“Học đi đôi với hành” tại Dự án Giáo dục Vươn tới đỉnh cao

Sau một thời gian nỗ lực của các thành viên dự án, dự án giáo dục Vươn tới đỉnh cao đã chính thức hoạt động với sự tham gia đông đảo các bậc phụ huynh và các em học sinh.

Đây là dự án giáo dục mang tính thực tế rất cao bởi những bài học ứng xử với đồng tiền, trân trọng giá trị đồng tiền cùng các giá trị sống… các em học sinh nhận được hoàn toàn thông qua các trải nghiệm.

NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam đón nhận sự chào đón nồng
nhiệt của các em học sinh tại dự án

Các em học sinh đã có những sản phẩm tự tay mình làm ra dưới sự hướng dẫn của Diễn giả Bùi Thu Hiền và Họa sĩ Hoàng Nghĩa Hiệp - Phó Chủ nhiệm khoa Đồ hoạ Mỹ thuật Công nghiệp - Đại học Mỹ thuật Công nghiệp

Học cách nghĩ, cách làm, cách thành công

Ý tưởng dự án Vươn tới đỉnh cao ra đời được xây dựng dựa trên nguyên lý, tư tưởng: “Mỗi đứa trẻ đều là một tài năng. Tài năng ấy cần được bộc lộ và sử dụng để làm giàu, cống hiến cho xã hội”. Quả thực, những tỷ phú - những người vô cùng thành công trên thế giới đã dạy con cái chủ động làm mọi việc: chủ động kiếm tiền, chủ động tiêu tiền, chủ động “cho” và “nhận”.

Và nguyên lý, tư tưởng của các tỷ phú đó đang trở thành hiện thực bởi các em học sinh tham gia vào dự án lần này được trực tiếp học hỏi, thực hành cách nghĩ, cách hành động, cách thành công từ các chuyên gia hàng đầu trong nhiều lĩnh vực tại Việt Nam, đó là Diễn giả - Chuyên gia giáo dục Bùi Thu Hiền, Nhà thiết kế Đỗ Trịnh Hoài Nam, Tiến sĩ – Hiệu trưởng Trường Đại học Thành Đô Ngô Xuân Hà, Họa sĩ Hoàng Nghĩa Hiệp, Nhà văn Trang Hạ, Giảng viên âm nhạc Nguyễn Thanh Minh.

Học cách trân trọng giá trị đồng tiền

Từ sự hướng dẫn, đào tạo, huấn luyện của các chuyên gia, các em học sinh sẽ tự tay mình làm nên những sản phẩm độc đáo theo khả năng của riêng mình. Sau khi bán sản phẩm đó, các em học sinh sẽ trích một phần tiền công sức của mình để làm từ thiện cho những em bé bất hạnh, tật nguyền, mồ côi, qua đó, các em học sinh hiểu rõ ý nghĩa được cuộc sống cho và nhận, thấu hiểu giá trị cuộc đời người khác, thấu hiểu bản thân mình đang có quá nhiều điều trong cuộc sống này và cần trân trọng những giá trị trong cuộc sống.

Bài học tuyệt vời này nhận được sự đồng lòng và chung sức của NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam. Anh hào hứng chia sẻ: “Tôi rất vui khi được mời là một trong những chuyên gia đào tạo, dẫn dắt các em trong dự án giáo dục Vươn tới đỉnh cao. Với dự án này, tôi chia sẻ những công thức tạo ra sản phẩm có giá trị lớn. Sau đó, tự tay mỗi em sẽ thực hành công thức ngay lập tức, biến ý tưởng thành sản phẩm có giá trị thực. Chính là những bài tập thực hành như vậy giúp các em khai mở, hình thành tư duy sáng tạo, cách tạo ra giá trị, để sau này các em dùng công thức đó để phát triển sản phẩm do năng khiếu, tài năng của mình tạo ra. Tất cả đều vì mục tiêu các con được trải nghiệm hết mức, trân trọng sức lao động của mình và cống hiến nhiều nhất giá trị của mình cho xã hội”. 

NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam chụp hình lưu niệm với
các em học sinh trong khóa học

NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam chụp hình lưu niệm với các em học sinh trong khóa học

Học các giá trị sống khác

Trong ngày hoạt động đầu tiên của dự án, rất nhiều chia sẻ từ các bậc phụ huynh gửi đến. Với mong muốn con em mình sẽ có những trải nghiệm thú vị, những bước đi đầu tiên đầy tự tin trên con đường tương lai phía trước. Họ đặc biệt tin tưởng vào sự đào tạo đầy tính thực tế của dự án “học đi đôi với hành” xuất hiện lần đầu tiên tại Việt Nam.

Chị Trần Thị Thanh Thủy, Giảng viên Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, phụ huynh bạn Đỗ Trần Thu Trà, Lớp 10, Trường Ams mong muốn con học được các kỹ năng cuộc sống để con tích cực bày tỏ quan điểm, giao tiếp, thuyết trình hiệu quả và thể hiện vai trò và khả năng lãnh đạo của mình. Bên cạnh đó con biết quý trọng đồng tiền, biết cách sử dụng đồng tiền hiệu quả và có ý thức tìm tòi, làm các việc đem lại lợi ích cho xã hội.

