Học tiếng Anh hè từ góc nhìn của một chuyên gia

Phương pháp tiếp cận sáng tạo - “Học qua Dự án” là ứng dụng rất thành công của Language Link để dạy và học tiếng Anh hiệu quả cho trẻ em khi hè về. Thời gian học tiếng Anh trong dịp hè sẽ trở thành một “hành trình khám phá” bổ ích, thú vị với các em nhỏ.

Kỳ nghỉ hè sắp đến, nhằm “gỡ rối” những băn khoăn của phụ huynh về việc ôn tập và nâng cao tiếng Anh cho con trong dịp hè, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Gavan Iacono, Tổng giám đốc Language Link Việt Nam. Ông là một chuyên gia cố vấn cấp cao của Cuộc thi Olympic tiếng Anh dành cho học sinh Hà Nội do Sở GD-ĐT Hà Nội tổ chức trong suốt 10 năm qua.

 

Theo ý kiến của ông, trẻ nên bắt đầu học tiếng Anh ở độ tuổi, liệu có nên cho trẻ em học tiếng Anh sớm không?

 

Tôi nghĩ đây là băn khoăn chung của rất nhiều phụ huynh ở Việt Nam. Tôi hiểu tâm lý của cha mẹ người Việt nhiều khi sợ con bị quá tải và nghĩ con không thể học tiếng Anh khi tiếng Việt còn chưa sõi. Nhưng thực tế không phải vậy.

 

Không chỉ các nghiên cứu khoa học mà chính từ thực tế từ hàng ngàn học sinh nhỏ tuổi của Language Link trong suốt 10 năm vừa qua đã chứng minh“Trẻ càng tiếp cận sớm với tiếng Anh bao nhiêu, cơ hội “làm chủ” ngôn ngữ mới như tiếng Anh càng dễ bấy nhiêu”. Với trẻ em châu Á, cụ thể là Việt Nam, căn cứ cả về mặt thể chất, sức khỏe và tư duy ngôn ngữ thì từ 4 tuổi các cháu đã có thể tham gia các lớp học tiếng Anh chuẩn. Tôi muốn nhấn mạnh, điều quan trọng là phương pháp dạy và học tiếng Anh phải phù hợp.

 

Ông Gavan Iacono, Tổng Giám đốc Language Link Việt
Ông Gavan Iacono, Tổng Giám đốc Language Link Việt Nam.

 

Vậy theo ông việc học tiếng Anh của trẻ nên bắt đầu như thế nào thì phù hợp?

 

Cha mẹ nếu muốn con học tiếng Anh tốt, tôi gợi ý các bậc phụ huynh nên biến việc học tiếng Anh của con trở thành niềm vui. Ngay ở nhà phụ huynh cũng có thể giúp con yêu thích tiếng Anh. Hãy chơi trò đoán chữ tiếng Anh thông qua tranh hoặc những chiếc thẻ đố từ để tạo phản xạ thật nhanh cho các cháu. Bạn nên nhớ cách học của trẻ con và người lớn là hoàn toàn khác nhau. Sự hình thành não bộ đã trở nên hoàn thiện tới 80% khi trẻ lên 3 tuổi. Vì vậy, đối với những khái niệm trừu tượng thì cha mẹnên lấy tranh ảnh hay tự mình “diễn”để làm ví dụ minh họa cho con.

 

Nhiều phụ huynh cho rằng hè thì nên cho con chơi, vậy theo ông thời gian này để cho các cháu chơi hay học?

 

Tôi rất thích quan điểm của ông Ibukai Masaru, một chuyên gia giáo dục người Nhật: “đừng chỉ cho trẻ vui chơi mà quên mất đây cũng là thời kỳ quan trọng để trẻ có thể học tập và thông qua việc học tập để phát huy được hết khả năng và trí tuệ”.Vì vậy, bạn đừng đánh mất mùa hè của con bằng suy nghĩ “cho chơi thả cửa” mà hãy là những bậc phụ huynh hiểu biết để chọn cho con cách vừa học vừa chơi thú vị và bổ ích nhất.

