Học sinh học ngoại khóa về an toàn giao thông

(Dân trí) - Trong tháng 3/2014, học sinh 6 trường trường tiểu học thuộc dự án “Mũ bảo hiểm cho em” ở huyện Bình Chánh và quận 12, TPHCM được tham gia các hoạt động ngoại khóa giáo dục an toàn giao thông.

Học sinh (HS) của các trường được tham gia các trò chơi vui nhộn và có tính giáo dục cao như vẽ tranh an toàn giao thông (ATGT), nhận biết biển báo giao thông; thi kiến thức ATGT với các trò chơi đuổi hình bắt chữ, đoán thông điệp ATGT. Các phần thi cung cấp cho các em HS những kiến thức cơ bản về luật ATGT để các em hiểu biết và tuân thủ. Ngoài ra chính các em cũng thể hiện tính chủ động của mình bằng cách biểu diễn các tiết mục văn nghệ với chủ đề ATGT.

Học sinh tiểu học đội mũ bảo hiểm và tìm hiểu về biển báo giao thông.
Học sinh tiểu học đội mũ bảo hiểm và tìm hiểu về biển báo giao thông.

Trước đó, 7.000 HS từ 6 trường đã tham gia cuộc thi viết với chủ đề “Mũ bảo hiểm - người bạn đồng hành cùng em tới trường”, khuyến khích các em chia sẻ những suy nghĩ của mình về tầm quan trọng của việc đội nón bảo hiểm đúng cách khi đi xe đạp hay ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, đồng thời góp phần nâng cao ý thức của phụ huynh HS khi tham gia giao thông. 

Hoạt động nhằm giúp các em biết cách tự bảo vệ mình trước những nguy hiểm có thể gặp phải trong quá trình tham gia giao thông và giúp em các em trở thành những công dân có ý thức chấp hành luật ATGT. 

Chương trình do Công ty UPS cùng Quỹ Phòng chống Thương vong Châu Á (Quỹ AIP) tổ chức, hỗ trợ cho dự án “Mũ bảo hiểm cho trẻ em” của Ủy ban ATGT quốc gia, Bộ GD-ĐT khởi xướng từ 1999. Đến nay, dự án đã đã trao tặng được hơn 500.000 mũ bảo hiểm tại Việt Nam và các nước khác trong khu vực Đông Nam Á.

Hoài Nam