Học trò cố GS. TS Trần Văn Khê mang sân khấu hóa lịch sử đến trường học

(Dân trí) - Kết hợp cùng ban giám hiệu và học sinh trường THPT Ten-lơ-man (TPHCM), diễn giả Hồ Nhựt Quang, nghệ sĩ đàn tranh Hải Phượng cùng thành viên câu lạc bộ Nghiên cứu và Vinh danh Văn hóa Nam Bộ do cố GS-TS Trần Văn Khê thành lập đã thực hiện chương trình “vinh danh văn hóa đồng hành cùng học đường”. Bằng hình thức trực quan sinh động khi sân khấu hóa nhân vật lịch sử do các nghệ sĩ cùng các em học sinh của trường thực hiện.

Ngày 15/10, tại trường THPT Ten-lơ-man, TPHCM đã diễn ra buổi ngoại khóa đặc biệt “Vinh danh văn hóa đồng hành cùng học đường” trong chủ đề “Hồn thiêng quốc sử Việt Nam” do anh Hồ Nhựt Quang - học trò GS. TS Trần Văn Khê, chủ nhiệm câu lạc bộ Vinh danh Văn hóa Nam Bộ kết hợp cùng ban giám hiệu nhà trường.

Chia sẻ về việc mục đích thực hiện chương trình, diễn giả Hồ Nhựt Quang cho biết: “Ngày nay, ngoài việc phát triển mọi lĩnh vực của xã hội từ kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế… thì lịch sử cũng cần được quan tâm để nhắc nhở về hào khí cha ông xưa, tạo động lực tinh thần, hiệu quả hơn trong học tập- lao động. Thế nhưng việc học lịch sử tại trường đối với các em học sinh đa số đều là lý thuyết khô khan, khó nhớ. Tôi nghĩ với sự kết hợp cùng nhà trường, mang hình thức học lịch sử trực quan sinh động còn có sự tham gia của các em học sinh sẽ giúp các em dễ hiểu, dễ tiếp thu và thật sự ý nghĩa với các em”.

Chương trình Vinh danh văn hóa học đường kết hợp giữa thuyết trình, sân khấu hóa lịch sử và triển lãm đã nhận được nhiều phản ứng tích cực và hào hứng của các em học sinh, đặc biệt là tạo sự chú ý hơn cho các em học sinh về đề tài lịch sử.
Chương trình "Vinh danh văn hóa học đường" kết hợp giữa thuyết trình, sân khấu hóa lịch sử và triển lãm đã nhận được nhiều phản ứng tích cực và hào hứng của các em học sinh, đặc biệt là tạo sự chú ý hơn cho các em học sinh về đề tài lịch sử.

Anh Hồ Nhựt Quang cho biết thêm, câu lạc bộ cùng các nghệ sĩ thực hiện chương trình nhằm mục đích đồng hành cùng với nhà trường, giúp các em học sinh yêu hơn bộ môn lịch sử, đồng thời hiểu hơn về văn hóa cùng nhiều cột mốc quan trọng của lịch sử.

Anh Hồ Nhựt Quang cho biết thêm, câu lạc bộ cùng các nghệ sĩ thực hiện chương trình nhằm mục đích đồng hành cùng với nhà trường, giúp các em học sinh yêu hơn bộ môn lịch sử, đồng thời hiểu hơn về văn hóa cùng nhiều cột mốc quan trọng của lịch sử.

ten-lo-man (4)

Hoạt cảnh "Cung nghinh Đức Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh kinh lược Phương Nam" do thầy Lê Bá Khoa cùng các em học sinh trường THPT Ten-Lơ-Man và các thành viên của CLB Nghiên cứu và Vinh danh Văn hóa Nam Bộ kết hợp thực hiện.

Chương trình còn có góc triển lãm với 5 chủ đề lịch sử đáng chú ý dựa theo cột mốc lịch sử năm nay: Kỷ niệm 100 năm (1918 - 2018) tờ Nữ Giới Chung - báo đầu tiên cho phụ nữ; kỷ niệm 1080 năm chiến thắng Bạch Đằng giang năm mậu tuất (938) kết thúc hơn 1000 năm đô hộ của phương Bắc…

Chương trình còn có góc triển lãm với 5 chủ đề lịch sử đáng chú ý dựa theo cột mốc lịch sử năm nay: Kỷ niệm 100 năm (1918 - 2018) tờ Nữ Giới Chung - báo đầu tiên cho phụ nữ; kỷ niệm 1080 năm chiến thắng Bạch Đằng giang năm mậu tuất (938) kết thúc hơn 1000 năm đô hộ của phương Bắc…

Băng Châu

Ảnh: Băng Châu - Nguyễn Dũng