Hội Khuyến học Hà Nội biểu dương tấm gương “người tốt, việc tốt”

(Dân trí) - Sáng nay 13/10, Hội Khuyến học thành phố Hà Nội long trọng tổ chức Hội nghị biểu dương “người tốt, việc tốt” và trao thưởng gương học tập tiêu biểu năm 2018 với sự tham gia của đông đảo học sinh, cán bộ, người lao động xuất sắc toàn Thủ đô.

Ông Nguyễn Văn Xa, Phó Chủ tịch thường trực Hội Khuyến học thành phố Hà Nội cho biết, đây là hoạt động thường niên có ý nghĩa quan trọng nhằm động viên, khích lệ phong trào xây dựng xã hội học tập của các tầng lớp nhân dân, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ hơn công tác khuyến học, khuyến tài trên địa bàn Thủ đô nói chung.


Ông Trần Xuân Hòa, Phó trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội trao bằng khen “Người tốt, việc tốt” cấp thành phố cho 3 cá nhân có đóng góp tích cực trong giúp đỡ người khó khăn.

Ông Trần Xuân Hòa, Phó trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội trao bằng khen “Người tốt, việc tốt” cấp thành phố cho 3 cá nhân có đóng góp tích cực trong giúp đỡ người khó khăn.

Được biết, tính đếm năm 2018, HKH thành phố Hà Nội có gần 1,5 triệu gia đình học tập; 16.000 dòng họ, cộng đồng học tập và đơn vị học tập, là một trong những tỉnh thành phố có phong trào khuyến học, khuyến tài đi đầu trong cả nước, ông Xa cho biết thêm.

Ông Xa nhấn mạnh, trong năm học 2017- 2018 vừa qua, Hội đã phát động xây dựng quỹ khuyến học hàng năm bằng các phong trào như: "nuôi lợn nhựa tiết kiệm khuyến học"; "một ngày lương cho khuyến học"...với tổng số tiền có được từ sự vận động tại 30 quận, huyện, thị xã đạt hơn 139 tỷ đồng.

Số tiền này được trao cho hơn 12 triệu học sinh có hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích học tập xuất sắc; lao động tiêu biểu, cùng nhiều hình thức giúp đỡ ý nghĩa khác với phương châm “trao tận tay, đúng người, đúng mục đích”.


Ông Phạm Hoàng Be, Phó Chủ tịch TƯ Hội Khuyến học Việt Nam tặng cờ thi đua cho Hội Khuyến học thành phố Hà Nội và trao bằng khen cho các cá nhân, tập thể xuất sắc trong công tác khuyến học, khuyến tài trong năm 2018.

Ông Phạm Hoàng Be, Phó Chủ tịch TƯ Hội Khuyến học Việt Nam tặng cờ thi đua cho Hội Khuyến học thành phố Hà Nội và trao bằng khen cho các cá nhân, tập thể xuất sắc trong công tác khuyến học, khuyến tài trong năm 2018.

Đồng thời, những năm qua, phong trào thi đua người tốt, việc tốt luôn được HKH thành phố Hà Nội quan tâm thông qua các cuộc thi đua khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Tiêu biểu năm 2018 toàn Hội có 21 cá nhân được UBND thành phố và HKH thành phố tặng bằng khen.


Tại buổi lễ hơn 100 học sinh và cán bộ tiêu biêu biểu Thủ đô được trao giấy khen.

Tại buổi lễ hơn 100 học sinh và cán bộ tiêu biêu biểu Thủ đô được trao giấy khen.

Bên cạnh đó, thay mặt HKH thành phố, ông Xa hi vọng, toàn thể hội viên tiếp tục tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục thực hiện Chỉ thị 11 của Bộ , Chính trị; quyết đinh 89 và quyết định 281 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng đề án xây dựng xã hội học tập từ nay đến 2020. Đẩy mạnh hơn các phong trào “Dân vận khéo trong học tập suốt đời” đối với người lớn trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020.

Đồng thời, Hội cần huy động nguồn lực xã hội xây dựng quỹ khuyến học từ thành phố đến cơ sở mạnh mẽ hơn; duy trì nề nếp tố chức các chương trình trao học bổng và tiếp sức cho em đến trường thường xuyên định kì 1 năm 3 đợt trao. Chú trọng công tác phối hợp với các cấp, ngành tổ chức có hiệu quả các hoạt động khuyến học, khuyến tài phấn đấu xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2020 cơ bản trở thành “Thành phố học tập”, ông Xa mong muốn.

Hà Cường