 

Ví dụ như tại Language Link, có rất nhiều em nhỏ trở nên yêu thích học tiếng Anh đến bất ngờ dù trước đó cha mẹ luôn khẳng định với tôi là cháu không có năng khiếu, hay đưa con đi học hè chỉ vì bố mẹ muốn thế. Nhưng sau một mùa hè thì mọi chuyện khác hẳn.

 

Vậy điểm khác biệt ở đây là gì, thưa ông?

 

Khi đến Language Link học, các em được học tiếng Anh một cách sinh động. Bạn có tin một trẻ 8 tuổi có thể hoàn thành được một dự án? Câu trả lời là CÓ. Phương pháp tiếp cận sáng tạo - “Học qua Dự án” là ứng dụng rất thành công của Language Link để dạy và học tiếng Anh hiệu quả cho trẻ em khi hè về.

 

Các cháu sẽ học tiếng Anh với giáo viên nước ngoài theo những giáo trình quốc tế chuẩn. Tại đây học sinh còn được lựa chọn rất nhiều hoạt động để nâng cao tiếng Anh qua các mônnăng khiếu như hát, đóng kịch, viết văn. Kết quả của một mùa hè của trẻ là nâng cao vốn tiếng Anh, hoàn thiện tác phẩm theo sở trường của mình như một tác phẩm truyện tranh bằng tiếng Anh hay được cùng giảng viên và các bạn đóng một vở kịch và trình diễn trước công chúng.

 

Đó chính là các “dự án nhỏ” các em thể hiện độc lập hoặc theo nhóm sau một kỳ học mùa hè. Tôi tin với cách học khác biệt này, thời gian học tiếng Anh trong dịp hè với bất kỳ một em nhỏ nào cũng sẽ trở thành một “hành trình khám phá” bổ ích và thú vị.

 

Chương trình hè tại Language Link khuyến khích các em học tiếng Anh qua các môn năng khiếu
Chương trình hè tại Language Link khuyến khích các em học tiếng Anh qua các môn năng khiếu.

 

Dường như tôi thấy ở Language Link luôn có sức hút không chỉ với trẻ em và cả với các bậc phụ huynh, bí mật ở đây là…?

 

Chúng tôi khác biệt vì luôn đầu tư rất lớn cho đội ngũ giảng viên và chuyên gia nước ngoài nhằm thiết kế, giảng dạy các chương trình học tiếng Anh phù hợp nhất cho người Việt Nam, với nhiều cấp độ từ dễ đến khó.

 

Tôi cũng cảm thấy tự hào khi Language Link được công nhận là người đi tiên phong phát triển lộ trình học tiếng Anh cho trẻ em Việt Nam và rất nhiều em đã thành công từ môi trường này. Các khóa học tiếng Anh dành cho học sinh được thiết kế phù hợp và tương ứng với hệ thống chứng chỉ quốc tế và được quốc tế công nhận. Điều này hết sức quan trọng nhất là với những gia đình có dự định cho con đi du học. Tôi muốn chia sẻ một tin vui mới từ Language Link, chúng tôi đã chính thức trở thành Trung tâm Khảo thí TOEFL và TOEIC. Language Link đã được quyền cung cấp đầy đủ chương trình học và chuỗi các bài thi từ TOEFL Primay dành cho học sinh tiểu học, TOEFL Junior dành cho học sinh THCS đến TOEFL iBT dành cho học sinh THPT và bậc Đại học. Với chất lượng, uy tín và sự đa dạng của các khóa học, Language Link ngày càng được đông đảo phụ huynh lựa chọn.

 

Một trang web mà ông hay vào nhất?

 

http://www.llv.edu.vn/ - đó là trang web mà tôi đã chia sẻ bí quyết học tiếng Anh trên ngôi nhà chung này và để phụ huynh có thể tham khảo nhiều thông tin bổ ích cho con mình.

 

Cảm ơn ông vì cuộc trò chuyện thú vị này!

 

Nhân dịp trở thành Trung tâm khảo thí TOEIC, TOEFL, từ 10/5-30/06/2013, Language Link sẽ tặng học bổng lên đến 550.000 đồng cho các đăng ký khóa học Tiếng Anh trẻ em.