Anh Trần Sơn Hà, Haco Group, phụ huynh bạn Trần Lê Hà Anh (Lớp 9 Trường Olympia) và bạn Trần Lê Gia Bách (Lớp 6, Trường Olympia) cũng đặt rất nhiều kỳ vọng về kỹ năng sống, về tư duy giá trị đồng tiền và các ứng xử với đồng tiền, và tư duy cống hiến cho xã hội khi cho 2 con tham gia dự án: “Tôi thực sự mong con cần biết sống có mục tiêu, có hoài bão, cần biết suy nghĩ đến người khác, biết quan tâm chia sẻ chứ không ích kỷ chỉ sống cho riêng mình.

Bên cạnh đó, con cần biết giá trị đồng tiền, biết rằng đồng tiền kiếm được dù ít hay nhiều là mồ hôi và nước mắt. Tiền không phải là tất cả nhưng là công cụ quan trọng giúp con làm được nhưng điều con muốn và có thể giúp được nhiều người. Trước khi tiêu tiền con cần cân nhắc thật kỹ. Ngoài ra, con cần biết sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội, biết cách cho đi những gì mình có, có thể là vật chất, tiền bạc cũng có thể là những lời nói làm yên lòng người khác, sẵn sàng giúp đỡ người khác khi họ gặp khó khăn. Khi con kiếm được nhiều tiền tức là con đã đóng góp làm giảm sự đói nghèo cho xã hội”.

Diễn giả
Bùi Thu Hiền giảng dạy trong buổi học đầu tiên

Diễn giả Bùi Thu Hiền giảng dạy trong buổi học đầu tiên

Bên cạnh những kỳ vọng của các bậc phụ huynh, chính các em học sinh tham gia dự án cũng bày tỏ những mong muốn được bồi dưỡng thêm về kỹ năng cuộc sống, về tư duy giá trị đồng tiền và cách ứng xử với đồng tiền và tư duy cống hiến cho xã hội…

Bạn Lê Song Bảo Châu, Lớp 9, Trường THCS Giảng Võ: “Con mong muốn sự tự tin, suy nghĩ độc lập và rèn luyện ý chí, quyết tâm để đạt được các mục tiêu đã đặt ra trong cuộc sống và học tập. Đặc biệt, con mong từng hoạt động trải nghiệm để thêm quý trọng đồng tiền và chi tiêu một cách hợp lý, thông minh. Qua đó, con xác định được rõ bản thân con đang là người may mắn và cần có trách nhiệm sống xứng đáng với sự may mắn của số phận và có trách nhiệm chia sẻ sự may mắn của mình với những người khác, trước hết là những người xung quanh và những người gặp khó khăn mà mình biết được”.

Bạn Nguyễn Quỳnh Chi, Lớp 7, Trường BVIS: “Chắc chắn sau dự án này, con trở thành người mạnh mẽ hơn, quyết đoán hơn. Con biết cách khôn ngoan hơn với đồng tiền và sống ý nghĩa hơn, cống hiến hơn”.

Bạn Trần Phương Linh, Lớp 12, Trường THPT Anhxtanh: “Khi con quyết định tham gia dự án này, con mong học được từ các chuyên gia cách nhìn nhận và đánh giá các vấn đề trong cuộc sống sâu sắc hơn, biết tiết kiệm tiền và chi tiêu hợp lý và trở thành người có ích, thành đạt, giúp đỡ được nhiều người, nhiều hoàn cảnh khó khăn khác trong xã hội”.

Khẳng định một lần nữa cùng các phụ huynh và học sinh, Chuyên gia đào tạo - Diễn giả Bùi Thu Hiền chia sẻ: “Dự án này không kỳ vọng con cái chúng ta trở thành tỷ phú ngay lập tức, mà các con học được cách ứng xử với tiền bạc và tự bản thân mình làm ra số tiền là mồ hôi, nước mắt, là công sức của mình. Để một ngày khi con nói với mẹ rằng, cho con xin 50 nghìn đồng mua vé xem phim thì con cũng hiểu được rằng đó là mồ hôi, công sức của mẹ, các con sẽ trân trọng và tự mình trở thành người tự lập. Chắc chắn rằng, sau dự án này, các con ra về với tâm thế hoàn toàn khác biệt, tích lũy các giá trị sống, sẵn sàng thành công đột phá cả trong học tập, làm tiền đề, là cú hích đột phá cho các con vươn tới đỉnh cao khác trong cuộc sống thực tế của các con sau này”.

Kết thúc ngày hoạt động đầu tiên, tất cả các em học sinh đều cảm thấy tràn đầy năng lượng, hào hứng mong chờ đến các buổi học tiếp theo vào các ngày 23-27/06 để đón nhận thêm nhiều trải nghiệm, những bài học bổ ích trực tiếp từ các chuyên gia hàng đầu Việt Nam tại dự án.