Học sinh tiểu học quyên góp, hưởng ứng “Tháng khuyến học Nghệ An”

(Dân trí) - Hội Khuyến học Nghệ An và Hội Khuyến Thị xã Cửa Lò vừa khai mạc lễ phát động “Tháng khuyến học Nghệ An” lần thứ 13 và trao tặng các suất quà cho giáo viên, học sinh nghèo vươn lên vượt khó trong giảng dạy và học tập.

Ngày 30/8, tại Trường tiểu học Nghi Hải (TX Cửa Lò), Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An và thị xã Cửa Lò đã phối hợp với Phòng GD&ĐT TX Cửa Lò, phường Nghi Hải long trọng tổ chức Lễ phát động “Tháng Khuyến học Nghệ An” lần thứ 13.

Tiến sỹ Trần Xuân Bí - Uỷ viên BCH Hội Khuyến học Việt Nam - Chủ tịch Hội Khuyến học Nghệ An cùng các cán bộ, ban ngành TX. Cửa Lò, phường Nghi Hải và hàng trăm giáo viên cùng học sinh tham dự.

Phong trào “Tháng Khuyến học Nghệ An” là sáng kiến của Hội Khuyến học Nghệ An đã được trung ương Hội Khuyến học Việt Nam và Bộ GD&ĐT ghi nhận và nhân rộng phong trào này ra cả nước. Đây là năm thứ 13 Nghệ An tổ chức phong trào này.

Ông Phan Công Lưu - nguyên Phó Chủ tịch UBND TX Cửa Lò, Chủ tịch Hội Khuyến học TX Cửa Lò thay mặt cho Hội Khuyến học kêu gọi các cấp Hội tiếp tục duy trì, phát triển bền vững, có hiệu quả phong trào “Tháng Khuyến học Nghệ An” lần thứ 13 ở tất cả các địa phương, làm cho phong trào có sức lan tỏa sâu rộng, có ý nghĩa thiết thực đến từng gia đình, từng dòng họ, từng cộng đồng ở tất cả các phường trên toàn thị xã, toàn tỉnh và cả nước.

Chủ tịch Hội khuyến học TX Cửa Lò mong Hội Khuyến học các cấp tiếp tục vận động các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp, ủng hộ cho quỹ khuyến học nhiều hơn nữa để có nguồn hỗ trợ có hiệu quả cho các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi.

Học sinh tiểu học quyên góp, hưởng ứng “Tháng khuyến học Nghệ An” - 1
Các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi cùng các cô giáo được trao thưởng nhân dịp vào năm học mới.
Các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi cùng các cô giáo được trao thưởng nhân dịp vào năm học mới.

Bên cạnh đó, cần phát huy vai trò tham mưu đắc lực cho cấp ủy Đảng, chính quyền về phát triển giáo dục ở địa phương, vận động nhân dân tự nguyện đóng góp quỹ khuyến học, tham gia xây dựng trường chuẩn quốc gia, tham gia phong trào “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

Để từ đó quan tâm hơn nữa các công tác, phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về mục đích, ý nghĩa “Ngày Khuyến học Việt Nam 2/10”. Nhằm huy động lực lượng toàn xã hội chăm lo cho sự nghiệp giáo dục đào tạo và luôn luôn xác định công tác “khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập”.

Hưởng ứng Tháng khuyến học lần thứ 13 của Hội Khuyến học Nghệ An do Hội Khuyến học TX Cửa Lò phát động, Hội Khuyến học phường Nghi Hải cũng kêu gọi phát động và coi đây là một chủ trương hợp lòng dân, là động lực to lớn để động viên thi đua dạy tốt, học tốt của thầy cô và các học sinh bước vào năm học mới 2016-2017.

Để làm được điều đó, Hội Khuyến học phường Nghi Hải đặt ra quyết tâm thực hiện 5 chỉ tiêu gồm: Năm học 2016-2017 có 100% con em trong độ tuổi đều được đến trường. Không có trường hợp nào trong độ tuổi đi học phải bỏ học giữa chừng, không có bạo lực học đường, không có tệ nạn xã hội;

Về xây dựng quỹ khuyến học khuyến tài năm 2016, mỗi gia đình có quỹ đóng góp của ông bà, cha mẹ và anh chị cho quỹ khuyến học từ 5-10 triệu đồng. Các dòng họ và cộng đồng dân cư có quỹ khuyến học từ 10-15 triệu đồng; Các trường học có quỹ khuyến học từ 10-12 triệu đồng.

Các em học sinh Trường Tiểu học Nghi Hải bỏ vào thùng quỹ khuyến học khuyến tài.
Các em học sinh Trường Tiểu học Nghi Hải bỏ vào thùng quỹ khuyến học khuyến tài.

Thực hiện có hiệu quả tiếng trống khuyến học khuyến tài vào lúc 7h tối hàng ngày. Tất cả các học sinh đều vào bàn ghế để học tập, tránh xa tệ nạn xã hội.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và tổ chức thực hiện có hiệu quả về kế hoạch “học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng khu dân cư”. Phấn đấu đạt 80% gia đình đạt gia đình học tập, 90% dòng họ học tập, 100% hộ dân cư và đơn vị đạt tiêu chí học tập và phấn đầu đơn vị điểm của TX Cửa Lò có kết quả.

Để “lời nói đi đôi với việc làm”, Hội Khuyến học phường Nghi Hải đã trao tặng 20 suất quà để động viên cho các em học sinh trường tiểu học Nghi Hải có hoàn cảnh kinh tế khó khăn vươn lên học tập.

Tại buổi lễ này, Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An đã phối hợp với Tập đoàn Vingroup trao tặng 100 triệu đồng cho Hội Khuyến học TX Cửa Lò. Quỹ Khuyến học TX Cửa Lò đã trao tặng 10 triệu đồng cho Quỹ khuyến học trường Nghi Hải.

Hội khuyến học tỉnh Nghệ An đã phối hợp với Tập đoàn Vingroup trao tặng 100 triệu đồng cho Hội Khuyến học TX Cửa Lò.
Hội khuyến học tỉnh Nghệ An đã phối hợp với Tập đoàn Vingroup trao tặng 100 triệu đồng cho Hội Khuyến học TX Cửa Lò.

Dịp này, Quỹ Khuyến học TX Cửa Lò đã trao tặng các suất quà cho học sinh và giáo viên có hoàn cảnh khó khăn, biết vươn lên trong học tập và giảng dạy.

Sau lễ khai mạc, đại biểu, toàn thể giáo viên trong trường cùng hàng trăm học sinh đã tự tay ủng hộ vào quỹ khuyến học khuyến tài để góp phần giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập.

Nguyễn Duy