ĐBSCL:

Hàng trăm suất quà đến với học sinh nghèo vượt khó, học giỏi

(Dân trí) - Nhân dịp năm học mới 2016 -2017, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Bạc Liêu, Hội Khuyến học tỉnh Bạc Liêu, Hội Khuyến học tỉnh Sóc Trăng phối hợp với nhà tài trợ tổ chức trao hàng trăm suất quà cho các em học sinh nghèo vượt khó, học giỏi.

Theo đó, Quỹ Bảo trợ trẻ em cùng Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bạc Liêu đã trao 100 suất học bổng (mỗi suất trị giá 700.000 đồng), 100 xe đạp (mỗi chiếc trị giá 1,7 triệu đồng). Kinh phí các suất quà được vận động từ chương trình mua vé số kiến thiết gây quỹ Bảo trợ trẻ em do Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Bạc Liêu phát động.

Ngoài ra, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam cũng dành tặng trẻ em nghèo vượt khó học giỏi trên địa bàn tỉnh 100 bộ dụng cụ học tập (mỗi bộ trị giá 500.000 đồng).

Bà Lê Thanh Giang- Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Bạc Liêu trao xe đạp cho các em học sinh.
Bà Lê Thanh Giang- Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Bạc Liêu trao xe đạp cho các em học sinh.

Tại buổi lễ, bà Lê Thanh Giang - Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Bạc Liêu chia sẻ, các suất quà tuy không lớn về giá trị nhưng rất có ý nghĩa về mặt tinh thần. “Qua hoạt động lần này, chúng tôi mong các em tiếp tục phát huy tinh thần vượt khó, nỗ lực học tập, rèn luyện thật tốt để trở thành người công dân tốt, có ích cho gia đình và xã hội đóng góp vào sự phát triển của quê hương, đất nước”, bà Giang bày tỏ.

Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Bạc Liêu cũng mong chính quyền địa phương cũng như nhà trường, gia đình hãy quan tâm hơn nữa, tạo mội điều kiện thuận lợi, tạo thêm động lực, niềm tin cho các em học sinh vượt lên khó khăn, tiếp tục đến trường.

Đại diện Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bạc Liêu trao dụng cụ học tập đến học sinh nghèo.
Đại diện Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bạc Liêu trao dụng cụ học tập đến học sinh nghèo.

Hội Khuyến học tỉnh Bạc Liêu phối hợp cùng Hội Khuyến học huyện Vĩnh Lợi và chi nhánh Mobifone Bạc Liêu cũng vừa trao 74 suất học bổng cho 74 em học sinh nghèo hiếu học trên địa bàn huyện Vĩnh Lợi.

Trong đó, nhà tài trợ đã trao 20 suất học bổng (mỗi suất 500.000 đồng) và 20 cuốn vở cho 20 em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ngoài ra, còn trao hơn 1.000 cuốn vở cho 54 em học sinh thuộc hộ cận nghèo đang học tại 2 trường: THCS Hưng Thành và THPT Lê Văn Đẩu.

Tại tỉnh Sóc Trăng, Hội Khuyến học huyện Châu Thành phối hợp cùng Tập đoàn Viễn thông quân đội Viettel và UBND huyện Châu Thanh cũng vừa tổ chức trao học bổng “Vì em hiếu học” cho 70 học sinh nghèo (mỗi suất 1 triệu đồng).

Nhận học bổng, em Dương Thành Nhành (Trường Tiểu học Phú Tâm B) xúc động cho biết: “Hoàn cảnh của em và các bạn rất khó khăn khi gia đình không có đất đai sản xuất, cha mẹ chủ yếu sống bằng làm thuê, làm mướn. Chuẩn bị bước vào năm học mới, nhận học bổng của Tập đoàn Viễn thông quân đội trao tặng, chúng em xúc động lắm. Chúng em hứa sẽ cố gắng học tốt để xứng đáng với sự quan tâm của mọi người đã dành cho mình”.


Lãnh đạo Hội Khuyến học huyện Châu Thành và đại diện nhà tài trợ trao học bổng Vì em hiếu học.

Lãnh đạo Hội Khuyến học huyện Châu Thành và đại diện nhà tài trợ trao học bổng "Vì em hiếu học".

Ông Trần Quốc Thắng - Chủ tịch Hội khuyến học huyện Châu Thành cho biết: “Châu Thành là huyện mới thành lập, có rất đông đồng bào dân tộc thiểu số, chủ yếu là đồng bào dân tộc Khmer, cuộc sống của bà con còn nhiều khó khăn vất vả nên việc học tập của học sinh cũng còn gặp nhiều khó khăn. Trong những năm qua, bằng nhiều cách, huyện luôn tìm nguồn kinh phí từ các đơn vị, cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, các mạnh thường quân,… để giúp các em học sinh nghèo của địa phương có điều kiện vươn lên học tốt. Trong đó, Tập đoàn Viễn thông quân đội là một trong những đơn vị đồng hành với địa phương trong việc giúp đỡ các em học sinh nghèo hiếu học. Học bổng này là nguồn động lực rất lớn, đã tiếp sức cho các em rất nhiều trong hành trình chinh phục đỉnh cao tri thức”.

Huỳnh Hải - Cao Xuân Lương