Hãy để cho trẻ học tiếng Anh một cách tự nhiên

(Dân trí) - Đó là lời khuyên của thầy giáo Nguyễn Quốc Hùng - chuyên gia về giảng dạy tiếng Anh hàng đầu ở Việt Nam đối với các phụ huynh trong hội thảo “Học hỏi để học giỏi” tại lễ khai trương Học viện Anh ngữ Enspire ngày 21/10.

Chia sẻ với phụ huynh về việc học tiếng Anh, thầy Nguyễn Quốc Hùng, giảng viên tiếng Anh trường ĐH Hà Nội (người thầy dạy tiếng Anh trên sóng truyền hình từ năm 1986-2011 và là tác giả giáo trình "Follow me" của BBC English 1982), cho biết, việc học tiếng Anh hiện nay chúng ta không nên tuyệt đối hóa công nghệ mà vẫn phải có thầy. Người thầy ở đây không chỉ các thầy cô giáo trên lớp mà các vị phụ huynh chính là người thầy để bổ sung kiến thức cho các em chứ không nên đưa công nghệ ra để "bổ" lên đầu con".


Thầy giáo Nguyễn Quốc Hùng

Thầy giáo Nguyễn Quốc Hùng

Để con học tiếng Anh một cách thành công, thầy Hùng cho rằng, học tiếng Anh từ bé rất tốt nhưng phụ huynh không nên tham vọng và tuyệt đối hóa vai trò của tiếng Anh để áp đặt lên trẻ theo tham vọng của mình, như vậy rất nặng nề. Hãy để cho các em học tiếng Anh một cách tự nhiên, học thông qua các trò chơi, hoạt động ngoài giờ từ đó ngôn ngữ tiếng Anh sẽ ngấm dần vào các em một cách tự nhiên.

Thầy Hùng kể, tôi đã từng chứng kiến ở lớp học tiếng Anh tại cung thiếu nhi, một phụ huynh đứng ngoài cửa khi thấy đứa con bé nhỏ của mình chui xuống gầm bàn lập tức đi vào lớp kéo cậu con ra với thái độ tức giận và mắng cháu học hành không nghiêm túc.

Thậm chí, có phụ huynh muốn con giỏi tiếng Anh nên nói bao nhiêu tiền cũng đầu tư nhưng phải làm sao hết bậc tiểu học phải nói tiếng Anh thành thạo và giao tiếp với người nước ngoài. Tôi khẳng định là không làm được.

“Tiếng Anh là cần thiết nhưng phù hợp với từng đối tượng khác nhau và cần mức độ khác nhau. Với trẻ dưới 7 tuổi, không nên áp đặt, gò ép các cháu. Lứa tuổi này chơi cũng là học. Học thông qua các hình thức chơi thì mới hiệu quả" - thầy Hùng chia sẻ.

Điều khó nhất trong giảng dạy tiếng Anh, theo thầy Hùng là giáo trình. Các em học phải có giáo trình cho phù hợp với lứa tuổi. Lứa tuổi nào thì phải học giáo trình đó.

Về việc học sinh sau nhiều năm học tiếng Anh nhưng vẫn không thể giao tiếp được, theo thầy Hùng đó là do giáo viên và học sinh đang áp dụng phương pháp dạy lạc hậu. Việc đổi mới phương pháp học là vô cùng quan trọng để tạo hứng khởi và nâng cao hiệu quả thực tế cho người học.

Được biết, thầy Hùng hiện nay đang là cố vấn nội dung và người trực tiếp đào tạo về cách giảng dạy cho giáo viên tại Học viện Anh ngữ Enspire.

Học tiếng Anh qua robot hoặc lego

Enspire là Học viện Anh ngữ tiên phong trong việc ứng dụng các phần mềm tiên tiến, hiện đại vào giảng dạy tiếng Anh cho trẻ em. Enspire còn đi tiên phong áp dụng những công nghệ và phương pháp dạy học hàng đầu như EduPlay là phần mềm tương tác dạy tiếng Anh của Isarel và Smartree – phần mềm học tiếng Anh sử dụng trên máy tính bảng.

Đặc biệt những khóa học khai giảng tới đây, học viên sẽ được trải nghiệm chương trình dạy tiếng Anh thông qua lập trình Coding Toys.


Trẻ em học tiếng Anh qua các trò chơi

Trẻ em học tiếng Anh qua các trò chơi

Cụ thể, Coding toys mang tới thế hệ đồ chơi mới của thế kỷ 21. Đó là những con robot hoặc bộ lego lắp ráp được lập trình cho phù hợp với trình độ của trẻ từ 4-12 tuổi. Hiện nay Coding toys đã chính thức được Bộ giáo dục Singapore quyết định trang bị cho tất cả các trường học của Singapore.

Hiện nay Coding toys đã chính thức được Ủy ban Thông tin Truyền thông và Phát triển của Singapore (IMDA) đưa vào trang bị cho hơn 160 trường học ở Singapore, kể từ năm 2016.

PreSchool Market cung cấp giải pháp tổng thể để Coding toys không chỉ đơn thuần là đồ chơi trí tuệ mà còn được lồng ghép vào chương trình phát triển tư duy, tạo hình, âm nhạc vận động, học ngoại ngữ, … cho học sinh tại trường học.

Với chủ trương truyền cảm hứng cho người học, Enspire Academy sẽ trang bị Coding toys và xây dựng các hoạt động giáo dục cho học sinh của mình có thêm một ngôn ngữ nữa ngoài tiếng Anh: Ngôn ngữ lập trình nhằm khơi nguồn sáng tạo và tư duy tự học hỏi cho học sinh.

Tại hội thảo, ông Lương Ngọc Minh, người sáng lập Học viện Anh ngữ Enspire (do các giảng viên tiếng Anh của trường Đại học Hà Nội điều hành), cho biết: "Chúng tôi cũng rất may mắn được đi nhiều nước và tiếp cận với các nền giáo dục hiện đại.

Trong một lần được đi làm việc tại Ixaren, đất nước của Quốc gia khởi nghiệp và của hàng triệu người thông thái, chúng tôi được tiếp cận với công nghệ và phần mềm tiếng Anh rất hiện đại và sáng tạo.

Sau gần 10 năm nghiên cứu chúng tôi đã thực hiện triển khai tại Vietedutech và Học viện Anh ngữ Enspire. Đồng thời tiếp cận phương pháp giảng dạy tiên tiến của Singapore để đưa ra phương pháp giảng dạy mới phù hợp tốt nhất cho trẻ".

Nhật Hồng