Hội Khuyến học Cần Thơ trao hơn 200 ngàn suất học bổng cho học sinh nghèo

(Dân trí) - Sáng 21/12, Hội Khuyến học TP Cần Thơ tổ chức tổng kết công tác Khuyến học năm 2018 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

 

Hội Khuyến học Cần Thơ trao hơn 200 ngàn suất học bổng cho học sinh nghèo - Ảnh 1.

Các em học sinh được nhận học bổng của Hội Khuyến học Cần Thơ.


Theo báo cáo của Hội Khuyến học Cần Thơ, trong năm 2018 đã thành lập mới 223 tổ chức hội, đưa tổng số tổ chức Hội lên 6.011. Trong năm đã phát triển mới 40.876 hội viên, đưa tổng số hội viên toàn thành phố lên 286.131 hội viên, đạt tỷ lệ 23,19% tổng số dân.

Trong năm, Hội Khuyến học TP Cần Thơ đã vận động được tổng số tiền và hiện vật quy ra tiền là 58,89 tỷ đồng đạt gấp đôi chỉ tiêu đề ra từ đầu năm. Cấp phát cho 220.986 suất học bổng, quà và phần thưởng trị giá 52,8 tỷ đồng.

Ông Hồ Văn Ngộ - Phó Chủ tịch Hội Khuyến học TP Cần Thơ cho biết: Nhìn chung công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2018 có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác tuyên truyền, tham mưu, phối hợp các lực lượng được nâng lên cả chiều rộng lẫn chiều sâu. Đặc biệt, việc triển khai đại trà phong trào xây dựng gia đình học tập, dòng họ học tập… phát triển tốt đạt yêu cầu cả số lượng lẫn chất lượng.

Ông Ngộ cũng cho biết, công tác xây dựng quỹ khuyến học tuy còn khó khăn nhưng đã có nhiều cố gắng, thu hút được đông đảo quần chúng tham gia, 100% đơn vị quận huyện đều đạt được chỉ tiêu đề ra.

Năm 2019, tiếp tục triển khai quán triệt các quan điểm của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, đi đôi với việc triển khai các quyết định của Chính phủ về ‘đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”; Tăng cường vận động xây dựng quỹ khuyến học khuyến tài vì ngày mai Cần Thơ phát triển; Kiện toàn bộ máy tổ chức, phát triển hội viên đông về số, mạnh về chất…

Phát biểu tại hội nghị, bà Võ Thị Hồng Ánh - Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đã đánh giá cao những thành tích Hội khuyến học Cần Thơ đạt được trong năm qua.

Bà Ánh cũng cho biết, năm 2019, Thành ủy Cần Thơ đã chọn chủ đề “đẩy mạnh cải cách hành chính, tập trung đầu tư phát triển, nâng cao đời sống nhân dân”. Đề nghị các cấp Hội Khuyến học cần bám vào chủ đề này để ra sức đẩy mạnh phong trào học tập, xây dựng quỹ khuyến học, khuyến tài để chăm lo cho học sinh, sinh viên nghèo hiếu học.

Phạm Tâm