.

Nguyễn Duy